Hoa rừng "đổ bộ" xuống phố đón Tết sớm

(Sóng trẻ) - Còn hơn hai tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, nhưng những ngày này đào rừng, lê rừng đã rục rịch xuống phố.

Theo ghi nhận của PV, dọc các con phố Lạc Long Quân, Âu Cơ, Nghi Tàm, chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) xuất hiện nhiều hoa lê trắng được các tiểu thương đưa từ Cao Bằng, Lạng Sơn, Lào Cai phục vụ người dân Thủ đô.

Những ngày này, người dân Hà Nội khi đi qua khu vực chợ hoa Quảng An, quận Tây Hồ sẽ khó để không bị thu hút bởi những cành hoa lê hay hoa mận, được người bán dựng học hai bên bờ đê. (Ảnh: Vy Anh).
Những ngày này, người dân Hà Nội khi đi qua khu vực chợ hoa Quảng An, quận Tây Hồ sẽ dễ bắt gặp những cành hoa lê hay hoa mận được dựng dọc hai bên bờ đê. (Ảnh: Vy Anh).

Anh Mạnh Hùng (một tiểu thương buôn lê rừng) chia sẻ: "Những cành hoa này được đưa từ các tỉnh miền núi phía Bắc như Lạng Sơn, Lào Cai, Hà Giang, Bắc Giang… về Thủ đô. Giá mỗi cành hoa động từ vài trăm đến vài triệu đồng, tùy thuộc vào độ to nhỏ, dáng thế khác nhau, so với hoa đào, hoa lê thường lâu tàn và nở thành chùm lớn, do đó việc chọn mua hoa lê vào thời điểm này vừa thư thả lại vừa trưng được lâu". 

Hoa lê (hay còn gọi là hoa lê trắng, hoa mắc cọp) vốn được trồng nhiều ở các tỉnh phía Bắc như: Cao Bằng, Lào Cai, Hà Giang, Lạng Sơn… (Ảnh: Vy Anh).
Hoa lê (hay còn gọi là hoa lê trắng, hoa mắc cọp) vốn được trồng nhiều ở các tỉnh phía Bắc như: Cao Bằng, Lào Cai, Hà Giang, Lạng Sơn… (Ảnh: Vy Anh).
"Giống hoa rừng thường nhìn nó mộc mạc, thô sơ, cổ kính nhưng nó lại rất bền. Người chơi loài hoa này ít nhất phải từ 1 đến 2 tháng mới cần bỏ", anh Hùng (đúng thứ 3 từ trái qua phải) chia sẻ.
Cánh của hoa lê tròn đều, nhị phớt hồng mang nét đẹp trong trẻo, tinh khôi biểu tượng cho sự nhẹ nhàng, thanh thoát của hương vị Tết miền sơn cước. Hoa lê trắng có ngoài vẻ đẹp và độ bền còn biểu tượng cho sự hiếu thảo của con cháu đối với ông bà, tổ tiên, nên nhiều người dùng những cành nhỏ cắm một bình đặt lên bàn thờ. (Ảnh: Vy Anh)
Cánh của hoa lê tròn đều, nhị phớt hồng mang nét đẹp trong trẻo, tinh khôi biểu tượng cho sự nhẹ nhàng, thanh thoát của hương vị Tết miền sơn cước. Hoa lê trắng có ngoài vẻ đẹp và độ bền còn biểu tượng cho sự hiếu thảo của con cháu đối với ông bà, tổ tiên, nên nhiều người dùng những cành nhỏ cắm một bình đặt lên bàn thờ. (Ảnh: Vy Anh)

“Quê gốc ở Mộc Châu nên năm nào tôi cũng mua hoa lê về chơi Tết. Năm nay Tết đến sớm nên giờ chơi lê là thời gian đẹp, sau đó đến gần Tết lại chơi cành đào, nó thành một cái nếp chơi trước Tết 1 - 2 tháng. Mỗi thứ cây cảnh vào nhà làm cho không khí, tinh thần, cuộc sống vui hơn", bác Nguyễn Tiến Trường (Hoàng Mai, Hà Nội) bày tỏ. 

Những cành lê rừng thường có chiều cao vài mét, được bó chặt tán để tiện vận chuyển, khi bày bán sẽ được dựng chụm đầu các cành vào nhau theo hình chữ “A” để tạo chân choãi, cành nọ tựa vào cảnh kia. Bên dưới mỗi cành đào rừng là một vật đựng nước, cắm gốc cho đào tươi, giữ nhựa.. (Ảnh: Vy Anh).
Những cành lê rừng thường có chiều cao vài mét, được bó chặt tán để tiện vận chuyển, khi bày bán sẽ được dựng chụm đầu các cành vào nhau theo hình chữ “A” để tạo chân choãi, cành nọ tựa vào cảnh kia. Bên dưới mỗi cành đào rừng là một vật đựng nước, cắm gốc cho đào tươi, giữ nhựa.. (Ảnh: Vy Anh).

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật7 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN