Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 2024 tại Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam 

(Sóng trẻ) - Sáng 18/11, Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) sôi nổi tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, điểm nhấn trong Tuần lễ “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hoá Việt Nam”, thu hút sự tham gia đông đảo của người dân và du khách.

Kỷ niệm 94 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, không gian “Ngôi nhà chung” của các dân tộc được tái hiện sinh động với 3 cụm làng, trưng bày sản phẩm thủ công truyền thống đặc sắc của 16 cộng đồng dân tộc đang sinh sống và làm việc tại đây. Những chiếc nón lá cọ, quạt búp cọ của người Tày, hay trang phục thổ cẩm rực rỡ của người Thái… đã thu hút sự chú ý của đông đảo du khách.

Ngày hội là dịp đồng bào các dân tộc giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc của dân tộc mình tới người dân và du khách. (Ảnh: Lưu Hoài).
Ngày hội là dịp đồng bào các dân tộc giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc của dân tộc mình tới người dân và du khách. (Ảnh: Lưu Hoài).

Điểm nhấn là Chương trình giao lưu văn nghệ “Ngày hội đoàn kết”, với gần 20 tiết mục đặc sắc được biểu diễn bởi 16 nhóm đồng bào và các đoàn sinh viên tham quan.  Từ những điệu múa truyền thống uyển chuyển đến những làn điệu dân ca hào hùng, cùng các trò chơi dân gian thu hút sự tham gia nhiệt tình của du khách thập phương.

222.png
Tiết mục “Buôn làng vào hội” ngân vang tiếng đàn T’rưng do Nghệ nhân ưu tú Y Sinh biểu diễn. (Ảnh: Lưu Hoài). 

Ông Nguyễn Hồng Thái, Phó Giám đốc Ban quản lý Khu các làng dân tộc, cho biết: “Làng đã thu hút gần 400.000 lượt khách tham quan trong năm 2024, phản ánh sự quan tâm lớn của công chúng đối với văn hoá các dân tộc. Chúng tôi mong muốn thông qua ngày hội và các hoạt động của Tuần lễ Đại đoàn kết, sẽ góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hoá truyền thống, đồng thời tăng cường hơn nữa tình đoàn kết giữa các dân tộc”. 

Ông Nguyễn Hồng Thái, Phó Giám đốc Ban quản lý Khu các làng dân tộc vui mừng vì sự thành công của ngày hội. (Ảnh: Lưu Hoài). 
Ông Nguyễn Hồng Thái, Phó Giám đốc Ban quản lý Khu các làng dân tộc vui mừng vì sự thành công của ngày hội. (Ảnh: Lưu Hoài). 

Ông Thái cũng nhấn mạnh sự thành công của ngày hội có sự đóng góp không nhỏ của hơn 200 nghệ nhân đến từ 17 địa phương tham gia Liên hoan lần thứ VII toàn quốc.

Bà Lò Thị Tóm, một người dân tộc Thái cao tuổi đến từ Mộc Châu, Sơn La, chia sẻ: “Đại đoàn kết là nền tảng của sự phát triển. Ngày hội là dịp để chúng ta cùng nhau tôn vinh vẻ đẹp văn hoá dân tộc và thắt chặt hơn nữa tình cảm anh em giữa các dân tộc”. Cùng chung cảm xúc, nghệ nhân Lưu Thị Chiêm, người dân tộc Tày, cho biết: “Tôi rất tự hào khi được giới thiệu những sản phẩm thủ công của quê hương mình đến với nhiều người”.

Nghệ nhân Lưu Thị Chiêm, người dân tộc Tày rất tự hào về sản phẩm đồng bào mình. (Ảnh: Lưu Hoài). 
Nghệ nhân Lưu Thị Chiêm, người dân tộc Tày rất tự hào về sản phẩm đồng bào mình. (Ảnh: Lưu Hoài). 

Bên cạnh đó, các hoạt động giao lưu văn nghệ, thể thao diễn ra sôi nổi. Các tiết mục văn nghệ đặc sắc, từ điệu múa khăn piêu của người Thái, đến âm thanh rộn ràng của tiếng đàn tính, hát then, điệu xoang của người Tây Nguyên… đều thể hiện tình yêu quê hương, đất nước và tinh thần đoàn kết toàn dân.

Không gian của Ngày hội nhộn nhịp, tưng bừng và cảm xúc hơn khi Vũ điệu kết đoàn vang lên. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định rằng “đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết/ thành công, thành công, đại thành công”. Ghi nhớ lời dặn dò ấy, bà Tòng Thị Phóng - nguyên Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội đã biên đạo bài múa “Vũ điệu kết đoàn”.  Điệu múa được kết hợp bởi đồng bào và khách tham quan mang ý nghĩa cho sự gắn bó keo sơn, bền chặt của 54 dân tộc anh em. 

Tham gia Ngày hội, bạn Đỗ Thị Mỹ Duyên, sinh viên năm 2 trường Đại học Mở Hà Nội chia sẻ ấn tượng của mình: "Đây là lần đầu tiên em được tham gia một sự kiện văn hoá lớn như vậy. Em cảm thấy rất may mắn khi đi đúng vào dịp tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Được cùng các bạn trong Khoa Du lịch hát, múa với người đồng bào, được nhảy sạp, đi cà kheo, nhiều hoạt động thực sự khó quên trong thời sinh viên của em".

Đỗ Thị Mỹ Duyên, sinh viên năm 2 trường Đại học Mở Hà Nội ấn tượng với các tiết mục giao lưu. (Ảnh: Lưu Hoài). 
Đỗ Thị Mỹ Duyên, sinh viên năm 2 trường Đại học Mở Hà Nội ấn tượng với các tiết mục giao lưu. (Ảnh: Lưu Hoài). 

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 2024 tại Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam đã khép lại thành công tốt đẹp, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng du khách và người dân, khẳng định sức mạnh to lớn của đại đoàn kết toàn dân tộc trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Cả nước chào năm mới Bính Ngọ 2026

Cả nước chào năm mới Bính Ngọ 2026

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Đêm 29 Tết (16/2), không khí hân hoan lan tỏa khắp cả nước khi hàng triệu người dân đổ ra đường, hòa mình vào những màn pháo hoa rực sáng và các chương trình nghệ thuật chào năm mới. Thời khắc chuyển giao không chỉ khép lại năm cũ, mà còn khơ

Phố cà phê đường tàu tấp nập hoạt động trở lại bất chấp lệnh cấm

Phố cà phê đường tàu tấp nập hoạt động trở lại bất chấp lệnh cấm

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sau nhiều lần bị giải tỏa và cảnh báo nguy hiểm, phố cà phê đường tàu Khâm Thiên - Lê Duẩn vẫn tấp nập trở lại. Bất chấp biển cấm và yêu cầu dừng hoạt động, hàng quán tiếp tục lấn chiếm sát đường ray, thu hút đông đảo du khách

1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

Tin nổi bật6 tháng trước

(Sóng trẻ) - Từ ngày 30/8/ đến hết 3/9, Đại học Bách Khoa Hà Nội bố trí 1200 chỗ ở miễn phí phục vụ người dân từ nhiều nơi đến Thủ Đô để tham dự Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm ngày Quốc Khánh 2/9. 

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN