Bình đẳng giới - câu chuyện không mới nhưng cần được quan tâm đúng mực

(Sóng trẻ) – Sáng 15/12, tại văn phòng khoa Phát thanh – Truyền hình (PT-TH) Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã diễn ra buổi tập huấn Dự án Giới và Bình đẳng giới. Đây là hoạt động đầu tiên trong chuỗi hoạt động của dự án.

Tổ chức Oxfam - liên minh quốc tế đã phối hợp với khoa PT-TH thực hiện dự án truyền thông về giới và bình đẳng giới kéo dài trong 4 năm (từ tháng 4 năm 2020 đến tháng 3 năm 2024). Quy mô hoạt động của dự án gồm 3 thành phố lớn: Hà Nội, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh. Phối hợp với Oxfam có 5 trường đại học: Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Đại học Hà Nội, Đại học Đà Nẵng, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM và Học viện Phụ nữ. 

Tham dự buổi tập huấn có ông Đào Ngọc Linh, Phó viện trưởng Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế Xã hội Nông thôn và Miền núi, đại diện cho Tổ chức Oxfam. Về phía khoa PT - TH có TS. Đinh Thị Xuân Hoà và Th.S Đinh Ngọc Sơn cùng các giảng viên, sinh viên.

img_20201215_205347.jpg

Buổi tập huấn giữa ông Đào Ngọc Linh và giảng viên, sinh viên của khoa PT - TH

 

Tại buổi tập huấn, ông Đào Ngọc Linh đã cung cấp những kiến thức cơ bản về giới và bình đẳng giới với sinh viên qua nhiều hình thức như: nghe bản nhạc “Hard Headed Woman”, chia đội làm việc nhóm, chơi trò chơi,... Phát biểu tại buổi tập huấn, ông Linh cho biết phụ nữ vẫn phải chịu nhiều thiệt thòi do định kiến về giới, không chỉ với gia đình mà cả những doanh nhân nữ thành công trong sự nghiệp. 

Tham gia tập huấn, sinh viên và giảng viên trong khoa được phân tích, thảo luận và thuyết trình về vấn đề thông qua việc phân tích một số đoạn báo và hình ảnh quảng cáo có liên quan. 

Phát biểu về những định kiến khi phụ nữ làm DJ trong bar, Phan Minh Thảo - lớp Báo mạng điện tử K40 chia sẻ: “Chúng ta nói nam và nữ đang được bình đẳng thì tại sao khi nam vào bar được coi là một điều bình thường, thể hiện bản lĩnh còn khi phụ nữ làm việc trong bar thì bị cho là hư hỏng, ăn chơi. Đây có phải là một sự phân biệt, bất bình đẳng giới”. 

Ngoài ra, bạn sinh viên khác cũng bổ sung thêm ví dụ về đoạn quảng cáo nước giặt Surf, đưa hình ảnh những người phụ nữ giặt đồ xuyên suốt thời gian quảng cáo là đang ngầm khẳng định công việc này là trách nhiệm của họ. Trong khi đó những người đàn ông hoàn toàn có thể giúp đỡ, hỗ trợ phái nữ trong những công việc nhà. 

Các nghiên cứu của Oxfam cũng chỉ ra rằng phim ảnh, các chương trình phát thanh, truyền hình, quảng cáo và nhiều trò chơi điện khác đều thể hiện những khuôn mẫu và định kiến về giới.

gioi1.jpg
Sinh viên được trao đổi trực tiếp với diễn giả trong buổi tập huấn 

 

Khép lại buổi tập huấn, sinh viên có thể phân biệt được sự khác nhau cơ bản giữa giới và giới tính, hiểu thêm về vai trò của quyền và nhu cầu con người. Từ đó, sinh viên sẽ nhận thức tốt hơn về vấn đề bình đẳng giới trong xã hội. Trong tương lai, dự án cũng sự kiến sẽ tổ chức nhiều buổi tập huấn khác trên phạm vi toàn quốc, nhằm thúc đẩy hiểu biết chung về giới và bình đẳng giới.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Tin nổi bật3 tuần trước

(Sóng trẻ) - Giữa dòng chảy chuyển đổi số, Báo chí Cách mạng Việt Nam đang không ngừng đổi mới để thích ứng với thời đại. Sau 101 năm xây dựng và phát triển, báo chí vẫn giữ vững vai trò tiên phong, đồng hành cùng đất nước trên hành trình hội nhập và phát

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN