Đậm đà văn hóa Lào tại Học viện Báo chí


(Sóng Trẻ) - Những công dân nước bạn đang theo học tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền không chỉ góp phần thắt chặt thêm tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước Việt Nam – Lào mà còn mang đến Việt Nam những nét văn hóa truyền thống từ đất nước Lào xinh đẹp.

Việt Nam đã giúp đỡ nước bạn Lào rất nhiều trong quá khứ, hiện tại và chắc chắn là cả tương lai sau này. Đặc biệt tại ngôi trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền, các sinh viên Việt Nam luôn chia sẻ và sẵn sàng giúp đỡ các sinh viên nước bạn trong quá trình học tập và sinh hoạt.

Ngọc Tiến – sinh viên lớp Kinh tế chính trị K28, nơi đang có rất nhiều sinh viên Lào đang theo học chia sẻ: “Với chương trình giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Việt, các anh chị người Lào gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình tiếp thu bài vở. Tuy nhiên với sự giúp đỡ nhiệt tình của các bạn trong lớp cùng sự nỗ lực của bản thân, một số người đã có kết quả đáng khen và khả năng nói chuyện khá thành thạo”.

Song song với nhiệm vụ học tập, các sinh viên nước bạn rất hào hứng và nhiệt tình tham gia hoạt động sinh hoạt nại khóa.


Hào hứng tham gia giải bóng đá sinh viên

Các điệu múa truyền thống của người Lào trong các chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ  luôn là một món ăn tinh thần không thể thiếu đối với giảng viên và sinh viên tại Học viện. Giữ gìn và phát huy văn hóa truyền thống đất nước luôn là mong muốn của các sinh viên nước bạn khi theo học tại Việt Nam. Với nhận thức đó, họ đã tổ chức nhiều hoạt động mang đậm bản sắc văn hóa Lào, để lại ấn tượng tốt đẹp cho thầy cô giáo và bạn bè.


Điệu múa truyền thống Lào trong một chương trình văn nghệ

Mỗi nước đều có ngày tết truyền thống theo phong tục của riêng mình. Tết cổ truyền Bunpimay hay còn gọi là Tết té nước (13 – 16/4 hàng năm) là ngày tết lớn của người Lào. Trong quá trình học tập và sinh hoạt tại Việt nam, các sinh viên Lào không quên tổ chức ngày lễ truyền thống này để nhớ về quê hương, về đất nước Lào xinh đẹp.

Sau khi diễn ra phần nghi lễ trang trọng, các sinh viên Lào cùng nhau chia sẻ khoảnh khắc đón năm mới qua lễ hội té nước để cầu may và bình yên cho cả năm. Tết Lào được tổ chức tại kí túc xá Học viện – nơi các sinh viên Lào được bố trí sinh hoạt khi theo học. Vì vậy, lễ hội năm nào cũng nhận được sự tham gia nhiệt tình của các bạn sinh viên tại đây.


Chuẩn bị nghi lễ trang trọng


Quây quần bên mâm cơm ấm cúng cùng bạn bè

Anh Latthavan Santivong - sinh viên đang theo học lớp Kinh tế chính trị K28 chia sẻ: “Nhảy múa, té nước, buộc chỉ cổ tay cầu may đều có ý nghĩa đem lại sự mát mẻ, phồn vinh cho vạn vật, ấm no hạnh phúc cho cuộc sống”.


Cách đón năm mới độc đáo


Một ngày lễ không thể thiếu của nước bạn Lào đó là ngày Quốc khánh Lào (2/12). Đây là lễ hội hàng năm luôn được tổ chức trang trọng và thiêng liêng với sự tham gia của nhiều lãnh đạo, giảng viên của hai bên.

Sự kiện luôn khẳng định tinh thần quyết tâm cao của cả hai bên trong việc giữ gìn và tăng cường mối quan hệ truyền thống hiếm có Việt Nam – Lào tiếp tục phát triển lên tầm cao mới.


Hoạt động kỷ niệm ngày Quốc khánh Lào

Cùng với nhiều hoạt động có ý nghĩa khác trên đất nước Việt Nam nói chung, tại Học viện nói riêng, tin rằng những công dân nước bạn sẽ thành công trên con đường xây dựng quê hương và thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết hữu nghị giữa hai nước Việt Nam – Lào.

Nguyễn Thị Mỹ Nga

Lớp Truyền hình K29A2

 

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật6 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN