Đặc sắc triển lãm Tỏa III

(Sóng trẻ) – Ngày 4/1, tại Trung tâm Nghệ thuật đương đại Vincom (VCCA), Hà Nội đã diễn ra buổi artist talk 2 Triển lãm "TỎA 3" với sự xuất hiện của 2 nghệ sĩ là Nguyễn Đình Phương và Lương Trịnh.

a4da4fa8f_i20200104114653.jpg

Tiếp nối thành công chuỗi triển lãm “Tỏa”, “Tỏa 3” giới thiệu đến công chúng hơn 50 tác phẩm thuộc nhiều ngôn ngữ nghệ thuật, gồm hội họa, nhiếp ảnh, điêu khắc, video, sắp đặt và ý niệm. Đây được xem là một cuộc thử nghiệm đầy táo bạo về chất liệu và hình thức biểu đạt của các nghệ sĩ.

a4da4fa8f_i20200104113219.jpg

“Tỏa 3” hội tụ 8 nghệ sĩ trẻ tài năng ở trong nước và quốc tế, trong đó có 6 nghệ sĩ Việt Nam là Quỳnh Lâm, Phan Anh, Nguyễn Văn Đủ, Nguyễn Đình Phương, Nguyễn Văn Duy, Lương Trịnh; các nghệ sĩ quốc tế là Tristan Jalleh (Australia), cặp đôi Caleb Stein - Andrea Orejarena (Anh, Colombia). Triển lãm do tiến sĩ Mizuki Endo - Giám đốc nghệ thuật VCCA cùng nhà nghiên cứu - giám tuyển nghệ thuật độc lập Đỗ Tường Linh tổ chức.

a4da4fa8f_i20200104120329.jpg

Từ thời kỳ cổ đại cho đến nay, điêu khắc luôn là một loại hình nghệ thuật chính yếu, đóng vai trò quan trọng vì sự tinh vi và tính trường tồn của nó. Xuyên suốt dòng chảy của lịch sử nghệ thuật, ngôn ngữ của điêu khắc đã được mở rộng ra rất nhiều, đồng thời quan niệm về điêu khắc cũng không còn dừng lại ở một hiện vật tinh xảo và bất động. 

a4da4fa8f_i20200104120129.jpg

“Tỏa 3” không chỉ giới hạn trong "nghệ thuật của người Việt" mà còn nỗ lực đa dạng hoá và hướng tới cộng đồng quốc tế. Nài sự tham gia của 6 nghệ sĩ trong nước, triển lãm lần này còn có sự góp mặt của các nghệ sĩ nước nài đang sống và làm việc tại Hà Nội, phản ánh những góc nhìn đa chiều và sự gắn kết mạnh mẽ đối với xã hội Việt Nam.

 a4da4fa8f_i20200104115137.jpg

Đối với hai nghệ sĩ đương đại Nguyễn Đình Phương và Lương Trịnh, ‘tính điêu khắc’ trong thực hành của họ được nhìn nhận như thế nào trong tương quan nhận định truyền thống về điêu khắc? Liệu điêu khắc và sắp đặt mang yếu tố điêu khắc có khác nhau hay không? Một tác phẩm thô nhám, đậm tính ‘động’ và đối thoại với không gian. Một chuỗi tác phẩm mang hơi hướng điêu khắc Á Đông đầy chắc khỏe và có phần ‘tĩnh’ hơn. Cuộc đối thoại giữa hai tác giả với hai phong cách sáng tác khác nhau đã mang tới nhiều cách nhìn thú vị.

Phạm Hà

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Tin nổi bật2 tuần trước

(Sóng trẻ) - Giữa dòng chảy chuyển đổi số, Báo chí Cách mạng Việt Nam đang không ngừng đổi mới để thích ứng với thời đại. Sau 101 năm xây dựng và phát triển, báo chí vẫn giữ vững vai trò tiên phong, đồng hành cùng đất nước trên hành trình hội nhập và phát

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật3 tuần trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật3 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN