Ghi nhớ công ơn Đức Thánh tổ nghề rèn tại Hà Tĩnh
(Sóng trẻ) - Sáng 23-2 (mùng 7 tháng Giêng), tại Hà Tĩnh, UBND phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) tổ chức “Lễ tế Đức Thánh tổ nghề rèn” và “Lễ khai hạ” nhằm tri các vị Thánh hiển linh đã truyền, dạy nghề rèn truyền thống cho dân làng.
Nằm trong khuôn khổ các hoạt động văn hóa, thể thao mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2026, sáng 23-2 (mùng 7 tháng Giêng), UBND phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) tổ chức “Lễ tế Đức Thánh tổ nghề rèn” tại quần thể di tích văn hóa Tiên Sơn và “Lễ khai hạ” tại di tích Đền Thánh sư thợ rèn Vân Chàng.

Hoạt động được tổ chức vào ngày mùng 7 tháng Giêng hằng năm nhằm tri ân, thành kính ghi nhớ công đức to lớn của tổ nghề. Bên cạnh đó, hoạt động còn là dịp giáo dục truyền thống yêu nước, tôn vinh giá trị làng nghề, khơi dậy niềm tự hào quê hương trong mỗi người dân và cầu mong một năm mới mưa thuận, gió hòa, an khang thịnh vượng, vạn sự hanh thông.

Thợ rèn Vân Chàng ngày xưa đã từng rèn đúc súng gươm phục vụ các cuộc khởi nghĩa và kháng chiến chống ngoại xâm. Thời kỳ khởi nghĩa Lam Sơn, thợ rèn trong vùng đã giành nhiều ngày công rèn đúc vũ khí, cung cấp cho các cuộc kháng chiến chống quân Minh đặc biệt nhất là loại súng thần công (ống lệnh) lần đầu tiên sáng chế ra.
Theo ông Nguyễn Thanh Hữu (73 tuổi), thủ nhang Đền Thánh sư thợ rèn Vân Chàng, việc thờ cúng các thánh sư thợ rèn đã có truyền thống từ hàng trăm năm. “Mỗi độ mùng 7 tháng Giêng, “Lễ khai hạ” được dân làng tổ chức để tri ân các sư thợ rèn đã có công xây dựng ngành rèn, xây dựng đất nước trong thời kỳ chống ngoại xâm và kháng chiến. Nghi lễ được tổ chức cẩn trọng đúng phong tục của cha ông, đầy đủ ba tuần rượu, tế”, ông Nguyễn Thanh Hữu chia sẻ.

Tại “Lễ Đức Thánh tổ nghề rèn”, đồng chí Lê Bá Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND phường Bắc Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh bày tỏ lòng biết ơn đối với các phật tử, các tổ chức, cá nhân và Nhân dân đã đóng góp, xây dựng đền thờ và giữ gìn truyền thống quý báu của địa phương. Thay mặt chính quyền địa phương, Ban quản lý di tích, đồng chí kỳ vọng di tích ngày càng phát triển, trở thành địa chỉ đỏ đáp ứng nhu cầu tâm linh cho người dân và du khách thập phương về tham quan, học tập.


-1756651692.png)