Giá xăng tăng lần thứ 6 liên tiếp, người dân than trời "khéo đi xe đạp"

(Sóng trẻ) - Thông báo của liên Bộ Công Thương - Tài chính cho biết, từ 15 giờ chiều nay (1-3), giá xăng dầu trong nước tiếp tục được điều chỉnh theo hướng tăng. Theo đó, giá xăng RON95 đạt mức gần 27.000 đồng/lít.

Giá xăng dầu trong nước tăng mạnh

Liên Bộ Tài chính, Bộ Công Thương vừa tăng giá bán lẻ xăng dầu trong kỳ điều chỉnh hôm nay (1/3).

Cụ thể: bắt đầu từ 15h, giá xăng E5RON92 tăng thêm 540 đồng/lít, từ mức 25.531 đồng/lít lên mức 26.070 đồng/lít; giá xăng RON 95-III tăng thêm 550 đồng/lít, từ mức 26.282 đồng/lít lên mức 26.830 đồng/lít.

thumb.jpg
Giá xăng RON 95 đạt mức gần 27.000 đồng/lít (Ảnh: Minh Toàn)

Các mặt hàng dầu cũng điều chỉnh tăng, gồm dầu diesel tăng thêm 510 đồng/lít, từ mức 20.800 đồng/lít lên 21.310 đồng/lít; dầu hỏa từ mức 19.509 tăng thêm 470 đồng/lít, lên mức 19.970 đồng/lít; dầu mazut hiện có giá 17.930 đồng/lít tăng thêm 530 đồng/lít lên giá 18.460 đồng/lít.

Như vậy, giá xăng dầu tiếp tục thiết lập kỳ điều chỉnh tăng lần thứ 6 liên tiếp kể từ đầu năm đến nay do tác động của giá xăng dầu thế giới tăng, là mức tăng cao nhất trong 8 năm trở lại đây, kể từ tháng 7-2014.

Xăng tăng, cái gì cũng tăng...

Giá xăng dầu tăng tạo áp lực lên nhóm giao thông vận tải như đường sắt, hàng không, đường bộ, đường thủy, xe buýt, taxi… và vận chuyển hàng hóa; làm tăng chi phí sản xuất các mặt hàng sử dụng xăng dầu làm đầu vào cho sản xuất, từ đó kéo theo sự leo thang của các mặt hàng khác trong nhóm hàng hóa.

Các doanh nghiệp vận tải cũng trở nên điêu đứng trước thông tin giá xăng tăng gần 27.000 đồng/lít. Anh Lê Văn Huy chủ nhà Quốc Dũng (Lập Thạch - Vĩnh Phúc) lo lắng: “Tôi mới trở lại đưa đón công nhân sau Tết Nguyên Đán, khách vốn đã ít do dịch bệnh, bây giờ lại thêm giá xăng tăng, không biết tôi cầm cự được mấy tháng nữa…”   

xe.jpg
Nhà xe Quốc Dũng lo lắng khi giá xăng đạt mức gần 27.000 đồng (Ảnh: Minh Toàn)

Trước tình hình giá cả leo thang, người dân không còn cách nào khác, xăng tăng làm họ buộc phải tăng giá các mặt hàng mình đang bán: “Xăng nó tăng thế này, cái gì cũng tăng theo hết, bò bía chú bán chỉ tăng nhẹ thôi. Ngày chú đi 2 lượt, rồi còn ship hàng nữa ít cũng phải hết 30.000 đồng tiền xăng 1 ngày ” Ông Nguyễn Chiến Thắng bán hàng tại Tam Dương - Vĩnh Phúc cho biết. 

xe2.jpg
Các xe hàng rong tăng giá các mặt hàng khi xăng tăng giá (Ảnh: Minh Toàn)

Dù xăng tăng giá chỉ ở mức vài trăm đồng/ lít nhưng trong thực tế người tiêu dùng cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt và vô cùng tốn kém, Bạn Trần Ngọc Bình - sinh viên Trường Đại học Công nghệ giao thông vận tải chia sẻ: “Trước đây chỉ cần đổ 70.000 đồng là đầy bình, bây giờ đầy bình phải 85-90.000 đồng. Xăng nó cứ tăng mãi thế này khéo mà muốn đi đâu phải đi xe đạp. Ngày trước đổ 70.000 đồng đi được 3 ngày, bây giờ mà đổ 70.000 đồng không biết có trụ nổi 2 ngày không?”.

Trong bối cảnh phục hồi kinh tế sau dịch COVID-19, đối mặt với cơn bão giá xăng, dầu ngày một lên cao, làm cho người dân gặp không ít khó khăn. Trong thời gian chờ đợi một tín hiệu tích cực từ giá cả điều chỉnh mới, nhiều người dân chỉ còn cách cố gắng thích ứng, xoay xở trong trăm bề...

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật3 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật6 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN