Hội thảo khoa học về rèn luyện kỹ năng và bản lĩnh nghề nghiệp cho sinh viên trong thời kỳ mới

(Sóng trẻ) - Sáng 29/10, tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Khoa Tuyên truyền tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Những kỹ năng thiết yếu của sinh viên chuyên ngành Công tác tư tưởng - văn hóa và Truyền thông chính sách trong thời kỳ mới”.

Tham dự hội thảo có TS. Đinh Thị Thanh Tâm - Phó Bí thư chi bộ, Phó Trưởng khoa Tuyên truyền; TS. Lê Đức Hoàng - Chi ủy viên, Phó Trưởng khoa Tuyên truyền, cùng các giảng viên và sinh viên Khoa Tuyên truyền.

 Đại biểu, giảng viên và sinh viên tại hội thảo. (Ảnh: BTC)
Đại biểu, giảng viên và sinh viên tại hội thảo. (Ảnh: BTC)

Phát biểu đề dẫn, TS. Đinh Thị Thanh Tâm nhấn mạnh: “Trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chuyển đổi số mạnh mẽ, sinh viên không chỉ cần nắm vững chuyên môn mà còn phải có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực sáng tạo, kỹ năng nghề nghiệp và khả năng thích ứng nhanh với sự thay đổi của xã hội”.

 TS. Đinh Thị Thanh Tâm báo cáo đề dẫn Hội thảo. (Ảnh: BTC)
TS. Đinh Thị Thanh Tâm báo cáo đề dẫn hội thảo. (Ảnh: BTC)

Với tính thời sự và thiết thực, hội thảo nhận về 37 bài tham luận, trong đó 13 bài được lựa chọn trình bày tại hội thảo. Bài tham luận “Rèn luyện kỹ năng tham mưu cho sinh viên chuyên ngành công tác tư tưởng - văn hoá” của sinh viên Đỗ Dương Tú Anh - Lớp Quản lý hoạt động tư tưởng - văn hoá K43 nhận được nhiều sự quan tâm và lời khen từ đoàn chủ trì. Bài tham luận nhấn mạnh vai trò quan trọng của kỹ năng tham mưu trong công tác tư tưởng, đồng thời đề xuất Nhà trường đưa kỹ năng này vào tiêu chí chuẩn đầu ra của ngành.

Hội thảo ghi nhận nhiều ý kiến trao đổi, tranh luận và phản biện xoay quanh các bài tham luận. (Ảnh: BTC)
Hội thảo ghi nhận nhiều ý kiến trao đổi, tranh luận và phản biện xoay quanh các bài tham luận. (Ảnh: BTC)

Sinh viên Trần Thị Đan - Lớp Văn hoá phát triển K42 mang tới hội thảo tham luận “Kỹ năng sử dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) trong học tập, nghiên cứu khoa học và sáng tạo nội dung công tác tư tưởng - văn hoá, truyền thông chính sách”, nêu bật tầm quan trọng của AI và kiến nghị nhà trường hỗ trợ sinh viên khai thác công cụ hiệu quả, có trách nhiệm, đúng định hướng. 

Sinh viên Trần Thị Đan - Lớp Văn hoá phát triển K42. (Ảnh: BTC)
Sinh viên Trần Thị Đan - Lớp Văn hoá phát triển K42. (Ảnh: BTC)

Cũng tại hội thảo, sinh viên Ngô Nhật Anh - Lớp Công tác tư tưởng - văn hoá K44A2 trình bày tham luận “Xây dựng thương hiệu cá nhân của sinh viên ngành Công tác tư tưởng - văn hoá, truyền thông chính sách trên mạng xã hội để lan tỏa giá trị tích cực”, cho rằng việc xây dựng thương hiệu cá nhân không chỉ giúp sinh viên khẳng định bản thân mà còn góp phần truyền thông những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng.

Bài tham luận của sinh viên Ngô Nhật Anh đem đến nhiều đóng góp thiết thực cho sinh viên. (Ảnh: BTC)
Bài tham luận của sinh viên Ngô Nhật Anh đưa ra nhiều đóng góp thiết thực cho sinh viên. (Ảnh: BTC)

Hội thảo khép lại với nhiều ý kiến sâu sắc, góp phần làm rõ vai trò và yêu cầu rèn luyện các kỹ năng thiết yếu của sinh viên chuyên ngành Công tác tư tưởng - văn hoá và Truyền thông chính sách trong thời kỳ mới, hướng đến xây dựng đội ngũ cán bộ tư tưởng - văn hoá có bản lĩnh, năng động và sáng tạo.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

Hơn 1,2 triệu thí sinh cả nước bắt đầu môn thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Hơn 1,2 triệu thí sinh cả nước bắt đầu môn thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, thí sinh trên cả nước có mặt tại các điểm trường, sẵn sàng bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với môn Ngữ Văn. Đây là năm đầu tiên kỳ thi được tổ chức hoàn toàn theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN