Để đường về bớt xa

(Sóng trẻ) - Nung nấu ý tưởng kinh doanh và mong muốn giúp bạn bè có một chuyến xe về quê nghỉ Tết vui vẻ, an toàn, nhiều sinh viên học tập tại Hà Nội đã có những ý tưởng vô cùng táo bạo và độc đáo.

Nỗi lo đi xe khách ngày cuối năm

Cứ từ 20 tháng Chạp trở đi, nhiều sinh viên sống xa nhà lại thấp thỏm với nỗi lo về quê ăn tết bằng xe khách. Vào thời điểm này, với một chiếc xe khách 45 chỗ, bằng nhiều “thủ thuật” và “kỹ xảo”, các phụ xe đều “phù phép” để hơn 100 người đều có thể leo lên xe, bất kể ngồi hay đứng.

bf9421cea_1616648_447667978693397_1263325610_n.jpg

Sinh viên đồng loạt về quê vào thời điểm giáp Tết (Ảnh: Internet)

Giá vé cũng ngất ngưởng ở mức “trên trời”. Mặc dù các nhà xe đều thông báo với các cơ quan quản lí chỉ tăng giá khoảng 50-60% so với ngày thường nhưng nhiều bạn đã phải chịu rút ruột với mức vé gấp đôi.

Bạn Phạm Minh Thúy – sinh viên năm ba Đại học Kinh tế Quốc dân ngán ngẩm khi nghĩ tới cảnh về quê ăn tết: “Ngày thường thì mình chỉ mất 70.000đ về tận nhà cách Hà Nội 150km, nhưng mỗi dịp thế này, nhà xe họ lấy của mình những 150.000đ, có khi lên tới gần 200.000đ. Mà ngồi cũng phải gò mình lại mới đủ chỗ, không thì đứng. Mệt mỏi hơn đi đánh trận. Xuống khỏi xe mới biết mình còn sống!”

Những chuyến xe an toàn và ý nghĩa

Trước những khó khăn đó, nhiều ý tưởng mới lạ, sáng tạo được thể hiện, đặc biệt là những chương trình hỗ trợ xe về quê của nhiều nhóm tình nguyện viên hay hội đồng hương sinh viên các tỉnh. Không mới nhưng ý tưởng này đã góp phần không nhỏ giúp nhiều bạn giải quyết khó khăn trong thời điểm nóng về nạn chặt chém, nhồi nhét khách.

Hội sinh viên trường Đại học Bách khoa Hà Nội hay Hội đồng hương sinh viên các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An... là những tổ chức tích cực trong hoạt động hỗ trợ sinh viên về quê ăn tết. Thành đoàn Hà Nội cũng đã khởi động chương trình “Tết ấm – Xuân vui”, đưa 1000 sinh viên về quê vào những ngày cận tết Giáp Ngọ. 

bf9421cea_1079175_447667998693395_357343842_n.jpg

Nhiều chuyến xe ý nghĩa ra đời xua tan nỗi lo của các bạn trẻ

Thậm chí, nhiều bạn trẻ đã tự tổ chức nhóm riêng, liên hệ thuê xe để về quê ăn tết và giúp đỡ bạn bè. Nhóm bạn trẻ đến từ Hải Hậu – Nam Định với 4 thành viên là một trường hợp điển hình khi liên tiếp 2 năm liền đã có hoạt động tích cực trong công việc này và được bạn bè ủng hộ.

Đức Trí, sinh viên năm cuối Học viện Ngân hàng – trưởng nhóm cho biết: “Bọn mình lên kế hoạch ngay từ đầu tháng Chạp âm lịch để bạn bè biết trước và chủ động sắp xếp. Chúng mình phân chia người để chia sẻ các thông báo chủ yếu trên mạng xã hội Facebook và điện thoại. Ai đăng kí sẽ được mình ghi các thông tin cần thiết lại để dễ dàng liên hệ.”

Một ưu điểm của cách làm này là giá vé được đưa ra khá phù hợp. Trần Tuấn Anh – một thành viên trong nhóm phân tích rõ: “Như năm nái, mỗi bạn lên xe mình sẽ thu vé 100.000đ về đến tận nhà. Năm nay, các công ty cho thuê xe đều đồng loạt tăng giá lên mức xấp xỉ 5 triệu một xe 45 chỗ nhưng chúng mình cũng chỉ thu thêm 10.000đ nữa, cho vừa tiền thuê xe, chứ không dám nói tới lãi lời. Xe bọn mình thuê đảm bảo đúng mỗi người một ghế nên mọi người yên tâm lắm.”

Thu Thảo – sinh viên năm hai Đại học Công nghiệp không giấu được sự vui mừng và háo hức khi đăng kí thành công: “Mình ngóng các bạn ấy làm chương trình này từ lâu, khi phát động là mình tham gia ngay. Như năm nái, lên xe gặp nhiều bạn bè, nói chuyện, hát hò rôm rả, thú vị lắm! Còn chỗ ngồi và giá cả thì khỏi phải bàn, ai cũng ưng ý và hài lòng cả!”

Năm nay, chuyến xe mà các bạn hợp đồng sẽ khởi hành vào trưa ngày 25 Tết, đón toàn bộ khách hàng tại 2 điểm là Đại học Quốc gia và Đại học Kinh tế Quốc dân. Danh sách và hợp đồng đã được các thành viên chuẩn bị xong xuôi.

“Mỗi lần đứng ra tổ chức, mình cảm thấy thật vui và tự hào. Trong những năm tới, mình hi vọng những chương trình thế này cũng sẽ được nhân rộng ở nhiều trường đại học để đem đến cái tết vui vẻ, trọn vẹn cho các bạn”, Đức Trí tâm sự.

Thu Ngà
Báo mạng điện tử K31

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Giải bài toán thích ứng của sinh viên ngành Báo chí qua tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI”

Giải bài toán thích ứng của sinh viên ngành Báo chí qua tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI”

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 16/5, tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI” thuộc khuôn khổ Ngày hội Việc làm - AJC Job Fair 2026 đã cung cấp cho sinh viên những kỹ năng và góc nhìn thực tế để thích ứng với thị trường lao động thời đại số.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền giành giải ba Hội thi Olympic Triết học 2026

Học viện Báo chí và Tuyên truyền giành giải ba Hội thi Olympic Triết học 2026

Tin nổi bật2 tuần trước

(Sóng trẻ) - Chiều 9/5, Hội thi Olympic Triết học năm 2026 diễn ra tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Trải qua nhiều vòng thi căng thẳng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền về đích với một giải nhất và một giải ba chung cuộc. 

Học viện Báo chí và Tuyên truyền quyết tâm “Xây dựng bản lĩnh chính trị cho sinh viên trong kỷ nguyên mới”

Học viện Báo chí và Tuyên truyền quyết tâm “Xây dựng bản lĩnh chính trị cho sinh viên trong kỷ nguyên mới”

Tin nổi bật2 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 6/5, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức hội thảo khoa học cấp trường với chủ đề “Xây dựng bản lĩnh chính trị cho sinh viên trong kỷ nguyên mới”.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN