Cầu nối tri thức và cơ hội cho sinh viên Việt Nam tại Ngày hội Giáo dục Châu Âu 2025

Sáng 2/11, "Ngày hội Giáo dục Châu Âu 2025" tại Hà Nội đã chính thức diễn ra, tiếp nối thành công của sự kiện tại TP. Hồ Chí Minh, thu hút sự tham gia của đông đảo học sinh, sinh viên, phụ huynh và đại diện các tổ chức giáo dục.

Sự kiện nằm trong khuôn khổ Tuần lễ Giáo dục Châu Âu 2025, thuộc chiến dịch “Nhấn kết nối, Bật thay đổi - Plug in to Evolution”, hướng tới phát triển kỹ năng, thúc đẩy hợp tác bền vững và chuyển đổi xanh cho thế hệ trẻ. Sự kiện mang đến bức tranh toàn diện về chương trình đào tạo, học bổng và cơ hội nghiên cứu tại các quốc gia châu Âu, góp phần thắt chặt mối quan hệ hợp tác giáo dục giữa Liên minh châu Âu (EU) và Việt Nam.

Đông đảo sinh viên đến tham dự và tìm hiểu thông tin về các chương trình du học tại châu Âu. (Ảnh: BTC)
Đông đảo sinh viên đến tham dự và tìm hiểu thông tin về các chương trình du học tại châu Âu. (Ảnh: BTC)

Với sự góp mặt của gần 70 trường đại học và tổ chức giáo dục đến từ 18 quốc gia thành viên EU, ngày hội đã trở thành không gian giao lưu, kết nối giữa các cơ sở giáo dục châu Âu và cộng đồng học tập Việt Nam. Các quốc gia tham gia bao gồm Bỉ, Bun-ga-ri-a, Cộng hòa Séc, Đan Mạch, Đức, Ai-len, Tây Ban Nha, Pháp, Ý, Latvia, Hungary, Hà Lan, Áo, Ba Lan, Ru-ma-ni, X-lô-va-ki-a, Phần Lan, Thụy Điển đã mang đến nguồn thông tin phong phú về hệ thống giáo dục và các cơ hội học bổng đa dạng.

Phát biểu tại sự kiện, ông Rafael de Bustamante - Đại biện lâm thời Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam chia sẻ: “Châu Âu vừa là trung tâm của đổi mới và công nghệ hiện đại, vừa là cái nôi của triết học, văn học, âm nhạc, kiến trúc, nghệ thuật và thể thao. Du học châu Âu không chỉ để nhận bằng cấp, mà còn giúp sinh viên Việt Nam mở rộng tầm nhìn, cũng như trau dồi kỹ năng để thành công trong môi trường toàn cầu”.

Ông Rafael de Bustamante nhấn mạnh mối quan hệ giáo dục ngày càng khăng khít giữa châu Âu và Việt Nam. (Ảnh: BTC)
Ông Rafael de Bustamante nhấn mạnh mối quan hệ giáo dục ngày càng khăng khít giữa châu Âu và Việt Nam. (Ảnh: BTC)

Theo ông Rafael de Bustamante, học tập tại châu Âu thường mang lại nhiều lợi ích tài chính nhờ vào chính sách hỗ trợ công và trợ cấp của chính phủ. Một số quốc gia EU thậm chí còn miễn học phí cho sinh viên quốc tế và có rất nhiều học bổng đa dạng để lựa chọn. Trên thực tế, châu Âu là châu lục cung cấp nhiều học bổng nhất thế giới, giúp sinh viên tài năng từ mọi hoàn cảnh có cơ hội tiếp cận nền giáo dục chất lượng cao.

Nhiều bạn sinh viên quan tâm tới chương trình học bổng của các trường đại học. (Ảnh: BTC)
Nhiều bạn sinh viên quan tâm tới chương trình học bổng của các trường đại học. (Ảnh: BTC)

Quan hệ hợp tác giữa Liên minh châu Âu (EU) và Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục bậc cao đang ngày càng phát triển mạnh mẽ. Việt Nam được xem là một trong những đối tác quan trọng của EU trong lĩnh vực này. Hiện nay, khoảng 40.000 sinh viên Việt Nam đang theo học tại các quốc gia châu Âu, chiếm gần 30% tổng số du học sinh Việt Nam trên toàn thế giới, đã cho thấy sức hút của châu Âu như một điểm đến học tập và nghiên cứu hàng đầu.

Phiên thảo luận về hành trình du học châu Âu của các cựu du học sinh. (Ảnh: BTC)
Phiên thảo luận về hành trình du học châu Âu của các cựu du học sinh. (Ảnh: BTC)

Bên cạnh khu vực triển lãm du học, chương trình còn có các phiên thảo luận chuyên đề và chia sẻ của cựu du học sinh, giúp người tham dự có cái nhìn thực tế hơn về hành trình học tập, sinh sống và phát triển tại châu Âu. Thông qua các chương trình liên kết, trao đổi và nghiên cứu, quan hệ hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và EU ngày càng được mở rộng, góp phần tạo nên cầu nối tri thức vững chắc giữa hai khu vực.

Tuần lễ sẽ tiếp tục diễn ra tại Hà Nội đến ngày 3/11 với Ngày hội Erasmus+ và Horizon Europe. Đây là hai chương trình trọng điểm nhằm tăng cường hợp tác nghiên cứu và đổi mới giữa Việt Nam và châu Âu.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Giữa dòng chảy chuyển đổi số, Báo chí Cách mạng Việt Nam đang không ngừng đổi mới để thích ứng với thời đại. Sau 101 năm xây dựng và phát triển, báo chí vẫn giữ vững vai trò tiên phong, đồng hành cùng đất nước trên hành trình hội nhập và phát

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật2 tuần trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật3 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN