Đông đảo người dân đến tham quan tại các bảo tàng nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam
(Sóng trẻ) - Hướng đến kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025), các bảo tàng trên địa bàn Hà Nội trở thành điểm hẹn lý tưởng dành cho hàng ngàn người dân, nổi bật là các cựu chiến binh.
Trong dịp đặc biệt, nhiều bảo tàng trên Hà Nội đón tiếp lượng lớn du khách đến tham quan, tìm hiểu lịch sử và bày tỏ sự biết ơn đối với lực lượng vũ trang anh hùng - những người đã viết nên những bản hùng ca của dân tộc. Đối với các cựu chiến binh, đây được coi là dịp được ôn lại kỷ niệm, như một hành trình trở về những năm tháng chiến đấu hào hùng.
Nằm trên dọc vành đai của Đại lộ Thăng Long, những ngày này, các tuyến đường dẫn tới Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam trở nên nhộn nhịp bởi dòng xe nối tiếp nhau. Được coi là một trong những “địa chỉ đỏ” của Thủ đô, bảo tàng luôn chật kín khách tham quan từ sáng sớm đến chiều tối.
Giữa không gian trưng bày, khách tham quan chăm chú lắng nghe hướng dẫn viên giới thiệu về những hiện vật lịch sử. Qua từng câu chuyện, nhiều người bày tỏ sự trân trọng và biết ơn đối với thế hệ cha ông đã giành lại độc lập cho dân tộc.
Bà Trần Thị Bình (cựu chiến binh tỉnh Ninh Bình) chia sẻ: “Ấn tượng đầu tiên của tôi khi đến bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam là đông đảo đoàn người, đặc biệt là các cháu thiếu nhi được nhà trường tổ chức cho đi tham quan. Khi được nghe hướng dẫn viên kể chuyện, các con sẽ nhận thức được sự hy sinh của cha ông mình để giành tự do cho dân tộc”.
Là một người dẫn đoàn cựu chiến binh về thăm Bảo tàng Lịch sử Quân sự, bà Đặng Toàn (50 tuổi, Làng Hữu nghị Việt Nam) bày tỏ: “Đây là lần đầu tiên tôi được đồng hành cùng các bác cựu chiến binh, tôi cảm thấy tự hào và xúc động. Bước vào bảo tàng, khi nhìn các kỷ vật và nghe những câu chuyện thời chiến khiến tôi càng thêm biết ơn thế hệ các thế hệ trước đã hi sinh cho Tổ quốc”.
Tại bảo tàng, những hình ảnh, tư liệu quý, đặc biệt là các hiện vật từ thời kỳ kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và trong các cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới đã được áp dụng công nghệ trình chiếu, ánh sáng, âm thanh để tái hiện lại không gian của chiến trường. Qua đó, khách tham quan có thể hiểu rõ hơn về những chiến công vang dội của Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Tại Bảo tàng Phòng không - Không quân, du khách được chứng kiến các tư liệu, hiện vật trên mặt trận đối không, các hiện vật như máy bay, tên lửa và súng phòng không. Đáng chú ý, hệ thống mô hình điện tử và phim tài liệu giúp du khách hiểu sâu hơn về những diễn biến Lịch sử của Quân chủng Phòng không - Không quân.
Không chỉ trưng bày hiện vật, bảo tàng còn khơi gợi sự tò mò và hứng thú nghiên cứu của thế hệ trẻ. Những mô hình, bản đồ chiến thuật và thiết bị điện tử giúp người xem hình dung cách các chiến sĩ vận dụng kiến thức kỹ thuật và chiến lược để bảo vệ Tổ quốc, từ đó truyền cảm hứng cho những ý tưởng sáng tạo.
Những kỷ vật kháng chiến và những câu chuyện về Bộ đội Cụ Hồ đã mang đến cho khách tham quan niềm tự hào dân tộc, đồng thời truyền cảm hứng và bài học về tinh thần hy sinh, lòng yêu nước cho các thế hệ trẻ. Đây không chỉ là một chuyến tham quan, mà còn là hành trình trở về nguồn cội, nơi ký ức dân tộc được gìn giữ và tiếp nối.

-1756651692.png)
-1756652900.png)