Thủ đô Hà Nội tắt điện hưởng ứng Giờ Trái Đất 2025
(Sóng trẻ) - Với thông điệp "Chuyển dịch xanh – Tương lai xanh", tối ngày 22/3, nhiều địa điểm trên địa bàn TP. Hà Nội tích cực hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái Đất 2025 với nhiều hoạt động ý nghĩa và thiết thực.
Theo ghi nhận của phóng viên Sóng trẻ tại khu vực phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, các công trình công cộng, danh lam thắng cảnh và các tòa nhà được tắt hệ thống chiếu sáng từ 20h30 - 21h30 để hưởng ứng Giờ Trái Đất 2025. Đây là sự kiện thường niên được UBND TP. Hà Nội phối hợp với UBND quận Hoàn Kiếm thực hiện nhằm lan tỏa thông điệp về tiết kiệm điện năng.





Không chỉ tại quận Hoàn Kiếm, tại quận Cầu Giấy, những tuyến đường lớn như Xuân Thủy, Cầu Giấy, Trần Thái Tông, Nguyễn Phong Sắc được trang trí nhiều băng rôn, khẩu hiệu kêu gọi hành động vì môi trường. Đúng 20h30, nhiều tòa nhà, cửa hàng và hộ gia đình trên địa bàn quận đồng loạt tắt đèn trong một giờ để chung tay giảm thiểu tác động đến môi trường.
Anh Lê Hải Hưng (Cầu Giấy) chia sẻ: “Mỗi năm tôi đều tắt đèn để hưởng ứng Giờ Trái Đất. Đây không chỉ là hành động tiết kiệm điện, đây còn là cách để nhắc nhở chính mình và mọi người xung quanh về trách nhiệm bảo vệ môi trường”.
Không chỉ anh Hưng, nhiều hộ gia đình cũng hào hứng tham gia chiến dịch. Chị Lê Thanh Sâm, (Cầu Giấy, TP. Hà Nội) cho biết: “Tôi đã cùng con cái tắt hết các thiết bị điện không cần thiết và trò chuyện với các con về ý nghĩa của Giờ Trái Đất. Đây là một cơ hội tuyệt vời để giáo dục trẻ nhỏ về ý thức môi trường”.
Theo số liệu thống kê của Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO): Sau 1 giờ tắt đèn hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2025, cả nước đã tiết kiệm được lượng điện năng là 448.000 kWh, tương đương khoảng 942,2 triệu đồng.
Chiến dịch Giờ Trái Đất, do Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) phát động từ năm 2007, là sự kiện toàn cầu về tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường, diễn ra vào thứ Bảy cuối cùng của tháng 3 hàng năm. Hiện nay, Giờ Trái Đất nhận được sự hưởng ứng của hơn 7.000 thành phố thuộc 172 quốc gia. Việt Nam tham gia từ năm 2008, với sự tham gia mạnh mẽ từ người dân, doanh nghiệp và chính quyền. |