Chàng trai GenZ với đam mê làm búp bê khớp cầu sống động như người thật

(Sóng trẻ) - Ai bảo con trai không được chơi búp bê? Bùi Thịnh Đa - chàng trai sinh năm 2004 không chỉ chơi, mà còn tạo nên những “bé” búp bê mang đậm hồn cốt Việt Nam.

btd1.jpg
Anh Bùi Thịnh Đa cùng những tác phẩm của mình (Ảnh:NVCC)

Câu chuyện truyền cảm hứng, phá vỡ định kiến "con trai mà chơi búp bê"

Từ thú chơi từng bị xem là “lạ lùng” với con trai, Bùi Thịnh Đa được biết đến là chàng nghệ sĩ trẻ (SN 2004, Phú Nhuận - TP.HCM) và là người sáng lập thương hiệu Dadaddoll - một xưởng búp bê thủ công đầy cá tính đang dần tạo dựng tên tuổi trong cộng đồng yêu mỹ thuật đương đại Việt Nam. 

Chỉ mới 21 tuổi, Đa đã có nhiều năm kinh nghiệm chế tác búp bê khớp cầu, chủ yếu làm bằng đất sét hoặc sứ, với phong cách đặc trưng là vẻ đẹp “ma mị” và “lệch chuẩn” đầy thu hút. Mỗi sản phẩm của Dadaddoll đều được nhào nặn hoàn toàn bằng tay, trải qua nhiều công đoạn tỉ mỉ như tạo hình, nung, đánh bóng, lắp khớp, làm tóc, may đồ, trang điểm…

Hãy cùng gặp gỡ và trò chuyện cùng chàng trai có ý tưởng mới mẻ này!

Phóng viên: Em được biết từ năm 16 tuổi, khác với bạn bè cùng trang lứa đam mê đá bóng, chơi game…anh đã tìm tòi và khám phá về búp bê. Điều gì khiến một bạn trẻ mới lớp 10 khi ấy lại lựa chọn con đường tỉ mỉ và công phu đến vậy?

Bùi Thịnh Đa: Thật ra lúc đó mình không nghĩ quá nhiều về việc sẽ theo đuổi một cái nghề hay con đường nghệ thuật gì lớn lao đâu. Chỉ đơn giản là mình thích được làm ra những thứ bằng tay, thích cảm giác chạm vào chất liệu, được thử xem mình có thể tạo ra điều gì từ những thứ vụn vặt quanh mình. Trong khi các bạn cùng trang lứa thích game, thích đi chơi thì mình lại mê mẩn ngồi tỉ mẩn với đất sét, với giấy, với sơn. Mình thấy mỗi lần tạo được một hình hài nào đó từ đôi tay mình, cảm giác rất đặc biệt, giống như mình đang thổi hồn vào một vật vô tri vậy. Và càng làm thì càng mê, thế là từ sở thích nhỏ dần trở thành niềm đam mê lớn.

Phóng viên:Liệu có một khoảnh khắc nào đặc biệt, một món đồ chơi hay tác phẩm nào trong tuổi thơ đã gieo mầm cảm hứng đầu tiên để anh theo đuổi dòng búp bê khớp cầu khi mà búp bê phần lớn là các bạn gái chơi nhiều hơn?

Bùi Thịnh Đa: Mình vô tình biết búp bê qua mạng, các bé đó gọi là BJD (búp bê khớp cầu) vì mê các bé và ấn tượng các bé có thể tạo dáng chụp ảnh nên mong muốn có 1 bé tuy nhiên những bé đó giá rất cao so với học sinh nên mình quyết định mua đất nặn thử và dần dần thành đam mê, thật ra mình tưởng mua đất nặn là rẻ nhưng khi chuyên sâu rồi thì thấy chi phí vật liệu còn nhiều hơn nữa. Nhưng chính lúc mình mày mò làm từng bộ phận của con búp bê, mình mới hiểu từng con búp bê mình đã đặt cả tâm huyết và thời gian của mình vào và mỗi con lại mang dáng vẻ khác nhau, độc nhất nên mình ngày càng say mê hơn.

Phóng viên: Để tạo ra một con búp bê hoàn chỉnh, anh phải trải qua hàng loạt công đoạn  từ điêu khắc khuôn, đánh bóng, gắn khớp đến tạo lớp sơn da và vẽ biểu cảm. Trong suốt quá trình đó, phần nào là nơi anh thể hiện rõ cá tính sáng tạo của mình nhất? Và anh thường lấy cảm hứng từ con người, văn hóa hay cảm xúc cá nhân?

Bùi Thịnh Đa: Phần mà mình thích nhất, cũng là nơi thể hiện rõ nhất cá tính của mình, là lúc vẽ biểu cảm cho búp bê. Mỗi đường cọ, mỗi ánh mắt, độ cong của môi đều có thể thay đổi cả linh hồn của nhân vật đó. Có con sẽ trông lạnh lùng, có con lại ngây thơ hoặc buồn bã. Cảm hứng của mình thì đến từ rất nhiều nơi: đôi khi là một người mình từng gặp ngoài đời, một câu chuyện cổ, một bài hát, hoặc đơn giản là từ những cảm xúc mình đang có lúc đó. Mình thích để cho nhân vật của mình mang hơi thở của văn hóa Việt Nam nhưng vẫn pha chút đương đại, tự do và cá tính riêng.

btd2.jpg
Công đoạn vẽ biểu cảm rất tỉ mỉ cho búp bê của anh Đa. (Ảnh: NVCC)

Phóng viên: Việc mỗi sản phẩm đều có thể cá nhân hóa theo yêu cầu khách hàng  khiến Dadaddoll vừa mang tính nghệ thuật, vừa gần gũi như một phần của người sở hữu và sản phẩm đã chinh phục được thị trường quốc tế. Anh nghĩ điều gì khiến họ tìm đến sản phẩm của anh?

Bùi Thịnh Đa: Mỗi khi khách hàng nước ngoài nhận được sản phẩm và nhắn lại: “Tôi chưa từng thấy một con búp bê nào giống thế này cả” tức là dù ở đâu, sản phẩm của mình vẫn mang một dấu ấn riêng, một câu chuyện riêng. Thử thách lớn nhất là giữ được cá tính và bản sắc Việt Nam mà không bị hoà lẫn hay trở thành bản sao của các thương hiệu quốc tế. Mình phải luôn nhắc bản thân rằng phải tạo ra sản phẩm để người ta nhìn vào và biết đây là của người Việt Nam. Mình vẫn ưu tiên ít mà chất lượng, các sản phẩm phải hoàn toàn là đồ thủ công nặn tay chứ không phải sản xuất hàng loạt vô hồn nên đó là lý do khách hàng luôn trân trọng tác phẩm mình tạo ra.

btd3.jpg
Một vài tác phẩm đã đến tay khách hàng quốc tế. (Ảnh:NVCC)

Phóng viên: Làm búp bê khớp cầu không đơn thuần là sáng tạo, mà còn đòi hỏi sự kiên trì, tỉ mỉ và kiến thức về nhiều chất liệu. Theo anh, để theo đuổi con đường này lâu dài thì tài năng, sự học hỏi, hay đam mê là điều quan trọng nhất?

Bùi Thịnh Đa: Mình nghĩ đam mê là yếu tố quan trọng nhất. Tài năng có thể phát triển qua thời gian, kỹ năng có thể rèn luyện được, nhưng nếu không có đam mê thì sẽ khó mà đi lâu dài với nghề này. Vì quá trình làm búp bê rất công phu, mất nhiều thời gian và cả những lúc thất bại, nản chí. Đam mê chính là thứ giữ mình lại, giúp mình đứng dậy sau mỗi lần thất bại.

Phóng viên: Anh từng chia sẻ mong muốn mỗi sản phẩm đều có thể là một phiên bản “made in Vietnam” đúng nghĩa. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, anh nghĩ người trẻ Việt nên làm gì để vừa giữ được cá tính sáng tạo, vừa thể hiện rõ bản sắc văn hóa dân tộc trong các sản phẩm thủ công?

Bùi Thịnh Đa: Mình nghĩ điều quan trọng nhất là phải hiểu rõ và trân trọng văn hóa của mình trước đã. Nếu không yêu và hiểu thì rất khó để giữ được nó trong các tác phẩm. Thứ hai là đừng sợ đổi mới, đừng ngại thử nghiệm những chất liệu, ý tưởng mới. Sáng tạo đương đại không có nghĩa là bỏ cái cũ đi, mà là biết cách thổi hồn mới cho nó. Mình rất mong người trẻ Việt Nam dám kể những câu chuyện của mình, bằng cách của mình, và để cả thế giới biết rằng Việt Nam không chỉ có áo dài hay nón lá, mà còn có rất nhiều điều đặc sắc khác như áo Nhật Bình, áo Ngũ thân,v…v

Phóng viên: Xin cảm ơn anh Bùi Thịnh Đa đã dành thời gian chia sẻ những câu chuyện đầy cảm hứng và chân thực về hành trình làm nghề, về những “đứa con tinh thần” mang đậm dấu ấn văn hoá Việt. 

Có thể thấy, lựa chọn cho mình con đường khác biệt ngay từ khi còn rất trẻ. Nhưng để đạt được những thành tựu như ngày hôm nay, anh Đa đã phải kiên trì bền bỉ và hơn hết, anh đặt tất cả tình yêu, niềm đam mê của mình vào mỗi sản phẩm. Kết hợp với “cái hồn” đậm tính dân tộc, tác phẩm của anh đã chạm đến hàng nghìn khách hàng cả trong và ngoài nước. Anh chính là tấm gương trẻ tiêu biểu của một thế hệ dám làm, dám theo đuổi ước mơ của chính mình.

Cảm ơn anh vì những chia sẻ đầy thú vị và bổ ích này!

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Cả nước chào năm mới Bính Ngọ 2026

Cả nước chào năm mới Bính Ngọ 2026

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Đêm 29 Tết (16/2), không khí hân hoan lan tỏa khắp cả nước khi hàng triệu người dân đổ ra đường, hòa mình vào những màn pháo hoa rực sáng và các chương trình nghệ thuật chào năm mới. Thời khắc chuyển giao không chỉ khép lại năm cũ, mà còn khơ

Phố cà phê đường tàu tấp nập hoạt động trở lại bất chấp lệnh cấm

Phố cà phê đường tàu tấp nập hoạt động trở lại bất chấp lệnh cấm

Tin nổi bật3 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sau nhiều lần bị giải tỏa và cảnh báo nguy hiểm, phố cà phê đường tàu Khâm Thiên - Lê Duẩn vẫn tấp nập trở lại. Bất chấp biển cấm và yêu cầu dừng hoạt động, hàng quán tiếp tục lấn chiếm sát đường ray, thu hút đông đảo du khách

1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

Tin nổi bật7 tháng trước

(Sóng trẻ) - Từ ngày 30/8/ đến hết 3/9, Đại học Bách Khoa Hà Nội bố trí 1200 chỗ ở miễn phí phục vụ người dân từ nhiều nơi đến Thủ Đô để tham dự Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm ngày Quốc Khánh 2/9. 

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN