Hải Dương: Du lịch miệt vườn hút khách mùa vải chín

(Sóng trẻ) - Những năm gần đây, tại Đồng Mẩn, xã Thanh Khê - vùng trồng vải rộng lớn của huyện Thanh Hà (Hải Dương) trở thành miệt vườn sông nước được du khách yêu thích đến thăm quan.

Với diện tích hàng nghìn ha, các cánh đồng vải ở Thanh Hà trải dài nối tiếp nhau hơn 20km dọc theo 2 bên bờ sông Hương. Nhờ hệ thống sông ngòi dày đặc, đan xen, các vườn cây ăn quả ở Thanh Hà tạo nên một “miệt vườn” xứ Bắc.

Để nâng cao hiệu quả kinh tế cho sản phẩm vải thiều, nhiều hộ dân ở Thanh Hà đã chủ động thay đổi phương thức, mở rộng quy mô nông nghiệp.

Chị Liêm vừa là chủ khu du lịch sinh thái Đồng Mẩn, kiêm hướng dẫn viên du lịch cho du khách đến trải nghiệm. Ảnh: Bích Lộc
Chị Liêm vừa là chủ khu du lịch sinh thái Đồng Mẩn, kiêm hướng dẫn viên du lịch cho du khách đến trải nghiệm. Ảnh: Bích Lộc

Chị Phạm Thị Liêm (44 tuổi, thôn An Lão) - tiểu khu du lịch sinh thái Đồng Mẩn cho biết, những ngày tháng 6 rất đông du khách về đây lênh đênh trên những chiếc thuyền, tự tay hái những chùm vải chín và thưởng thức hương vị ngọt thơm của loại trái cây đặc sản. 

“Lượng khách đổ về rất nhiều, nhất là cuối tuần sẽ có từ 300 - 500 lượt khách/ngày. Giá vé 30.000 đồng/lượt áp dụng cho khách chỉ vào vườn check-in, chụp ảnh. Còn khách vào tham quan vườn, hái vải ăn tại chỗ cần trả 50.000 đồng/người”, chị Liêm nói.

Toàn cảnh khu du lịch sinh thái Đồng Mẩn nhìn từ trên cao. Ảnh: Bích Lộc
Toàn cảnh khu du lịch sinh thái Đồng Mẩn nhìn từ trên cao. Ảnh: Bích Lộc

Theo chị Liêm chia sẻ, khu vườn vải thiều này được vợ chồng chị dồn điền đổi thửa từ năm 2009. Ban đầu, vợ chồng chị mở rộng diện tích trồng vải thiều với mục đích trồng cây bán trái như các hộ dân khác trong vùng. 

Du khách thường tới trải nghiệm tại nghiệm tại Khu du lịch sinh thái Đồng Mẩn vào dịp cuối tuần. Ảnh: Bích Lộc
Du khách thường tới trải nghiệm tại nghiệm tại Khu du lịch sinh thái Đồng Mẩn vào dịp cuối tuần. Ảnh: Bích Lộc

Đến năm 2015, chị nhen nhóm ý định làm du lịch sinh thái từ cây vải thiều. Từ đó, vợ chồng chị bắt đầu quy hoạch, tạo cảnh quan cho vườn. Vải được trồng thành theo hàng, giữa mỗi hàng cây là con kênh nước nhỏ có hoa sen, hoa súng... Lối vào vườn được bê tông hoá thuận tiện cho khách tham quan, thưởng thức trái vải. 

Du khách hái vải. Ảnh: Bích Lộc
Du khách hái vải. Ảnh: Bích Lộc

Theo chị Nguyễn Minh Anh– du khách Hà Nội chia sẻ: “Ngoài được hái trải nghiệm vải còn có được cảm giác rất yên bình và mơ mộng. Ngồi trên chiếc thuyền, lướt qua những cây vải như mâm xôi khổng lồ trùm bóng xuống mặt nước là một trải nghiệm khó quên đối với tôi”.

Những cây vải cổ thụ, tán như mâm xôi khổng lồ với sắc đỏ hồng của quả nổi bật trên những cành gân guốc. Ảnh: Bích Lộc
Những cây vải cổ thụ, tán như mâm xôi khổng lồ với sắc đỏ hồng của quả nổi bật trên những cành gân guốc. Ảnh: Bích Lộc

Được biết, đặc trưng của vải Thanh Hà là vỏ chín có màu đỏ tươi, bề mặt phẳng đều, cùi vải dày, màu trắng trong, giòn, vị ngọt thanh và mùi thơm nhẹ. Mùa vải chín, cả vùng trồng vải rộng ở xã Thanh Khê đẹp như bức tranh đa sắc màu. 

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật7 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN