Đồ chơi truyền thống chiếm ưu thế dịp Tết Trung thu

(Sóng trẻ)- Thị trường đồ chơi hết sức sôi động vào những ngày cận Tết Trung thu. Dễ dàng nhận thấy các mặt hàng đồ chơi truyền thống đang chiếm ưu thế.

Phố Hàng Mã là nơi tập trung buôn bán các loại đồ chơi Trung thu từ truyền thống đến hiện đại, ở đây người mua có thể tìm thấy bất cứ món đồ chơi nào. Theo ghi nhận, năm nay các mặt hàng đồ chơi truyền thống chiếm ưu thế với mẫu mã đa dạng, giá cả phong phú. Chúng được bày bán nhiều hơn cả, thậm chí có phần lấn át những món đồ chơi có xuất xứ từ nước ngoài.

Tìm đến cửa hàng bày bán các mặt hàng này, chủ cửa hàng cho biết: “Tết Trung là hồn cốt dân tộc, nó ý nghĩa lắm. Bán buôn mấy chục năm, chúng tôi luôn muốn mọi người hướng tới giá trị thực nó. Dù có dư giả, hiện đại đến đâu thì cũng không nên lãng quên nét đẹp truyền thống ấy.”

Cô cho biết thêm: “Mặt hàng trống trung thu nhà tôi từ nhiều năm nay rất đắt hàng. Đèn ông sao, đầu sư tử,…cũng được ưa chuộng. Có người phải đặt trước cả tháng. Nhưng năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh nên sức mua có phần giảm so với mọi năm. Vì dịch bệnh là chung nên cũng không riêng gì cửa hàng tôi.”

Đồ chơi truyền thống trở thành lựa chọn hàng đầu của các bậc phụ huynh trong dịp rằm tháng 8
Đồ chơi truyền thống trở thành lựa chọn hàng đầu của các bậc phụ huynh trong dịp rằm tháng 8
Mặt nạ giấy bồi với nhiều hình dáng khác nhau, từ gương mặt chú Tễu, ông Địa cho tới các nhân vật Chí Phèo, Thị Nở hay nhiều hình ảnh ngộ nghĩnh, lạ mắt
Mặt nạ giấy bồi với nhiều hình dáng khác nhau, từ gương mặt chú Tễu, ông Địa cho tới các nhân vật Chí Phèo, Thị Nở hay nhiều hình ảnh ngộ nghĩnh, lạ mắt
Người bán linh động trong hình thức bán buôn.
Những chiếc đèn ông sao theo chân tiểu thương rong ruổi trên mọi nẻo đường
Người bán linh động trong hình thức bán buôn. Những chiếc đèn ông sao theo chân tiểu thương rong ruổi trên mọi nẻo đường
Đầu lân bày bán phục vụ các hoạt động biểu diễn, múa lân trong mỗi dịp Trung thu
Đầu lân bày bán phục vụ các hoạt động biểu diễn, múa lân trong mỗi dịp Trung thu

Theo ghi nhận của PV, giá cả các mặt hàng này hầu như không có sự thay đổi so với các năm trước. Các loại đèn ông sao có mức giá tương đối rẻ, tùy vào loại cỡ có sự thay đổi linh động từ 7.000 đồng đến 150.000 đồng. Các loại mặt nạ dao động từ khoảng 30.000 đồng đến 50.000 đồng. Các loại đầu lân có giá từ 90.000 đồng đến 200.000 đồng. Đèn kéo quân có giá từ 200.000 - 400.000 đồng…

Những mặt hàng truyền thống: đèn ông sao, đèn kéo quân, mặt nạ giấy bồi,… được nhiều phụ huynh ưu tiên lựa chọn. Chị Hương (quận Đống Đa) chia sẻ: “Năm nào tôi cũng đến đây để mua sắm. Nhìn chung, đồ chơi Trung thu năm nay rất đa dạng, phong phú. Những món đồ truyền thống như đèn kéo quân, đèn ông sao, mặt nạ, đầu lân được bày bán rất nhiều. Giá cả linh động hợp với túi tiền người mua.”

Bên cạnh đó, tò he là số ít những đồ chơi Trung thu truyền thống thu hút sự ưa chuộng từ các bạn nhỏ. Là thứ đồ chơi tinh tế được kết hợp từ sự khéo léo, tỉ mỉ đòi hỏi óc sáng tạo nghệ thuật nhưng luôn giữ nguyên tính đại chúng. Điều này biểu hiện rõ rệt trong giá bán của đồ vật này. Theo ghi nhận, tò he có giá từ 15.000 đồng đến 30.000 đồng.

Những nhân vật tò he gắn với những câu chuyện cổ tích muôn màu luôn thu hút sự quan tâm của người mua. Với trẻ nhỏ là đồ chơi. Với người lớn là dàn dụa những kỷ niệm tuổi thơ dội về từ quá khứ
Những nhân vật tò he gắn với những câu chuyện cổ tích muôn màu luôn thu hút sự quan tâm của người mua. Với trẻ nhỏ là đồ chơi. Với người lớn là dàn dụa những kỷ niệm tuổi thơ dội về từ quá khứ

Giá cả phải chăng, đa dạng về kiểu dáng, màu sắc, tạo sự gần gũi là lý do khiến những món đồ chơi truyền thống được ưa chuộng tạo nên một “nốt trầm xao xuyến”, làm thức dậy tình yêu với những giá trị lâu đời của người Việt.

 

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Tin nổi bật3 tuần trước

(Sóng trẻ) - Giữa dòng chảy chuyển đổi số, Báo chí Cách mạng Việt Nam đang không ngừng đổi mới để thích ứng với thời đại. Sau 101 năm xây dựng và phát triển, báo chí vẫn giữ vững vai trò tiên phong, đồng hành cùng đất nước trên hành trình hội nhập và phát

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN