Giá vé máy bay tăng cao, người dân đua nhau đặt sớm giữ chỗ
(Sóng trẻ) - Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 kéo dài khiến nhu cầu đi lại tăng cao, nhiều hành khách đã chủ động “săn” vé máy bay từ sớm để tránh giá tăng và khan hiếm chỗ.
Giá vé tăng, nhiều chặng bay nhanh chóng kín chỗ
Giá vé máy bay dịp lễ trên nhiều chặng đã tăng đáng kể so với ngày thường, mức tăng từ 800 nghìn - 1,7 triệu đồng so với thời điểm hiện tại và tăng khoảng 1- 1,1 triệu đồng so với cùng thời điểm năm 2025, tập trung vào các chặng "hot" như Hà Nội, TP. HCM đi Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng.
Cụ thể, giá vé khứ hồi của Vietravel Airlines chặng Hà Nội – TP.HCM đi ngày 28/4, về ngày 3/5 có giá 5,843 triệu đồng (chưa bao gồm hành lý); của hãng bay Sun Phú Quốc Airways là 5,889 triệu đồng; của Vietjet Air là 5,708 triệu đồng; của Pacific Airlines 6,366 triệu đồng, tăng 900 nghìn đồng/vé so với bay tại thời điểm này và cùng thời điểm năm 2025.
Theo ghi nhận từ các đại lý vé máy bay, lượng khách tìm kiếm và đặt vé cho kỳ nghỉ lễ đã tăng mạnh ngay từ cuối tháng 3. Nhiều hành khách lựa chọn đặt vé sớm để đảm bảo có được khung giờ bay phù hợp và mức giá hợp lý.
Chị Nguyễn Lan Anh, nhân viên bán vé của Vietnam Airlines cho biết, thời điểm này, dù mới chỉ cuối tháng 3, lượng khách hàng liên hệ đặt vé nghỉ lễ 30/4 - 1/5 đã bắt đầu tăng. “Khách hàng liên hệ quan tâm nhiều đến mức giá và khung giờ bay. Phần lớn đều đặt vé với số lượng khá lớn, chủ yếu cho gia đình hoặc nhóm từ 3 - 5 người”, chị Lan Anh thông tin.
Người dân chủ động “săn vé” từ sớm
Trước nguy cơ giá vé tiếp tục tăng khi sát ngày nghỉ lễ, nhiều người dân đã chủ động lên kế hoạch và đặt vé từ sớm.
Anh Cao Đăng Đức (40 tuổi, thường trú tại phường Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết gia đình anh đã đặt vé máy bay từ giữa tháng 3 cho chuyến du lịch dịp lễ năm nay. “Năm ngoái do đặt vé muộn nên chi phí khá cao, lại khó chọn được giờ bay đẹp. Năm nay gia đình tôi chủ động đặt sớm để tiết kiệm chi phí và dễ sắp xếp lịch trình hơn”, anh Đức chia sẻ.
Không chỉ các chuyến du lịch, nhu cầu về quê thăm người thân cũng khiến nhiều gia đình phải cân nhắc chi phí di chuyển. Chị Phạm Thảo Chinh (TP.HCM) cho biết gia đình chị có 6 người dự định bay ra Hải Phòng dịp lễ, riêng tiền vé máy bay đã gần 40 triệu đồng.
“Chưa kể chi phí khách sạn, đi lại và ăn uống, tổng chi phí chuyến đi có thể lên đến hàng chục triệu đồng nữa. Vì vậy gia đình tôi đang tính thay đổi kế hoạch để tiết kiệm ngân sách”, chị Chinh cho biết.
Giá vé máy bay tăng cao khiến một số người dân lựa chọn phương tiện di chuyển khác, như tàu hỏa hoặc ô tô, nhằm giảm chi phí cho chuyến đi.
Chị Trần Phương Anh (37 tuổi, thường trú tại phường Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ rằng gia đình chị quyết định đi tàu hỏa trong dịp nghỉ lễ năm nay. “Đi tàu lâu hơn nhưng chi phí mềm hơn khá nhiều. Hơn nữa, đây cũng là dịp để gia đình có thêm trải nghiệm mới trong chuyến du lịch”, chị Phương Anh nói.
Áp lực từ giá nhiên liệu và giảm tần suất bay
Theo các hãng hàng không, một trong những nguyên nhân khiến giá vé máy bay tăng là do chi phí nhiên liệu bay tăng cao. Trong bối cảnh nguồn cung nhiên liệu Jet A-1 hạn chế, Vietnam Airlines dự kiến tạm dừng khai thác một số đường bay, gồm Hải Phòng - Buôn Ma Thuột, Hải Phòng - Cam Ranh, Hải Phòng - Phú Quốc, Hải Phòng - Cần Thơ, TP.HCM - Vân Đồn, TP.HCM - Rạch Giá, TP.HCM - Điện Biên, với tổng số 23 chuyến mỗi tuần.
Bamboo Airways dự kiến trong 2 tháng tới tập trung nguồn lực cho các đường bay trục Hà Nội - TP.HCM - Đà Nẵng và các điểm du lịch có nhu cầu cao như Quy Nhơn, Cam Ranh, đồng thời duy trì các chuyến bay thuê chuyến quốc tế đến Trung Quốc, Philippines. Hãng dự kiến giữ các chuyến bay cao điểm nhưng tần suất có thể thấp hơn cùng kỳ năm trước nếu giá nhiên liệu tiếp tục tăng.
Các hãng hàng không và đại lý vé khuyến nghị hành khách nên chủ động lên kế hoạch di chuyển và đặt vé sớm để có thêm lựa chọn về lịch trình cũng như mức giá phù hợp, đặc biệt trong các giai đoạn cao điểm như dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.


-1756651692.png)