Khai mạc Lễ hội Băng và Tuyết lớn nhất thế giới tại Trung Quốc

(Sóng trẻ) - Ngày 5/1, Lễ hội Điêu khắc Băng và Tuyết Quốc tế Cáp Nhĩ Tân (Trung Quốc) lần thứ 35 - một trong những lễ hội băng tuyết lớn nhất thế giới chính thức khai mạc với những công trình kiến trúc bằng băng kỳ vĩ và nhiều hoạt động giải trí thú vị.

Lễ hội diễn ra hàng năm từ ngày 5/1 đến ngày 5/2 tại thành phố Cáp Nhĩ Tân thuộc tỉnh Hắc Long Giang, miền Bắc Trung Quốc. Một số điểm tham quan mở cửa phục vụ du khách trước lễ khai mạc, bao gồm Thế giới Băng và Tuyết Cáp Nhĩ Tân, được làm bằng những khối băng kéo từ sông Tùng Hoa (Songhua) gần đó.

06e0f0cb4_1.jpg

Thế giới Băng và Tuyết Cáp Nhĩ Tân mở cửa đón khách tham quan từ tháng 12/2018 (Ảnh: Getty Images)

Năm nay, Thế giới Băng và Tuyết Cáp Nhĩ Tân trải rộng trên 600.000 m2 với hơn 100 địa danh, được làm từ 110.000 m3 băng và 120.000 m3 tuyết. Giá vé tham quan khu vực này là 330 Nhân dân tệ (tương đương 48 USD).

06e0f0cb4_2.jpg

Vài tuần trước lễ hội, gần 200.000 m3 băng được vận chuyển từ sông Tùng Hoa tới khu vực lễ hội để chế tác 
(Ảnh: Getty Images)

06e0f0cb4_3.jpg

06e0f0cb4_5.jpg

Những lâu đài băng khổng lồ với đủ màu sắc (Ảnh: Getty Images)

Bên cạnh các lâu đài băng khổng lồ lung linh sắc màu, còn có những điểm nổi bật khác như bức tượng Phật bằng tuyết tinh xảo (được làm từ hơn 4.500 m2 tuyết), màn trình diễn ánh sáng 3D và đường trượt băng dài 340 m theo chủ đề “Ánh sáng phương Bắc”.

Du khách cũng có thể chiêm ngưỡng những tác phẩm của các nhà điêu khắc đến từ 12 quốc gia khác nhau mang đến tranh tài trong cuộc thi hàng năm.

Nài ra, trong khuôn khổ lễ hội còn tổ chức nhiều hoạt động miễn phí xung quanh thành phố đến cuối tháng 2/2019, bao gồm 2.019 người tuyết với hình dạng và kích thước khác nhau được dựng dọc bờ sông Tùng Hoa, triển lãm đèn lồng băng tại công viên Zhaolin hay trượt băng trên sông Tùng Hoa đóng băng.

06e0f0cb4_4.jpg

Lễ hội thu hút rất đông khách tham quan đến từ khắp nơi trên thế giới (Ảnh: AFP)

Lễ hội Điêu khắc Băng và Tuyết Quốc tế Cáp Nhĩ Tân được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1985, lấy cảm hứng từ những chiếc đèn lồng truyền thống của Hắc Long Giang, được chạm khắc trên băng và chiếu sáng bằng nến.

Sau 35 năm tổ chức, lễ hội có quy mô ngày càng lớn và trở thành một trong bốn lễ hội mùa đông hàng đầu thế giới, sánh ngang với Lễ hội Tuyết Sapporo (Nhật Bản), Lễ hội mùa đông Quebec (Canada) và Lễ hội Trượt tuyết Holmenkollen (Na Uy).

Vũ Hảo (Theo CNN)

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật6 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN