Hội thảo khoa học quốc gia bàn về thực trạng, kinh nghiệm và giải pháp thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị

(Sóng trẻ) - Sáng 14/4, tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền diễn ra Hội thảo khoa học "Thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay: Thực trạng, kinh nghiệm, giải pháp".

Sau gần 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 35 - NQ/TW, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch ở nước ta đã đạt được kết quả nhất định. Nhằm đánh giá kết quả triển khai Nghị quyết, Học viện Báo chí và Tuyên truyền và Học viện Cảnh sát nhân dân tổ chức Hội thảo Khoa học quốc gia: "Thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình hiện nay: Thực trạng, kinh nghiệm, giải pháp".

Đại biểu tham dự buổi hội thảo gồm có: GS,TS. Lê Văn Lợi - Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Đồng chí Vũ Trọng Hà - Vụ trưởng, Chánh Văn phòng; Thành viên chuyên trách Ban Chỉ đạo 35 Trung ương; Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn - Uỷ viên Đảng ủy Công an Trung ương, Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị, Bộ Công an; Trung tướng, PGS,TS. Nguyễn Văn Bạo - Giám đốc Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng; Thiếu tướng Tráng A Tủa - Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ Quốc, Bộ Công an; Thiếu tướng, PGS,TS. Lê Hoài Nam - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I, Bộ Công an.

thiet-ke-chua-co-ten-9.png
ThS. Vũ Quốc Cường - Chánh Văn phòng Học viện Báo chí và Tuyên truyền giới thiệu các đại biểu tham dự hội thảo. (Ảnh: Hải Anh)

Về phía Học viện Báo chí và Tuyên truyền, tham dự buổi hội thảo có PGS,TS. Mai Đức Ngọc - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; PGS,TS. Phạm Minh Sơn - Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; PGS,TS. Nguyễn Thị Trường Giang - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện;  PGS,TS. Trần Thanh Giang - Phó Giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng trường, cùng các cán bộ giảng viên, sinh viên Học viện.

Về phía Học viện Cảnh sát Nhân dân, hội thảo có sự tham dự của Trung tướng, GS,TS. Trần Minh Hưởng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; Thiếu tướng, GS,TS. Nguyễn Đắc Hoan - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; Thiếu tướng, TS. Chử Văn Dũng - Phó Giám đốc Học viện và các cán bộ giảng viên, sinh viên Học viện.

Bên cạnh đó, hội thảo có sự tham dự của đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Quốc phòng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hội Nhà báo Việt Nam; đại diện đại biểu các địa phương, các trường đại học, học viện, cao đẳng trên địa bàn Hà Nội cùng các chuyên gia, nhà khoa học, tác giả có bài viết tham luận hội thảo, các đại diện lãnh đạo và phóng viên của hơn 30 cơ quan báo chí, truyền thông. 

thiet-ke-chua-co-ten-8.png
Tham dự buổi hội thảo có đại diện của các Ban, Bộ, Ngành, các đơn vị cơ quan trung ương, Hà Nội và địa phương. (Ảnh: Hải Anh)

GS,TS. Lê Văn Lợi - Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu mở đầu hội thảo: “Ngay từ khi ra đời cũng như trong quá trình phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác, tư tưởng chính đảng của giai cấp công nhân liên tục phải đấu tranh chống những âm mưu thủ đoạn xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch nhắm vào chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, sự chống phá của các thế lực thù địch càng trở nên tinh vi, xảo quyệt hơn rất nhiều, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự tồn vong của Đảng và Nhà nước ta”.

GS,TS. Lê Văn Lợi nhấn mạnh việc tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình hiện nay vô cùng cấp bách và cần thiết. Vậy nên, hội thảo có ý nghĩa quan trọng và thiết thực cả về lý luận và thực tiễn, nhằm tiếp tục tăng cường và củng cố mặt trận tư tưởng cho quần chúng nhân dân.

le-van-loi.png
GS,TS. Lê Văn Lợi phát biểu khai mạc hội thảo. (Ảnh: Hải Anh)

Báo cáo đề dẫn tại Hội thảo, Trung tướng, GS,TS. Trần Minh Hưởng - Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân nêu rõ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch ở nước ta, đã có bước phát triển mới về chất lượng sau khi Nghị quyết 35 được ban hành, đi vào cuộc sống.

tran-minh-huong.png
Trung tướng, GS, TS. Trần Minh Hưởng - Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân trình bày báo cáo đề dẫn hội thảo. (Ảnh: Hải Anh)

Mở đầu phần tham luận, Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Uỷ viên Đảng ủy Công an Trung ương, Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị, Bộ Công an cho biết trong bối cảnh cuộc cách mạng 4.0, sự phát triển nhanh chóng và đa dạng của công nghệ truyền thông mới, mở ra nhiều cơ hội nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức với công tác tuyên giáo nói chung và công tác nghiên cứu dư luận xã hội nói riêng. Người trẻ tuổi là nhóm đối tượng dễ bị tác động tư tưởng bởi các thế lực thù địch phản động, những phần tử cơ hội chính trị do thiếu kinh nghiệm sống. 

Trước thực trạng trên, đồng chí Nguyễn Ngọc Toàn khẳng định Đảng và Nhà nước đã chú trọng công tác dư luận và định hướng dư luận xã hội theo hướng đa dạng thiết thực, hiệu quả và gần dân hơn. Cùng với đó, đồng chí đưa ra những giải nhằm phần nâng cao hiệu quả công tác định hướng dư luận xã hội, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch.

nguyen-ngoc-toan.png
Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn trình bày bài viết “Đổi mới công tác định hướng dư luận xã hội góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch”. (Ảnh: Hải Anh)

Phát biểu những điểm chính trong tham luận, PGS, TS. Trần Thanh Giang, Phó giám đốc Học viện báo chí Tuyên truyền nhấn mạnh vai trò của sinh viên - đội ngũ trí thức trẻ của đất nước và ý nghĩa, mục tiêu, nội dung, phương thức giáo dục ý thức chính trị cho sinh viên hiện nay.  

Đồng chí cho rằng để sinh viên Việt Nam tin tưởng tuyệt đối vào Đảng, vào Đoàn Thanh niên, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh chống các quan điểm sai trái thù địch hiện nay, cần phải giáo dục sinh viên ý thức chính trị. Sinh viên có được nhận thức, kiến thức, lý luận chính trị, bản lĩnh chính trị vững vàng mới có thể có sức đề kháng, tăng lực nhận diện đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Đồng thời, Đoàn Thanh niên phải đồng hành cùng sinh viên trong định hướng giáo dục, học tập rèn luyện về lý tưởng cách mạng của Đảng, góp phần hiện thực lý tưởng cách mạng của Đảng, của Đoàn trong Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

tran-thanh-giang.png
PGS,TS. Trần Thanh Giang trình bày tham luận “Tăng cường giáo dục ý thức chính trị cho sinh viên nhằm góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình hiện nay”. (Ảnh: Hải Anh)

Ngoài ra, hội thảo nhận được những tham luận đóng góp giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả, phát huy vai trò của các đơn vị trong công tác đào tạo, giảng dạy, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch tại Học viện Cảnh sát nhân dân, tại địa bàn tỉnh Quảng Nam, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tại các Bộ, Ngành Trung ương và địa phương.

Hội thảo khoa học nhận được nhiều bài tham luận tâm huyết đến từ các tác giả thuộc các Bộ, Ban, Ngành, các đơn vị cơ quan Trung ương và địa phương. (Ảnh: Hải Anh)
Hội thảo khoa học nhận được nhiều bài tham luận tâm huyết đến từ các tác giả thuộc các Bộ, Ban, Ngành, các đơn vị cơ quan Trung ương và địa phương. (Ảnh: Hải Anh)

Phát biểu bế mạc buổi hội thảo khoa học cấp quốc gia, PGS,TS. Phạm Minh Sơn - Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổng kết các ý kiến tham luận đầy tâm huyết và trách nhiệm của các đại biểu. Làm việc trong hội thảo hôm nay, nhiều ý kiến có hàm lượng khoa học cao đã đề xuất, kiến nghị những giải pháp hữu ích trong việc tiếp tục triển khai tổ chức thực hiện nghị quyết 35 chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của mình trong bối cảnh hiện nay. 

pham-minh-son.png
PGS,TS. Phạm Minh Sơn - Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền phát biểu kết luận hội thảo. (Ảnh: Hải Anh)

Hội thảo đã diễn ra thành công rực rỡ với sự đóng góp của hơn 130 bài tham luận và có 9 bài tham luận được trình bày, thảo luận, trao đổi ý kiến trực tiếp.

cover-credit-a-tuan.jpg
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội thảo. (Ảnh: Đức Tuấn)

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật7 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN