Khởi động Giải Báo chí Sóng Trẻ lần thứ Năm

(Sóng trẻ) - Nhằm tạo động lực và khuyến khích sinh viên tích cực thực hành, sáng tạo các tác phẩm báo chí giàu thông tin, tính khách quan, đề cập đến các vấn đề thời sự nóng hổi trong cuộc sống, năm nay, Giải Báo chí Sóng trẻ lần thứ Năm chính thức quay trở lại hứa hẹn sẽ mang đến nhiều tác phẩm xuất sắc.

Khác với những năm trước, Giải Báo chí Sóng trẻ lần thứ Năm sẽ diễn ra ở quy mô lớn hơn với 6 loại hình tác phẩm. Giải được Học viện Báo chí và Tuyên truyền đứng ra đăng cai còn khoa Phát thanh - Truyền hình là đơn vị tổ chức, thực hiện. 

I. MỤC ĐÍCH CỦA GIẢI

Giải Báo chí Sóng trẻ của Học viện Báo chí và Tuyên truyền do Khoa Phát thanh Truyền hình lên ý tưởng và thực hiện từ năm 2015. Giải Báo chí này ra đời nhằm tạo động lực, khuyến khích sinh viên báo chí nói riêng, sinh viên của Học viện Báo chí và Tuyên truyền nói chung tích cực thực hành, sáng tạo các tác phẩm báo chí giàu thông tin, khách quan, đề cập đến các vấn đề thời sự liên quan đến mọi lĩnh vực của cuộc sống, đặc biệt là liên quan đến học tập, đời sống của sinh viên hiện nay.

II. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

Cơ cấu giải thưởng Giải Báo chí Sóng trẻ - Lần thứ năm gồm có 6 nhóm giải, cụ thể như sau:

1. Báo in

01 giải Nhất: 2.000.000 (hai triệu đồng)

02 giải Nhì: mỗi giải 1.000.000 (một triệu đồng)

04 giải Ba: mỗi giải 500.000 (năm trăm nghìn đồng)

2. Báo ảnh

01 giải Nhất: 2.000.000 (hai triệu đồng)

02 giải Nhì: mỗi giải 1.000.000 (một triệu đồng)

04 giải Ba: mỗi giải 500.000 (năm trăm nghìn đồng)

3. Báo Phát thanh

01 giải Nhất: 2.000.000 (hai triệu đồng)

02 giải Nhì  : mỗi giải 1.000.000 (một triệu đồng)

04 giải Ba: mỗi giải 500.000 (năm trăm nghìn đồng)

4. Báo Truyền hình

01 giải Nhất: 2.000.000 (hai triệu đồng)

02 giải Nhì : mỗi giải 1.000.000 (một triệu đồng)

04 giải Ba: mỗi giải 500.000 (năm trăm nghìn đồng)

5. Báo mạng điện tử

01 giải Nhất: 2.000.000 (hai triệu đồng)

02 giải Nhì: mỗi giải 1.000.000 (một triệu đồng)

04 giải Ba: mỗi giải 500.000 (năm trăm nghìn đồng)

6. Giải Phim trẻ

01 giải Nhất: 2.000.000 (hai triệu đồng)

02 giải Nhì: mỗi giải 1.000.000 (một triệu đồng)

04 giải Ba: mỗi giải 500.000 (năm trăm nghìn đồng)

III. ĐIỀU KIỆN DỰ GIẢI

1. Đối với tác giả:

Tất cả các sinh viên là phóng viên, biên tập viên thuộc các Ban biên tập Trang tin Sóng trẻ (Songtre.com.vn), Câu lạc bộ truyền hình (STV), Câu lạc bộ Phát thanh Sóng trẻ, Câu lạc bộ Quay phim (AFC), các câu lạc bộ báo chí truyền thông khác của Học viện Báo chí Tuyên truyền cùng các cộng tác viên có tác phẩm báo chí, chương trình phát thanh, truyền hình đã được xuất bản trên trang tin Songtre.tv, STV, Sóng Trẻ Radio; chương trình phát thanh Sóng trẻ của Đài PT-TH Hà Nội, các trang của các Câu lạc bộ của Học viện…

Tác giả dự Giải không vi phạm các Quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, không vi phạm Luật Báo chí và luật pháp khác.

Tác giả có thể là cá nhân hoặc nhóm tác giả. Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả chỉ được chọn tối đa 3 tác phẩm tham dự Giải phù hợp với yêu cầu đã nêu.

2. Đối với tác phẩm:

Các tác phẩm tham dự Giải đã được đăng tải trong thời gian từ ngày 01/09/2019 đến ngày 17/10/2020 trên chương trình phát thanh Sóng trẻ, trên Sóng Trẻ Radio, trên kênh STV, trang tin Sóng trẻ (songtre.com. vn), các trang tin của các Câu lạc bộ của Học viện Báo chí va Tuyên truyền.

IV. TIÊU CHÍ XÉT CHỌN

1. Tiêu chí chung:

- Tác phẩm có chất lượng viết/ghi hình/ghi âm tốt;

- Đề tài của tác phẩm mới, thời sự, mang tính phát hiện, đúng với mục tiêu của giải thưởng, bám sát các vấn đề nổi cộm trong xã hội đăc biệt là đời sống, học tập của sinh viên; có ý nghĩa xã hội, thể hiện công sức tìm tòi, nghiên cứu của tác giả;

- Tác phẩm thể hiện năng lực sáng tạo trong cách truyền đạt thông điệp đến công chúng;

- Tác phẩm chứa đựng giá trị nhân văn;

- Kết cấu tác phẩm mạch lạc, câu chuyện rõ ràng, dễ hiểu, mang lại cảm xúc cho người tiếp nhận.

2. Tiêu chí riêng cho từng nhóm loại hình:

a. Đối với các tác phẩm thuộc loại hình báo in

Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả không gửi quá 03 tác phẩm đã được đăng tải. Mỗi tác phẩm cùng tiêu đề (không quá 3 kỳ)

b. Đối  với các tác phẩm thuộc loại hình báo ảnh

- Mỗi tác giả không gửi quá 3 tác phẩm đã được đăng tải. Tác phẩm dự thi có thể là một hoặc nhiều bức ảnh.

- Các tác phẩm dự thi thể hiện được đặc trưng của loại hình báo ảnh

c. Đối với tác phẩm thuộc loại hình báo mạng điện tử

Tác phẩm dự thi có thể là một, hoặc một loạt tin (không quá 5 tin); một bài hoặc loạt bài cùng tiêu đề (không quá 3 kỳ)… của cùng tác giả (hoặc nhóm tác giả cùng đứng tên) cùng một sự kiện, cùng một đề tài;

d. Đối với tác phẩm/chương trình thuộc loại hình báo phát thanh, truyền hình

- Tác phẩm dự thi có thể là một, hoặc một loạt tin, bài/chương trình phát thanh, truyền hình về một chủ đề, một sự kiện, một đối tượng phát một hoặc nhiều kỳ;

- Các tác phẩm dự thi thể hiện được đặc trưng của loại hình báo phát thanh, báo truyền hình và báo mạng điện tử;

e. Đối  với các tác phẩm Phim trẻ

Mỗi tác giả không gửi quá 3 tác phẩm đã được đăng tải. Tác phẩm dự thi có thể là phim ngắn, MV ca nhạc…

V. HÌNH THỨC DỰ GIẢI

Tất cả các sản phẩm dự Giải được tổng hợp với các nội dung sau: (1) Họ và tên tác giả (cả tên khai sinh và bút danh nếu có); (2) Danh sách tên, thể loại các tác phẩm dự thi; (3) Đơn vị, địa chỉ, điện thoại của tác giả; (4) Ngày, tháng, năm đăng báo, tạp chí hoặc phát sóng của tác phẩm; (5) Địa chỉ đường link dẫn tác phẩm (loạt tác phẩm) và được gửi theo đường link có sẵn.

Chú ý: Các tác phẩm dự giải có thể được gửi đến bằng tiếng Việt hoặc bất cứ một ngôn ngữ nào khác với điều kiện gửi kèm một bản dịch ra tiếng Việt có xác nhận về độ chính xác.

VI. THỜI GIAN

Hạn cuối cùng nộp sản phẩm dự thi là 24h ngày 18 tháng 10 năm 2020

 

                                                                                             

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật7 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN