“Nữ quyền không có nghĩa là hạ thấp đàn ông”

(Sóng trẻ) - “Thực ra phong trào nữ quyền giúp cho phụ nữ ngày càng dễ chịu hơn, cải thiện hơn, giúp cho nam giới thông cảm hơn cho những người phụ nữ liên quan đến mình”.

Đây chính là ý kiến của bà Hoàng Tố Mai – TS. Văn học trong Tọa đàm trực tuyến “Nhà văn bàn về giới” do Ơ kìa Hà Nội và Thư viện Ơ kìa tổ chức vào ngày 12/9/2021.

t1.png
Tọa đàm trực tuyến “Nhà văn bàn về giới” là một sáng kiến của Ơ Kìa Hà Nội và Wise, tiếp cận với công chúng thông qua nghệ thuật và kết nối giữa nghệ sĩ với công chúng khi cùng chung chủ đề. (Ảnh: BTC)

 

Sự kiện hoạt động nằm trong chuỗi dự án sử dụng nghệ thuật nhằm nâng cao nhận thức về Bình Đẳng Giới, xoá bỏ định kiến giới và khuôn mẫu giới do Ơ Kìa Hà Nội và Wise đồng tổ chức và được tài trợ bởi Australian Aid cùng Investing In Women. Là phần đầu tiên của chuỗi nghệ thuật trực tuyến bao gồm 3 hạng mục: văn chương, mỹ thuật, điện ảnh.

t2.png
Tham gia tọa đàm có Nhà nghiên cứu – TS. Văn học Hoàng Tố Mai, Nhà báo – nhà phê bình Trần Tiễn Cao Đăng, Đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp cùng nhiều nhà văn nổi tiếng khác. Đây cũng chính là cơ hội để những người yêu thích văn chương, đang hoạt động trong lĩnh vực truyền thông, tổ chức sự kiện, xây dựng dự án cộng đồng,… được cùng gặp mặt, lắng nghe, hỏi đáp với các diễn giả văn chương về chủ đề “giới”.(Ảnh chụp màn hình)

 

Đề cập đến vấn đề cả nam và nữ sẽ cùng tương tác tạo ra cuộc sống chung hòa bình, diễn giả Hoàng Tố Mai đã tập trung vào hai vấn đề được đề cập đến trong nhiều thập kỷ gần đây, về những hình dung của phụ nữ trong văn học của nhà văn nam giới và nữ giới. Ngoài ra, bà cũng đặt thêm câu hỏi “Liệu có phải đàn ông và phụ nữ khác nhau về bản chất do yếu tố sinh học hay họ khác nhau vì được kiến tạo mang tính xã hội?”

Bàn về những hình dung của phụ nữ trong văn học của nhà văn giới tính nam và giới tính nữ. TS. Hoàng Tố Mai đặt nghi vấn “phải chăng góc nhìn của nhà văn nam và nhà văn nữ với hiện tượng xã hội sẽ khác nhau?”.  Bà cho biết đây không phải là luận điểm mới của riêng mình, vì từ nhiều thập kỷ nay người ta đã bàn luận đến.

t3.png
Nhà nghiên cứu Hoàng Tố Mai và Nhà văn Y Ban bàn luận về hình tượng người phụ nữ trong kết thúc của tác phẩm “Không có vua” của NV Nguyễn Huy Tiệp

 

Làn sóng nữ quyền thứ 3 người ta sẽ tập trung phán xét lại những định kiến giới mà tưởng như đã hằn sâu vào trí não của con người. Đôi khi, không nên bám vào những khuôn mẫu giới trong quá khứ vì thời cuộc đã khác. Khi người ta ý thức được trong đầu có những khuôn mẫu giới đã hằn sâu từ lúc thơ bé và muốn thay đổi, thì rất có thể sự phán xét lại những khuôn mẫu giới xưa cũ đó sẽ giúp cuộc sống của phụ nữ được sống thoải mái hơn, nhà báo Trần Tiễn Cao Đăng bày tỏ quan điểm.

t4.png
Nhà văn Đỗ Bích Thúy chia sẻ quan điểm về sự khác nhau trong góc nhìn của nhà văn nam và nhà văn nữ trước hiện tượng xã hội.(Ảnh chụp màn hình)

 

Kết thúc buổi tọa đàm Nhà văn Đỗ Bích Thúy đã khép lại bằng một trăn trở về thay đổi những định kiến “giới”, mở ra nhiều nghi vấn: “Vượt qua được ranh giới hay không? Ranh giới này một mặt là do tâm sinh lý sinh ra mặt khác cũng là do xã hội nhồi vào đầu chúng ta rằng, người nam thì phải thế này, người nữ thì phải thế kia”.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật7 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN