Hậu quả khôn lường từ trò Pokemon với giới trẻ

(Sóng trẻ) - Sức hút khó cưỡng của Pokemon khiến nhiều người phải “dán mắt” vào smartphone để hòa mình cùng trò chơi mà quên mất những tác hại không mong muốn từ game bom tấn này.

Pokemon là game sử dụng camera và các cảm biến trên smartphone kết hợp với các thuật toán dựa trên địa điểm để đặt các con thú Pokemon vào thế giới thực. Dù mới chỉ du nhập vào Việt Nam trong thời gian ngắn nhưng trò chơi này đã tạo ra một cơn sốt mạnh mẽ. Tuy nhiên, có một điều không thể phủ nhận là trò chơi ảo này đang tiềm ẩn những mối nguy hại có thật cho sức khỏe, cho tính mạng của con người.

a0a17e9af_pokemon_tro_lai_vietnam.jpeg

Tổn thương mắt

Pokemon khiến người chơi phải thường xuyên “dán mắt” vào điện thoại dù ở bất kì đâu. Việc tiếp xúc quá nhiều với smartphone tiềm ẩn nhiều mối nguy hại. Luôn nhìn vào màn hình điện thoại có thể ảnh hưởng không tốt tới đôi mắt và hủy hoại thị lực. Nhức đầu, khô mắt, mờ mắt hoặc chứng song thị (nhìn thấy 2 hình ảnh của 1 sự vật) có thể xảy ra. Ánh sáng xanh phát ra từ điện thoại thông minh thâm nhập trực tiếp vào mắt, gây thiệt hại cho tế bào cảm quang của mắt.

Đau nhức lưng và cổ

Việc sử dụng điện thoại di động và máy tính bảng với cường độ quá nhiều có thể khiến người dùng mắc các chứng bệnh như mỏi cổ, đau lưng hay đau tay.

a0a17e9af_147072864598691pokemon.jpg

Hậu quả của việc sử dụng thường xuyên các thiết bị di động trong thời gian ngắn có thể chưa biểu hiện rõ rệt, nhưng nếu trở thành một hoạt động đều đặn, nó có thể dẫn đến các vấn đề về lưng và cổ, làm giảm sức khỏe của mỗi người. Tác hại có thể trở nên trầm trọng hơn nếu như bạn không để ý tới tư thế khi sử dụng các thiết bị di động.

Dễ gặp những tai nạn đáng tiếc

Pokemon buộc người chơi phải vận động “nhập cuộc”. Việc làm này sẽ khiến người chơi mất tập trung khi tham gia giao thông và rất dễ gây tai nạn cho bản thân và những người xung quanh.

Có rất nhiều người gặp tai nạn khi chơi Pokemon như đâm vào cột đèn, gây tai nạn khi đang đi ôtô, té ngã, va đập vào tường hoặc cá vật sắc nhọn gây sát thương, thậm chí nhiều người đánh nhau để tranh giành Pokemon.

a0a17e9af_gamehubvnpokemonlamsaodetrothanhthulinhgym15.jpg

Lịch sinh hoạt có thể bị đảo lộn

Nghiện Pokemon sẽ khiến người chơi mải mê đi tìm thú săn bằng được. Thậm chí thời gian để ăn, ngủ và nghỉ ngơi hàng ngày cũng có thể được “trưng dụng” thành thời gian đi bắt  Pokemon trên khắp những cung đường. 

Việc này không chỉ làm đảo lộn lịch sinh hoạt của các game thủ mà còn ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe và tinh thần. Quên ăn quên ngủ sẽ khiến bạn mệt mỏi và không có hứng khởi để học tập và làm việc.

Thúy Nga 

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

Hơn 1,2 triệu thí sinh cả nước bắt đầu môn thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Hơn 1,2 triệu thí sinh cả nước bắt đầu môn thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, thí sinh trên cả nước có mặt tại các điểm trường, sẵn sàng bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với môn Ngữ Văn. Đây là năm đầu tiên kỳ thi được tổ chức hoàn toàn theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN