Chú trọng nội dung phát huy trí tuệ, bản lĩnh thanh niên Việt Nam trong hoàn thiện dự thảo các Văn kiện Đại hội XIV của Đảng
(Sóng trẻ) - Tại Đại hội Đảng các cấp ngày 22/10, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cán bộ chủ chốt của Đoàn, Hội, Đội và thanh thiếu nhi tiêu biểu vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Hội nghị nhận được nhiều sự đóng góp, chia sẻ thiết thực đến từ các đại biểu tham dự, đặc biệt là các đại biểu thanh niên trẻ.
Nhằm thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 282-KH/TWĐTN-BTG ngày 13/9/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc triển khai nắm bắt tình hình đoàn viên, thanh niên đối với Đại hội Đảng các cấp, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị: “Cán bộ chủ chốt của Đoàn, Hội, Đội và Thanh Thiếu nhi tiêu biểu trong và ngoài nước góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng”.
Tham dự Hội nghị có các đại biểu: ông Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn; ông Nguyễn Tường Lâm - Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; bà Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; ông Nguyễn Minh Triết - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam. Cùng với đó, Hội nghị có sự tham dự của đại diện các ban, ngành trung ương; các cán bộ, đoàn viên thanh niên, thiếu nhi tiêu biểu
Phát biểu khai mạc Hội nghị, bà Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương đánh giá dự thảo các Văn kiện của đại biểu cả nước có nhiều điểm đổi mới: nhấn mạnh tính cách mạng, tính hành động và khả thi cao. “Dự thảo các Văn kiện đều đúng trọng tâm, trọng điểm, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sử dụng hiệu quả khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Có thể thấy, các dự thảo đều được đầu tư công phu. kết tinh trí tuệ và sức sáng tạo của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta”, bà Nguyễn Phạm Duy Trang nói.
Tại Hội nghị, Ban Bí thư Trung ương Đoàn mong muốn từ những nội dung gợi mở trong Kế hoạch của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, cũng như Tiểu ban Văn kiện Đại hội, các đại biểu tham dự tập trung trao đổi, thảo luận thẳng thắn, trực diện, trách nhiệm.
Đại diện Thành đoàn Hà Nội, ông Nguyễn Tiến Hưng - Thành uỷ viên, Phó Chủ tịch MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, Bí thư Thành đoàn Hà Nội tham luận góp ý chung về dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng. Ông khẳng định tuổi trẻ Thủ đô hoàn toàn thống nhất với những nội dung cơ bản, toàn diện của các dự thảo văn kiện.
Ông Nguyễn Tiến Hưng đại diện Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội cũng có một số kiến nghị, góp ý về việc nhấn mạnh hơn nữa vai trò ngày càng lớn của các lĩnh vực kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn đối với sự phát triển của đất nước. Từ đó, ông Nguyễn Tiến Hưng đề nghị Ban soạn thảo văn kiện xem xét, bổ sung thêm các số liệu để những mục tiêu được đề ra có cơ sở đánh giá toàn diện hơn.
Đại diện Đoàn Thanh niên TP. Hồ Chí Minh, ông Lê Tuấn Anh, Phó Bí thư Thành đoàn TP. HCM khẳng định, để thực hiện hiệu quả các mục tiêu đề ra trong văn kiện, cần chú trọng công tác bồi dưỡng, rèn luyện cán bộ Đảng viên trẻ. Ông chia sẻ: “Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh luôn quan tâm công tác phát triển Đảng viên trẻ, bởi đây là lực lượng nòng cốt trong thời đại chuyển đổi số. Các cơ sở Đoàn địa phương cần chú trọng hơn nữa trong việc phát hiện, bồi dưỡng những gương mặt tiêu biểu để giới thiệu kết nạp Đảng”.

Ông Lê Tuấn Anh cũng cho biết thêm, Thành đoàn đồng tình, nhất trí cao với kết cấu, nội dung, định hướng và các mục tiêu lớn mà dự thảo các văn kiện đã nêu. sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ các mô hình khởi nghiệp và sáng tạo trẻ trong sinh viên, tạo điều kiện để các bạn trẻ phát huy năng lực, đóng góp tích cực cho xã hội.
Bên cạnh đó, Hội nghị còn có sự tham gia, phát biểu ý kiến của những sinh viên là đoàn viên, thanh niên tiêu biểu đang học tập, công tác ở trong và ngoài nước. Bạn Đinh Cao Sơn - sinh viên Đại học Khoa học và Công nghệ Hong Kong, Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2023 phát biểu tham luận với chủ đề: “Chủ trương, giải pháp xây dựng nền giáo dục quốc dân hiện đại, ngang tầm khu vực và thế giới; phát triển toàn diện con người Việt Nam”.
Trong bài tham luận của mình, Đinh Cao Sơn tin rằng việc thanh niên trẻ có thể làm chủ tri thức, nắm giữ công nghệ lõi không chỉ là yêu cầu tất yếu mà còn là điều kiện tiên quyết để Việt Nam hiện thực hóa khát vọng phát triển mạnh mẽ, vươn mình sánh vai cùng các quốc gia tiên tiến trên thế giới. Vì vậy, thế hệ thanh niên trẻ Việt Nam cần được nâng cao chất lượng giáo dục từ cốt lõi để có thể trở thành công dân toàn cầu, bắt kịp thời đại.
“Là một thanh niên Việt Nam luôn có mong muốn được đóng góp cho nước nhà, tôi nhận thức sâu sắc rằng giáo dục không chỉ kiến tạo tương lai cho mỗi cá nhân mà còn quyết định tương lai của cả dân tộc. Với niềm tin, khát vọng và trách nhiệm, thế hệ trẻ chúng tôi nguyện sẽ luôn đồng hành cùng Đảng và Nhà nước trong sự nghiệp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục Việt Nam, góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng một Việt Nam hùng cường, phát triển phồn vinh vào giữa thế kỷ XXI”, Đinh Cao Sơn khẳng định.
Xuyên suốt Hội nghị, các đại biểu chia sẻ quan điểm, đề xuất nhiều giải pháp cụ thể xoay quanh các vấn đề lớn của đất nước như: chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đổi mới sáng tạo, an sinh xã hội và giáo dục - đào tạo thế hệ trẻ… Nhiều ý kiến nhấn mạnh, thanh niên Việt Nam hôm nay không chỉ là đối tượng được thụ hưởng chính sách, mà còn là chủ thể tích cực tham gia hoạch định và thực thi các chủ trương phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
Đồng thời, các đại biểu cùng nhất trí rằng trong bối cảnh bùng nổ thông tin và tác động mạnh mẽ của không gian mạng, việc nâng cao nhận thức chính trị, bồi đắp lý tưởng cách mạng, kiên định và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thanh thiếu niên là nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài. Đây là sứ mệnh của mỗi đoàn viên, thanh niên - những người trẻ đang viết tiếp hành trình dựng xây và bảo vệ Tổ quốc.
-1756651692.png)
-1756652900.png)
