Chợ Viềng - phiên chợ cả năm chỉ họp một lầ

(Sóng trẻ) - Nam Định có 2 phiên chợ Viềng cùng diễn ra một ngày gọi là chợ Viềng Chùa (gần chùa Bi, ở huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định) và chợ Viềng Phủ (gần phủ Dầy, ở huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định). Cứ đến mùng 8 tháng giêng hàng năm, chợ Viềng Nam Định lại thu hút đông đảo hàng nghìn khách thập phương đên chơi chợ du xuân.

d8bddc3af_anh_1.jpg
Du khách thập phương về với phiên chợ Viềng

Quan niệm về chợ Viềng “mua may bán rủi”

Trong những tư liệu dân gian, Viềng không phải là một địa danh cụ thể. Ở Nam Ðịnh, danh từ Viềng chỉ một khái niệm mang nghĩa định tính. Bởi vậy, chợ Viềng phiêu bạt trên đất huyện Nam Trực theo những quyết định qui hoạch. Từ khoảng gần 10 năm nay chợ Viềng họp tại xã Trung Thành, huyện Vụ Bản. 

Tuy nhiên do nằm kề Phủ Dầy thờ bà chúa Liễu Hạnh, nên chợ Viềng họp lan cả sang khu vực này và kéo dài tới cả thị trấn Gôi của huyện Nam Trực cách đó gần mười cây số.

Phiên chợ đặc biệt “mua may bán rủi” này là do tâm niệm của những người đi chợ mong muốn khởi đầu một năm mới may mắn và bình an. Ngày xưa chợ họp chỉ là đem đi bán, trao đổi những nông sản mình làm được. Nhưng ngày nay, do sự tác động của kinh tế thị trường mà chợ cũng đã khác đi rất nhiều. Chợ Viềng họp vào đêm mùng 7 rạng sáng mùng 8 tuy nhiên, vài năm trở lại đây chợ đã được bắt đầu từ đêm mùng 6 để cho du khách gần xa có nhiều thời gian về với phiên chợ đặc biệt này hơn.
Các sản phẩm được bày bán chủ yếu đó là nông cụ, cây giống để xuống đồng hay đồ cổ, cây cảnh về chơi trong nhà. Ngày nay thì ở các vùng nông thôn hầu như đều đã cơ giới hoá sản xuất, vì vậy các nông cụ làm nông được bày bán ngày càng ít dần và hầu như không có. 

Bác Vũ Thị Lý, người dân địa phương găn bó với phiên chợ này đã hàng chục năm chia sẻ: “Ngày trước đi chợ thì chỉ muốn mua đồ làm nông như cuốc, liềm hay quang gánh nhưng bây giờ nông thôn mới hết rồi, bác và mọi người đi chợ là để du xuân và mua cây hoặc những vật dụng trong gia đình với mong muốn có một năm mới khởi đầu như ý.”

d8bddc3af_anh_2.jpg
Ngày nay mặt hàng bán chạy nhất ở chợ viềng đó là các loại cây cho hoa và cho quả


d8bddc3af_anh_3.jpg
Du khách thập phương du xuân chơi chợ và đi lễ Phủ Dầy

Chợ Viềng xuân Tết Đinh Dậu 2017

Số lượng khách đổ về chợ Viềng Phủ năm nay càng về đêm lại càng tăng cao, mặc dù thời tiết năm nay vào đêm mùng 7 có mưa to và không khí lạnh khiến cho hiện tượng tắc đường cục bộ kéo dài. Lực lượng công an giao thông phải tăng cường giám sát quản lí và phân luồng thông xe liên tục hàng tiếng trên quốc lộ 38b đoạn xung quanh nơi lễ hội diễn ra. 

Nhiều năm lễ hội diễn ra thường có tinh trạng chặt chém khách du lịch hay là tổ chức các trò chơi đỏ đen lừa người nên chúng tôi có thực hiện một cuộc quan sát và đánh giá nhỏ.  Theo khảo sát quanh khu vực chợ chúng tôi ghi nhận chợ Viềng năm nay không có các trò chơi đỏ đen lừa người, giá cả của các mặt hàng có cao hơn mức thường ngày nhưng cũng không đến mức chèn ép người dân. Giá thịt bò - đặc sản của chợ Viềng - dao động ở mức 270-280.000d/1kg .

 Đây là phiên chợ “mua may bán rủi” nên mọi người đi chợ đều quan niệm “hợp lòng người bán - đẹp lòng người mua” để có thể mang may mắn về nhà.. Bạn Vũ Hồng Ngọc (sinh viên năm 2) chia sẻ “Em đến với phiên chợ này là vì ý nghĩa mua may bán rủi của nó và một phần em cũng muốn được trải nghiệm các giá trị văn hoá truyền thông của quê hương. Sau khi du xuân chơi chợ thì em sẽ xuống hội Phủ dầy để cầu cho gia đình mình một năm mới bình an, mạnh khoẻ”. 

Nài những hoạt động mua bán phiên chợ ngày nay còn có các khu vui chơi cho du khách thập phương bằng một sô các trò chơi mang tính dân gian như đập niêu, bịt mắt gõ trống,...

d8bddc3af_anh_4.jpg
Khách đi chợ Viềng tham gia trò chơi dân gian đập niêu

Với ý nghĩa bán lấy may, mua lấy may nên ở chợ Viềng người bán không nói thách, người mua cũng không mặc cả bởi nếu “băn khoăn” về giá cả thì sẽ mất đi ý nghĩa linh thiêng. Chợ Viềng xuân trở thành một lễ hội chợ truyền thống đặc sắc, mang đậm sắc thái văn hóa dân gian, là hình thức sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng cộng đồng, biểu thị nền kinh tế phồn thực của vùng châu thổ sông Hồng. Mỗi năm, chợ Viềng thu hút hàng vạn lượt du khách thập phương về du xuân, mua sắm chơi hội…

Mai Ngọc
Báo chí Đa phương tiện K34 A1

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Tin nổi bật5 ngày trước

(Sóng trẻ) - Giữa dòng chảy chuyển đổi số, Báo chí Cách mạng Việt Nam đang không ngừng đổi mới để thích ứng với thời đại. Sau 101 năm xây dựng và phát triển, báo chí vẫn giữ vững vai trò tiên phong, đồng hành cùng đất nước trên hành trình hội nhập và phát

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật2 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN