“Look Who’s Back”: Cuốn sách bán chạy nhất viết về Hitler

(Sóng trẻ)- “Look Who’s Back, một cuốn tiểu thuyết trào phúng bán chạy của Timur Vermes, viết về Hitler- một nhân vật tàn bạo trong chủ nghĩa phát xít ở nước Đức. Dự kiến vào mùa thu năm nay ở Đức, bộ phim sẽ được công chiếu.

66662afcb_tim.png

Timur Vermes- tác giả của cuốn sách “Look Who’s Back”

“Look Who’s Back, một cuốn tiểu thuyết trào phúng của tác giả người Đức- Timur Vermes, viết về Hitler- một nhân vật tàn bạo trong chủ nghĩa phát xít ở nước Đức. Hitler được mọi người coi là một diễn viên, rồi dần dần trở thành một ông chủ các chương trình trò chuyện trực tuyến, một hiện tượng trên trang mạng xã hội Youtube.

Xuất hiện ở Đức vào năm 2012, “Look Who’s Back” đã được bán với số lượng 2 triệu bản và hiện dẫn đầu trong danh sách các cuốn sách bán chạy nhất. Cuốn tiểu thuyết này được dịch sang 42 thứ tiếng, bao gồm cả tiếng Do Thái. Dự kiến vào mùa thu năm nay, tại Đức, một phiên bản phim dựa trên cốt truyện của cuốn tiểu thuyết này sẽ được ra mắt. Ông Vermes cho biết người hâm mộ rất ủng hộ và chờ đợi sự xuất hiện của bộ phim.

Sự thành công của cuốn sách đã tạo ra điều bất ngờ, thậm chí cho chính tác giả cuốn sách, vì trước đó cuốn tiểu thuyết này nhận được nhiều đánh giá từ các phương tiện truyền thông đại chúng. Cuốn tiểu thuyết này là bằng chứng về sự thay đổi của một thế hệ mà 70 năm sau khi kết thúc chiến tranh thế giới II, đó là thời điểm để tiếp cận với những điều mới. Tác giả đã sử dụng sự hài hước cay độc để vạch trần tội ác của Đức Quốc Xã.

“Bạn phải kể cùng một câu chuyên bằng nhiều cách khác nhau”, ông Vermes nói. “Từ những năm 1990, nhiều người đã chán nghe tất cả những điều tội lỗi và nghĩ rằng, được, chúng ta có thể giải quyết vấn đề đó, chúng ta có thể kể những câu chuyện giống nhau nhưng chúng ta hãy làm chúng trở nên thú vị hơn”

Không ít các tác phẩm châm biếm Hitler đã xuất hiện trước đó như “The Great Dictator” của Charlie Chaplin, đến “The Producers” của Mel Brooks. Nhưng khi cuốn tiểu thuyết “Look Who’s Back” của Vermes ra đời đã tạo ra một làn gió mới. Trong “Look Who’s Back,” Vermes đã mang niềm vui đến độc giả khi tưởng tượng Hitler có thể trông thấy Đức đương đại như thế nào, bao gồm cả quan điểm của hắn trên các tờ báo lá cải.

Cuốn sách cũng nói về tình trạng khu vực sinh sống của người Do Thái trên nước Đức hiện nay. “Đời sống của người Do Thái vẫn chưa cao, thậm chí sau 60 năm,” nhân vật Hitler trong tác phẩm nói.

Ông Vermes cho biết: “Chúng ta không cười về Hitler, chúng ta đang cười với Hitler để chúng ta nhận thấy sự khác biệt. Điều này đem lại cho chúng ta một cảm giác đáng sợ”. Ông cảm thấy cuốn sách của ông đã chứng minh rằng người Đức cần một cuộc trò chuyện mới về quá khứ, bằng cách làm cho người đọc cảm thấy khó chịu hoặc đưa ra những câu hỏi, kinh nghiệm có thể có nhiều hữu ích hơn với việc chúng ta nghe câu chuyện hàng trăm lần mà không nên giết người Do Thái”

Theo nytimes.com
Phương Thu Hường
Báo mạng điện tử K32

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Gần 125.000 học sinh Hà Nội chính thức bước vào cuộc đua lớp 10 công lập

Gần 125.000 học sinh Hà Nội chính thức bước vào cuộc đua lớp 10 công lập

Tin nổi bật6 ngày trước

(Sóng trẻ) - Sáng 30/5, học sinh Hà Nội chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập tại 224 điểm thi. Sĩ tử, phụ huynh và địa điểm thi trong tâm thế sẵn sàng cho môn thi đầu tiên.

Giải bài toán thích ứng của sinh viên ngành Báo chí qua tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI”

Giải bài toán thích ứng của sinh viên ngành Báo chí qua tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI”

Tin nổi bật2 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 16/5, tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI” thuộc khuôn khổ Ngày hội Việc làm - AJC Job Fair 2026 đã cung cấp cho sinh viên những kỹ năng và góc nhìn thực tế để thích ứng với thị trường lao động thời đại số.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền giành giải ba Hội thi Olympic Triết học 2026

Học viện Báo chí và Tuyên truyền giành giải ba Hội thi Olympic Triết học 2026

Tin nổi bật3 tuần trước

(Sóng trẻ) - Chiều 9/5, Hội thi Olympic Triết học năm 2026 diễn ra tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Trải qua nhiều vòng thi căng thẳng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền về đích với một giải nhất và một giải ba chung cuộc. 

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN