Đoàn Đại sứ quán Mông Cổ thăm và dâng hương tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng

(Sóng trẻ) - Sáng ngày 7/4, đoàn công tác của Đại sứ quán Mông Cổ đã có chuyến thăm và làm việc tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ trong không khí rộn ràng trước ngày Giỗ Tổ Hùng vương.

Đoàn đại sứ quán Mông Cổ về với đền Hùng trong niềm hân hoan. (Ảnh: BTC Khu Di tích lịch sử Đền Hùng)
Đoàn đại sứ quán Mông Cổ về với đền Hùng trong niềm hân hoan. (Ảnh: BTC Khu Di tích lịch sử Đền Hùng)

Đón tiếp đoàn có bà Phạm Thị Hoàng Oanh - Phó Giám đốc Khu di tích lịch sử Đền Hùng. Trong không khí trang nghiêm và thành kính, đoàn đã thực hiện nghi lễ dâng hương tại Đền Thượng, bày tỏ lòng tri ân đối với các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Bà Phạm Thị Hoàng Oanh cùng Đoàn đại sứ quán Mông Cổ trao đổi. (Ảnh: BTC Khu Di tích lịch sử Đền Hùng)
Bà Phạm Thị Hoàng Oanh cùng Đoàn đại sứ quán Mông Cổ trao đổi. (Ảnh: BTC Khu Di tích lịch sử Đền Hùng)

Trong khuôn khổ chuyến thăm, các thành viên trong đoàn đã có dịp tìm hiểu lịch sử qua việc nghe giới thiệu về giá trị văn hóa và Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương - Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đồng thời đoàn đã đi tham quan cảnh quan,  không gian linh thiêng và cảnh quan hùng vĩ của vùng đất cội nguồn dân tộc Việt Nam.

anh-3.jpg
Đại diện đoàn lên dâng hương. (Ảnh: BTC Khu Di tích lịch sử Đền Hùng)

Trong quá trình tham quan các đền đài, đoàn đã dừng chân khá lâu tại bức phù điêu "Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn Quân Tiên Phong". Tại đây, các thành viên đã được nghe kể về lời căn dặn bất hủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước". Câu chuyện về sự tiếp nối giữa quá khứ hào hùng và trách nhiệm của thế hệ hiện tại đã để lại ấn tượng mạnh mẽ, giúp các nhà ngoại giao hiểu sâu sắc hơn về cội nguồn sức mạnh của con người Việt Nam.

anh-4.jpg
Đoàn đại sứ dâng hoa trước bức phù điêu bằng đồng tại khu vực ngã năm đền Giếng. (Ảnh: BTC Khu Di tích lịch sử Đền Hùng)

Kết thúc chuyến thăm, đại diện đoàn Đại sứ quán Mông Cổ đã gửi lời cảm ơn chân thành trước sự đón tiếp nồng hậu của Ban quản lý Khu di tích.   Sau chuyến đi cho thấy những giá trị văn hóa truyền thống mà Việt Nam đang gìn giữ tại Đền Hùng là một tài sản vô giá, đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng bản sắc quốc gia trong kỷ nguyên hội nhập toàn cầu. Chuyến thăm không chỉ góp phần thắt chặt mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Mông Cổ mà còn là cơ hội quan trọng để quảng bá hình ảnh Đền Hùng như một điểm đến văn hóa tâm linh đặc sắc, thu hút đông đảo du khách quốc tế trong dịp Giỗ Tổ năm nay.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

Hơn 1,2 triệu thí sinh cả nước bắt đầu môn thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Hơn 1,2 triệu thí sinh cả nước bắt đầu môn thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, thí sinh trên cả nước có mặt tại các điểm trường, sẵn sàng bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với môn Ngữ Văn. Đây là năm đầu tiên kỳ thi được tổ chức hoàn toàn theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN