Du lịch tiết kiệm, lựa chọn thông minh của giới trẻ hiện đại
(Sóng trẻ) - Thay vì lựa chọn những chuyến nghỉ dưỡng sang trọng, nhiều bạn trẻ hiện nay ưu tiên hình thức du lịch tiết kiệm để có thể đi được nhiều nơi, trải nghiệm nhiều hơn và sống đúng tinh thần chủ nghĩa xê dịch.
Những năm gần đây, du lịch tiết kiệm đang trở thành xu hướng nổi bật trong giới trẻ Việt Nam. Không còn xem du lịch là điều xa xỉ, nhiều bạn trẻ chủ động tìm cách đi chơi “vừa túi tiền”. Bạn Vũ Thị Thanh Huyền (22 tuổi, Hà Nội) là một “tín đồ” của du lịch tiết kiệm. Cô cho biết trong ba năm qua, mỗi năm đều thực hiện ít nhất hai chuyến đi với bạn bè, chi phí chưa đến 3 triệu đồng mỗi lần.
“Mình thường săn vé máy bay giá rẻ, ở homestay, đi xe buýt hoặc xe máy thuê. Có khi chúng mình tự nấu ăn để tiết kiệm. Nhờ vậy, chúng mình được đi nhiều nơi hơn mà vẫn đảm bảo chi phí hợp lý”, Huyền nói.
Trên mạng xã hội, các hội nhóm chia sẻ kinh nghiệm “du lịch giá rẻ” ngày càng phổ biến. Từ cách săn vé 0 đồng, mẹo đặt phòng rẻ đến những gợi ý ăn uống, di chuyển tiết kiệm đều được chia sẻ sôi nổi. Không ít bạn trẻ còn tìm ra những mô hình du lịch mới như “phượt xe máy tự túc”, “cắm trại tiết kiệm” hay “đi du lịch 3 ngày dưới 2 triệu”.
Bạn Phan Hải Bình (21 tuổi, Hải Phòng) cho biết: “Nhóm mình thường thuê nguyên căn homestay, tự nấu ăn và đi bằng xe máy. Tính ra mỗi người chỉ tốn khoảng 2 triệu cho chuyến đi 3 ngày 2 đêm”.
Theo các công ty lữ hành, nhóm khách từ 4–6 người có thể được giảm 10–15% so với giá niêm yết. Việc đặt dịch vụ sớm không chỉ giúp tiết kiệm chi phí mà còn tránh tình trạng “cháy” phòng hoặc vé máy bay tăng giá.
Không chỉ dừng lại ở việc tiết kiệm chi phí, du lịch “vừa túi tiền” còn phản ánh sự thay đổi trong quan điểm của người trẻ về cách đi và ý nghĩa của việc đi. Kết quả khảo sát của VnExpress với 300 người Việt cho thấy, hơn 70% người được hỏi ưu tiên các hoạt động du lịch thiên nhiên và trải nghiệm ngoài trời; trên 60% quan tâm đến văn hóa bản địa.
Với nhiều bạn trẻ, du lịch không đơn thuần là nghỉ ngơi mà còn là cơ hội học hỏi, mở rộng hiểu biết và rèn luyện kỹ năng sống. Bạn Trương Thị Ngọc Anh (21 tuổi, Nam Định) chia sẻ: “Nhờ đi du lịch tiết kiệm, mình học được cách chi tiêu hợp lý, xử lý tình huống khi gặp sự cố. Mỗi chuyến đi là một trải nghiệm giúp mình độc lập và biết trân trọng những điều nhỏ trong cuộc sống”.
Theo ông Phạm Hồng Long - Trưởng khoa Du lịch, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, xu hướng du lịch đã có nhiều thay đổi, trong đó xu hướng cá nhân hoá lên ngôi. Du khách dần ưa chuộng những trải nghiệm thực tế khám phá thiên nhiên, văn hoá bản địa. Nhiều người sẵn sàng chọn du lịch theo nhóm nhỏ như gia đình, bạn bè, hoặc tự trải nghiệm.
Xu hướng “đi rẻ mà vui” phản ánh cách người trẻ tiếp cận du lịch thực tế, thông minh và phù hợp với điều kiện tài chính. Quan trọng, đó là cách họ ưu tiên trải nghiệm hơn hình thức, biến mỗi chuyến đi thành hành trình đáng nhớ dù ngân sách không lớn.
-1756651692.png)
-1756652900.png)
