Hành trình lịch sử của Đội tuyển Việt Nam tại Vòng loại thứ 3 World Cup 2022

(Sóng trẻ) - Đội tuyển Việt Nam kết thúc vòng loại thứ 3 World Cup 2022 Khu vực Châu Á với 1 trận thắng, 1 trận hòa, mang về 4 điểm sau 10 trận đấu.

tran-1.jpeg
Đội tuyển Việt Nam chơi trận đấu đầu tiên tại vòng loại cuối cùng World Cup 2022 trên sân của Saudi Arabia. Tại đây, chúng ta đã có khởi đầu như mơ khi Quang Hải bất ngờ mở tỷ số ở phút thứ 3 sau cú sút bằng chân trái đưa bóng tới góc xa khung thành. Tuy nhiên sau đó, Duy Mạnh nhận thẻ đỏ rời sân, đoàn quân của HLV Park Hang Seo gặp nhiều khó khăn trước sức ép của đội chủ nhà và lần lượt nhận bàn thua vào các phút 55, 67 và 80. (Ảnh: SPA Sports)
tran-2-the-thao-va-van-hoa.jpg
Trở về sân nhà để tiếp đón Úc ở lượt trận thứ hai bảng B, Đội tuyển Việt Nam đã có một trận đấu nỗ lực và tạo ra được những cơ hội đáng chú ý. Dù vậy, chúng ta vẫn phải nhận thất bại tối thiểu 0-1 sau bàn thắng ở phút 43 của Rhyan Grant. (Ảnh: Thể thao và Văn hóa)
tran-3-vff.jpg
Ở lượt đấu thứ 3 này, các cầu thủ đã cống hiến một trận cầu hấp dẫn với cuộc rượt đuổi tỉ số nghẹt thở. Đội tuyển Trung Quốc vượt lên dẫn trước nhờ công của Zhang Yuning (35’) và Wu Lei (75’). Sau đó lần lượt ở phút 80 và 90, Tấn Tài và Tiến Linh thay nhau ghi bàn đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Tưởng chừng như Đội tuyển Việt Nam đã có được điểm số đầu tiên, nhưng vào phút bù giờ cuối cùng, Wu Lei ghi bàn ấn định chiến thắng chung cuộc 3-2 cho Trung Quốc. (Ảnh: VFF)
tran-4-ofa.jpg
Làm khách trên sân của Oman, chúng ta có bàn thắng vượt lên dẫn trước ở phút 39 của Tiến Linh. Dù vậy, Đội tuyển Việt Nam vẫn để cho đối thủ ngược dòng giành chiến thắng 3-1. (Ảnh: OFA)
tran-5-vietnam-met.jpg
Tiếp đón một đội bóng hàng đầu Châu lục như Nhật Bản, Đội tuyển Việt Nam dù đã rất nỗ lực nhưng vẫn phải nhận thất bại 0 - 1 sau pha làm bàn duy nhất của Ito ở phút thứ 17. (Ảnh: Vietnamnet)
tran-6-vietnam-net.jpg
Gặp lại Saudi Arabia trên sân Mỹ Đình, ta nhập cuộc với tinh thần quyết tâm cao độ, nhưng một lần nữa phải chấp nhận thất bại khi Al - Shehri ghi bàn ở phút 31, ấn định chiến thắng 1 - 0 cho đội bạn. Dù vậy, những cố gắng của các cầu thủ là rất đáng ghi nhận. (Ảnh: Vietnamnet)
tran-7-getty.jpg
Ở lượt trận thứ 7, Đội tuyển Việt Nam một lần nữa phải đối mặt với đẳng cấp vượt trội hoàn toàn của Úc, một thất bại trên sân khách là điều đã được đoán định từ trước. Đội bóng xứ sở chuột túi dễ dàng giành chiến thắng 4 - 0 với các bàn thắng của Maclaren (30’), Rogic (45’), Goodwin (72’), McGree (76’). Thất bại thứ 7 liên tiếp cũng chính thức khép lại giấc mơ World Cup 2022 của thầy trò HLV Park Hang Seo. (Ảnh: Getty)
tran-8-vff.jpg
Thi đấu ngay mùng 1 Tết Âm lịch trên sân Mỹ Đình với đối thủ Trung Quốc, Đội tuyển Việt Nam quyết tâm có điểm, dành tặng cho người hâm mộ. Và thực tế, chúng ta đã có một trận đấu mỹ mãn với chiến thắng lịch sử 3 - 1, đem lại 3 điểm quý giá đầu tiên. Nhập cuộc tự tin, Việt Nam vươn lên dẫn trước với 3 bàn thắng nhờ công của Tấn Tài (9’), Tiến Linh (16’) và Phan Văn Đức (76’). Trung Quốc gỡ lại một bàn danh dự ở cuối trận với bàn thắng của Wu Xi. (Ảnh: VFF)
tran-9-nhan-dan.jpg
Tiếp đón Oman trong trận đấu cuối cùng trên sân nhà trong khuôn khổ Vòng loại thứ 3 World Cup 2022, Đội tuyển Việt Nam nhập cuộc đầy chủ động với sự tự tin cao độ, tạo ra nhiều pha lên bóng ấn tượng. Không thể tận dụng các cơ hội, chúng ta còn phải nhận bàn thua ở phút thứ 65 sau pha bật cao đánh đầu của Al - Hajri. Dù rất cố gắng tìm kiếm bàn gỡ, đoàn quân của HLV Park Hang Seo vẫn phải chịu thất bại đầy tiếc nuối. (Ảnh: Nhân dân)
Đội tuyển Việt Nam hành quân đến sân Saitama của Nhật Bản trong lượt trận cuối cùng. Chúng ta đã gây bất ngờ lớn khi mở tỉ số ở phút 20 với pha đánh đầu của Thanh Bình và thành công giữ sạch lưới trong 45 phút thi đấu đầu tiên của hiệp 1. Sang hiệp 2, Yoshida gỡ hòa 1-1 cho Nhật Bản. Trong một trận đấu mà các cầu thủ đã kiên cường chiến đấu, cộng với một chút may mắn, Đội tuyển Việt Nam bảo toàn được kết quả hòa 1-1 với một đội bóng đẳng cấp Châu lục, khép lại một hành trình đẹp tại Vòng loại thứ 3 World Cup 2022. (Ảnh: Thể thao 247)
Đội tuyển Việt Nam hành quân đến sân Saitama của Nhật Bản trong lượt trận cuối cùng. Chúng ta đã gây bất ngờ lớn khi mở tỉ số ở phút 20 với pha đánh đầu của Thanh Bình và thành công giữ sạch lưới trong 45 phút thi đấu đầu tiên của hiệp 1. Sang hiệp 2, Yoshida gỡ hòa 1-1 cho Nhật Bản. Trong một trận đấu mà các cầu thủ đã kiên cường chiến đấu, cộng với một chút may mắn, Đội tuyển Việt Nam bảo toàn được kết quả hòa 1-1 với một đội bóng đẳng cấp Châu lục, khép lại một hành trình đẹp tại Vòng loại thứ 3 World Cup 2022. (Ảnh: Thể thao 247)

Với 4 điểm giành được, Đội tuyển Việt Nam kết thúc Vòng loại ở vị trí cuối cùng bảng B. Dù không thể thực hiện giấc mơ World Cup, nhưng việc được cọ xát cùng các “anh tài” của bóng đá Châu lục cũng là cơ hội lớn để chúng ta rèn luyện, trưởng thành hơn nữa. Các học trò của thầy Park đã có cho mình những trải nghiệm đáng nhớ cùng những bài học kinh nghiệm quý giá, là hành trang cho những bước phát triển tiếp theo, tiếp tục nuôi hy vọng đưa bóng đá Việt Nam vươn ra sân chơi lớn nhất thế giới. 

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật3 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật6 tháng trước

Sóng trẻ - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN