Khi mạng xã hội là nơi “trốn”
(Sóng trẻ) - Mạng xã hội bên cạnh chức năng giải trí, kết nối bạn bè còn là nơi để giãi bày tâm sự. Những dòng status dài hay những tấm ảnh chưa qua chỉnh sửa ghi lại một kỷ niệm xuất hiện ngày càng nhiều trên các nền tảng.
Facebook, Instagram, Tiktok hay Threads (một ứng dụng mới ra mắt vào tháng 7/2023 của Meta) là những “địa chỉ” quen thuộc để người trẻ chia sẻ câu chuyện riêng tư.
Nguyễn Việt Anh (20 tuổi) hiện đang học tập tại Hà Nội cho biết: “Mình là người có khá nhiều cảm xúc. Hồi trước mình hay chia sẻ chúng lên MXH từ những câu chuyện thường ngày cho đến kỷ niệm của bản thân. Khi đó mình thấy vui vì nhận được nhiều bình luận tích cực của bạn bè.”
Cũng như Việt Anh, Thu Hường lựa chọn Threads là nơi để bộc bạch những cảm xúc tiêu cực: “Thường thì mình hay chia sẻ trên Threads. Mình chọn Threads để kể ra những kỉ niệm, chuyện buồn mình đã trải qua, ở trên này thì nhiều người biết hơn nhưng hầu như sẽ là người mình không quen nhiều”.
Một nghiên cứu của đại học Harvard đã chỉ ra rằng, việc chia sẻ cảm xúc là một trong những nhu cầu tất yếu của con người. Nếu như ngày trước việc này được thực hiện trực tiếp thông qua lời nói thì hiện nay các phương tiện truyền thông đại chúng đã dần thay thế. Minh chứng đã cho thấy rằng, hiện nay, giới trẻ là nhóm tuổi tham gia đăng tải các trạng thái nhằm chia sẻ ý kiến, cảm xúc trên các trang mạng xã hội nhiều nhất.
Xuất phát từ môi trường, Gen Z (1997 - 2010) được sống trong kỷ nguyên số từ khi sinh ra. Chính vì vậy, mạng xã hội là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của họ. Mặt khác, độ tuổi này thường dễ mất kết nối với những người xung quanh với con số lên đến hơn 13,2%. Điều này thúc đẩy hành vi chia sẻ cảm xúc cá nhân trên mạng xã hội của người trẻ.
Từ những câu chuyện vui ghi lại khoảnh khắc đẹp của cuộc sống, những cảm xúc tiêu cực cũng được nhiều người đăng tải. Chia sẻ về lý do đăng tải những dòng trạng thái buồn trên MXH, Ngọc Hân bộc bạch: “Mình chia sẻ chỉ đơn giản là viết ra mọi thứ mình nghĩ, cho tâm trạng thoải mái hơn. Mình không quan tâm nhiều đến chuyện bài viết đó có lượng tương tác như thế nào”.
Việc chia sẻ cảm xúc lên MXH đã giúp ích cho nhiều bạn trẻ. Không chỉ tâm sự một cách đơn thuần, nhiều người dùng MXH khi đọc những chia sẻ này cũng cảm thấy đồng cảm. Từ đó, họ sẵn sàng kết nối với nhau, tạo thành một cộng đồng riêng. Bên cạnh đó, những bạn trẻ còn nhận được sự giúp đỡ và tư vấn nhiệt tình của cộng đồng mạng.
Tuy nhiên, cũng có nhiều bạn trẻ đã có xu hướng “khép mình”, ít chia sẻ câu chuyện cá nhân trên MXH hơn dù trước đó đã từng rất cởi mở.. Bạn Hoàng Hải, sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền chia sẻ: “Mình đã từng dùng Facebook để chia sẻ cảm xúc cá nhân. MXH là một nền tảng không bảo mật và có độ lan truyền nhanh. Nếu thông tin đặc biệt là cảm xúc cá nhân mang tính nhất thời không được cân nhắc kỹ lưỡng trước khi công khai sẽ rất dễ khiến bản thân gặp nhiều chỉ trích và phản ứng của cộng đồng mạng. Điều này ít nhiều ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống cá nhân của chính mình”.
Vấn đề bảo mật thông tin, an toàn thông tin trên mạng xã hội được coi là điều hết sức quan trọng. Theo một khảo sát của hãng bảo mật Kaspersky, ghi nhận gần 10 triệu thiết bị bị đánh cắp thông tin đăng nhập thông qua các phần mềm độc hại trong năm 2024. Điều này đe doạ đến quyền riêng tư và rất dễ gây ra bạo lực mạng nếu như không tỉnh táo. Chính vì vậy, các bạn trẻ khi tham gia mạng xã hội, nhất là việc chia sẻ cảm xúc cá nhân cần phải biết chọn lọc để bảo vệ cho chính mình.
-1756651692.png)
-1756652900.png)
