Gen Z và câu chuyện đi xem triển lãm

(Sóng trẻ) - Khi đại dịch Covid-19 tạm lắng xuống, nhiều triển lãm được tổ chức trực tiếp trở lại thu hút sự tham gia đông đảo của nhiều bạn trẻ. 

Triển lãm nghệ thuật nay đã không còn là điều xa lạ đối với cuộc sống của mỗi người, đặc biệt là trong thời đại công nghệ kỹ thuật số phát triển mạnh mẽ như hiện nay. Xem triển lãm không còn bị giới hạn ở việc phải đến tận nơi, xem tận mắt. Nhiều thông tin về triển lãm được họa sĩ, tác giả đăng tải trực tiếp trên trang cá nhân để bất kỳ ai cũng có thể tiếp cận.

Thời gian gần đây, các bạn gen Z dành sự quan tâm nhiều hơn đến các buổi triển lãm nghệ thuật. Việc cập nhật tin tức về các buổi triển lãm cũng được các bạn nắm bắt kịp thời để không bị bỏ lỡ. Bạn Hoàng Hạnh Nguyên (sinh viên năm 2 trường Đại học KHXH&NV thành phố Hồ Chí Minh) chia sẻ: “Mình biết đến các buổi triển lãm hầu hết qua việc theo dõi mục Sự kiện trên Facebook và một số ít thông qua lời giới thiệu của bạn bè”. 

Người tham dự triển lãm nghệ thuật không chỉ là những người có chuyên môn, am hiểu sâu về nghệ thuật mà bất cứ ai có niềm đam mê, yêu thích đều có thể đến. 

Triển lãm các dự án thiết kế kiến trúc không thành hiện thực của KTS Nguyễn Hà thu hút sự tò mò, thích thú của nhiều bạn trẻ (Ảnh: Hà Trang) 
Triển lãm các dự án thiết kế kiến trúc không thành hiện thực của KTS Nguyễn Hà thu hút sự tò mò, thích thú của nhiều bạn trẻ (Ảnh: Hà Trang) 

Bắt gặp nhiều trong các triển lãm dạo gần đây là những bạn sinh viên trẻ đến thưởng thức nghệ thuật. Một số khác đến tìm nguồn cảm hứng sáng tạo, phần đông khác lại đi tìm sự thư giãn trong tâm hồn. 

Khi được hỏi về lý do thường xuyên ghé thăm các triển lãm tranh, anh Ngô Hoàng (25 tuổi) cho biết: “Công việc của tôi thiên về tính toán, những lúc cảm thấy căng thẳng quá tôi thường đến đây để thưởng tranh như một cách nghỉ ngơi cho trí não”.

Bạn Nguyễn Quỳnh Chi (Đống Đa, Hà Nội) lại có góc nhìn khác về triển lãm nghệ thuật: “Trước đây em chỉ đến những không gian ồn ào, có nhiều người và nghĩ mình không thích hợp đến triển lãm. Nhưng sau khi được bạn rủ đi, em nhận ra triển lãm có nhiều điều thú vị. Em ấn tượng nhất với triển lãm về búp bê Kokeshi Nhật Bản”. 

Triển lãm
Triển lãm "Kokeshi - Búp bê gỗ Nhật Bản" tạo sức hút đối với các bạn trẻ yêu thích văn hóa Nhật Bản (Ảnh: Hà Trang)

Hiện nay, các triển lãm nghệ thuật luôn tìm cách làm mới mình với nhiều chủ đề và hình thức thể hiện đa dạng. Không chỉ có tranh, ảnh mà cả đồ thủ công mỹ nghệ, trang phục,... đều được trưng bày. Không gian triển lãm thường có sự kết hợp hài hòa giữa hình ảnh, âm thanh và ánh sáng nhằm làm nổi bật lên vẻ đẹp của các tác phẩm. 

Đi tìm những điều mới lạ, thú vị là phong cách sống của nhiều bạn trẻ thời nay. Chính vì thế, để triển lãm nghệ thuật ngày càng có sức hút đối với công chúng, hẳn nhiên sáng tạo là tiêu chí hàng đầu. 

Các nghệ sĩ không ngừng đổi mới tư duy nghệ thuật để hợp với thời đại đồng thời cũng sẵn sàng lắng nghe những ý kiến đóng góp từ công chúng để ngày càng phát triển. 

Nhiều bạn trẻ hào hứng check-in tại không gian triển lãm (Ảnh: Mai Phương)
Nhiều bạn trẻ hào hứng check-in tại không gian triển lãm (Ảnh: Mai Phương)

Có thể thấy, trên trang cá nhân, các bạn trẻ hào hứng chia sẻ những bức ảnh check - in đầy nghệ thuật tại các không gian triển lãm lớn, nhỏ. Điều đó cho thấy nghệ thuật gắn liền với cuộc sống và quan tâm đến nghệ thuật cũng là cách ta đang quan tâm chính đời sống tinh thần của mình. 

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Giữa dòng chảy chuyển đổi số, Báo chí Cách mạng Việt Nam đang không ngừng đổi mới để thích ứng với thời đại. Sau 101 năm xây dựng và phát triển, báo chí vẫn giữ vững vai trò tiên phong, đồng hành cùng đất nước trên hành trình hội nhập và phát

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN