Đồ chơi trung thu truyền thống vẫn “giữ lửa” giữa nhịp sống hiện đại
(Sóng trẻ) - Giữa thị trường đồ chơi Trung thu phát triển mạnh với nhiều sản phẩm hiện đại, những món đồ chơi truyền thống vẫn được nhiều người dân ưa chuộng, góp phần gìn giữ nét đẹp văn hoá dân gian.
Theo ghi nhận của phóng viên, thị trường đồ chơi Trung thu truyền thống năm nay tại phố Hàng Mã (Hà Nội) khá nhộn nhịp. Bên cạnh những món đồ thu hút sự chú ý của giới trẻ như: đèn lồng cá chép phát sáng, mặt nạ nhân vật hoạt hình,... thì những món đồ chơi truyền thống như: đèn ông sao, tò he, mặt nạ đầu lân, trống cơm,… vẫn được bày bán rộng rãi và nhận được sự quan tâm của nhiều khách hàng.


Theo nhiều tiểu thương tại đây, lượng khách hàng mua đồ chơi Trung thu truyền thống tăng khoảng 10 - 20% so với năm trước. Giá thành của những món đồ chơi Trung thu truyền thống phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng, dao động từ vài chục nghìn đồng. Cụ thể, đèn ông sao dao động trong khoảng 10.000 - 50.000 đồng, mặt nạ giấy bồi 10.000 - 40.000 đồng, tò he từ 20.000 đồng trở lên, trống cơm khoảng 30.000 - 60.000 đồng. Mức giá này rẻ hơn nhiều so với các loại đồ chơi điện tử hay hàng nhập khẩu, nhờ vậy càng được khách hàng ưa chuộng.

Với mong muốn con trẻ được cảm nhận trọn vẹn không khí Trung thu xưa, nhiều phụ huynh lựa chọn cho con em mình những món đồ chơi truyền thống. Trong khi đó, giới trẻ lại tìm đến đồ chơi dân gian như một phụ kiện chụp ảnh, lưu giữ kỷ niệm. Tò he, đèn ông sao, mặt nạ giấy bồi… cũng được nhiều khách du lịch mua làm quà lưu niệm bởi sự độc đáo, mang đậm dấu ấn văn hoá Việt Nam. Đồ chơi truyền thống nhờ vậy đã chinh phục được người dân lẫn du khách, khẳng định chỗ đứng trong thị trường.
Anh Việt Thắng (Hàng Mã, Hà Nội) đã làm đồ chơi truyền thống được gần 20 năm. Mỗi dịp Trung thu, công việc của anh lại trở nên tất bật hơn. Theo anh, đồ chơi thủ công truyền thống vẫn được nhiều khách hàng chọn mua giữa vô vàn lựa chọn về đồ chơi khác vì chất liệu, màu sắc an toàn và độ bền cao.

“Mặt hàng bán chạy nhất ở gian hàng của tôi là trống, mặt nạ hình đầu lân, đèn lồng. Những đồ chơi này đều làm từ chất liệu thủ công như giấy bồi, hồ, sơn màu, gỗ, da. Cách làm truyền thống được các thế hệ trước truyền lại, nhưng tôi cũng có nhiều cải tiến để thu hút khách hàng trẻ”, anh Việt Thắng cho biết thêm.

Chia sẻ về lý do mua đèn lồng truyền thống, chị Kim Anh (29 tuổi, Hà Nội) cho biết: “Theo tôi, đồ chơi trung thu dân gian vừa đẹp, vừa mang đậm nét truyền thống. Trong khi đó, nhiều loại đồ chơi hiện đại được làm bằng nhựa, không thân thiện với môi trường và màu sắc kém tự nhiên”.
Bạn Nguyễn Đức Minh - nhân viên một gian hàng tò he trên con phố Hàng Mã cũng bày tỏ: “Tò he nói riêng và đồ chơi truyền thống nói chung có vai trò to lớn trong việc giữ gìn, phát triển văn hoá. Bên cạnh đó, chúng góp phần khẳng định Việt Nam có những giá trị truyền thống tốt đẹp, cần được giữ gìn và bảo tồn, nhất là đối với thế hệ trẻ”.

Dù thị trường đồ chơi hiện đại ngày càng đa dạng, những món đồ chơi Trung thu truyền thống vẫn giữ được sức hút riêng. Chúng không chỉ mang lại niềm vui cho trẻ nhỏ mà còn góp phần gìn giữ và truyền tải giá trị văn hoá dân gian, giúp Trung thu vẫn lung linh sắc màu giữa nhịp sống hiện đại.