Cầu vượt đi bộ: Chật kín người tụ tập, hát hò sau 22h đêm

(Sóng trẻ)- Cầu vượt đi bộ là cây cầu được xây dựng nhằm phục vụ người đi bộ muốn sang đường ở những nơi đông đúc xe cộ. Được xây dựng hàng chục năm nay nhưng nhiều cầu bộ hành vẫn được sử dụng không hiệu quả. Thay vì dành cho người đi bộ, nơi đây lại trở thành tụ điểm hò hẹn của nhiều bạn trẻ.

Cây cầu vượt luôn trong tình trạng kín người khi về đêm, đặc biệt là những ngày thời tiết đẹp
Cây cầu vượt luôn trong tình trạng kín người khi về đêm, đặc biệt là những ngày thời tiết đẹp

Đoạn đường Hồ Tùng Mậu chỉ có duy nhất một cây cầu vượt bộ hành gần cầu vượt Mai Dịch. Tuy nhiên, cầu vượt bộ hành này lại cách xa khu vực cổng trường đại học Thương Mại và khu văn hóa Nghệ thuật đến 1km. Do đó rất vắng người qua lại. Cây cầu vô tình trở thành địa điểm vui chơi, hát hò của nhiều bạn trẻ tại khu vực này.

Cây cầu nằm ngay ngã tư đường, nơi đông xe cộ nhưng lại ít dân cư
Cây cầu nằm ngay ngã tư đường, nơi đông xe cộ nhưng lại ít dân cư

Các bạn sinh viên sinh sống tại khu vực thường chọn cầu vượt Hồ Tùng Mậu để hẹn gặp bạn bè. Vào năm 2019, trước tình trạng cầu “ngập ngụa” rác thải, UBND quận Cầu Giấy đã chỉ đạo các bên liên quan và UBND phường Mai Dịch kiểm tra, chấn chỉnh. Tuy nhiên, sau 2 năm, mọi việc đang có diễn biến lặp lại.

Phía dưới hai bên cầu, UBND phường Mai Dịch đã cho lắp biển “cấm tụ tập, bán hàng”. Tuy nhiên chiếc biển này gần như “bất lực” trước nhu cầu vui chơi của giới trẻ. Cửa hàng ăn nhanh ngay chân cầu luôn trong tình trạng đông đúc, chật kín xe máy, gây khó khăn cho người đi trên vỉa hè.

Dù có biển báo “cấm tụ tập” nhưng cầu bộ hành vẫn đông đúc người
Dù có biển báo “cấm tụ tập” nhưng cầu bộ hành vẫn đông đúc người
Xe máy xếp thành hàng dài dưới chân cầu. Người đi bộ phải len qua hoặc đi hẳn xuống lòng đường mỗi khi đi qua khu vực này
Xe máy xếp thành hàng dài dưới chân cầu. Người đi bộ phải len qua hoặc đi hẳn xuống lòng đường mỗi khi đi qua khu vực này

Tuy không còn tình trạng rác chất đống như trước đây, nhưng việc quá nhiều người tụ tập trên cầu hát hò cũng tạo ra không ít ảnh hưởng. Các bạn trẻ thường đi theo nhóm từ 2 – 5 người, thậm chí lên đến 8, 10 người. Chính vì vậy, cây cầu này về đêm gần như chật ních.

Các bạn trẻ ngồi theo nhóm dọc hai bên cầu, chỉ chừa lại một lối đi nhỏ
Các bạn trẻ ngồi theo nhóm dọc hai bên cầu, chỉ chừa lại một lối đi nhỏ

Không chỉ gây ảnh hưởng đến những người muốn sử dụng cầu bộ hành, việc tụ tập vô hình chung tạo điều kiện cho rác thải xuất hiện trở lại. Những vỏ bánh, vỏ lon nước nằm ngổn ngang trên cầu, thậm chí là vỏ hướng dương.

Đồ ăn là thứ không thể thiếu trong cuộc vui
Đồ ăn là thứ không thể thiếu trong cuộc vui
Và đây là hậu quả
Và đây là hậu quả...

Rác thải mỏng, nhẹ như túi nilon rất dễ bị gió thổi bay xuống lòng lề đường, gây mất mỹ quan và nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Điển hình là những gốc cây dưới chân cầu luôn trong tình trạng bẩn thỉu, khó nhìn.

Rác từ trên cầu bay xuống, gây mất mỹ quan đường phố
Rác từ trên cầu bay xuống, gây mất mỹ quan đường phố

Việc xây dựng tại vị trí không hợp lý đã khiến cho cây cầu bị sử dụng không đúng mục đích. Cũng chính vì vậy mà nhiều bạn trẻ đã thản nhiên coi rằng đó là nơi vui quen thuộc. Để thay đổi điều này, các cơ quan ban ngành phải giải quyết triệt để hơn. Tuy nhiên nó còn phụ thuộc rất lớn vào ý thức mọi người nơi đây.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Giải bài toán thích ứng của sinh viên ngành Báo chí qua tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI”

Giải bài toán thích ứng của sinh viên ngành Báo chí qua tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI”

Tin nổi bật5 ngày trước

(Sóng trẻ) - Sáng 16/5, tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI” thuộc khuôn khổ Ngày hội Việc làm - AJC Job Fair 2026 đã cung cấp cho sinh viên những kỹ năng và góc nhìn thực tế để thích ứng với thị trường lao động thời đại số.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền giành giải ba Hội thi Olympic Triết học 2026

Học viện Báo chí và Tuyên truyền giành giải ba Hội thi Olympic Triết học 2026

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Chiều 9/5, Hội thi Olympic Triết học năm 2026 diễn ra tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Trải qua nhiều vòng thi căng thẳng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền về đích với một giải nhất và một giải ba chung cuộc. 

Học viện Báo chí và Tuyên truyền quyết tâm “Xây dựng bản lĩnh chính trị cho sinh viên trong kỷ nguyên mới”

Học viện Báo chí và Tuyên truyền quyết tâm “Xây dựng bản lĩnh chính trị cho sinh viên trong kỷ nguyên mới”

Tin nổi bật2 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 6/5, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức hội thảo khoa học cấp trường với chủ đề “Xây dựng bản lĩnh chính trị cho sinh viên trong kỷ nguyên mới”.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN