Người trồng hoa Tây Tựu chưa thôi ám ảnh vụ thất thu hoa năm trước

(Sóng trẻ) - Giáp tết 2016, nhiều người trồng hoa ly ở làng hoa Tây Tựu khốn đốn vì hoa nở sớm do thời tiết thất thường. Sắp đến vụ hoa mới, người dân nơi làng hoa nổi tiếng xứ Bắc vẫn chưa thôi nỗi ám ảnh chuyện năm cũ. Họ vẫn đang chắp tay cầu khấn ông trời cho trời hanh rét để hoa nở trúng tết. 

Đầu tháng 10 dương lịch, người dân làng hoa Tây Tựu lại tất bật mua củ giống hoa ly để chuẩn bị cho đợt hoa tết. Đến nay, thời tiết ổn định cùng với các biện pháp chăm trồng hợp lí, hoa ly đang phát triển trong tầm kiểm soát của người nông dân. Thế nhưng, nỗi ám ảnh về vụ mùa năm trước vẫn khiến người trồng hoa đau đáu, lo lắng “bể vốn” thêm lần nữa. 

63d56fb54_15209112_863425203794152_1060701246_n.jpg

Người dân Tây Tựu đang tất bật chuẩn bị hoa tết

Ông Nguyễn Văn Kỷ - một người có kinh nghiệm trồng hoa ly 7 năm cho biết: “Đến nay, chưa ai có thể dự đoán trước được hoa có nở trúng tết hay không. Năm trước, do nắng ấm kéo dài nên hoa ly nở sớm, người dân không có cách nào để khống chế được tốc độ nở của hoa. Năm nay, về cơ bản, hoa ly vẫn đang phát triển ổn định, một số cây có hiện tượng cháy nón do phèn xanh hay còn gọi là oxi đồng nhưng người dân cũng đã tìm cách khắc phục”.

63d56fb54_15228052_863425183794154_965585049_n.jpg
Cận cảnh một cây bị cháy nõn

Cũng theo lời ông Kỷ, hoa ly khá “kén” biện pháp chăm sóc. Nếu chăm sóc tốt để hoa nở trúng tết, loài hoa này thường cho lợi nhuận cao, dao động hơn 25 triệu/sào. Tuy nhiên, nếu thời tiết thất thường cộng với quá trình chăm bón không hiệu quả, hoa ly có thể khiến nhiều nhà “bể vốn” bởi chi phí cho giống cây này khá cao so với những loại cây trồng khác. 

Cùng với hoa ly, người dân làng Tây Tựu đang đẩy mạnh quá trình  chăm bón cho hoa cúc để nở đúng dịp tết. Không đòi hỏi quá nhiều kĩ năng và kinh nghiệm nhưng hoa cúc cũng là giống hoa mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân. 

63d56fb54_15226521_863425170460822_752872121_n.jpg
Người dân thắp đèn qua đêm để giữ nhiệt cho hoa cúc

Trao đổi với phóng viên, bà Đinh Thị Nhung nói: “Bây giờ chỉ trông thời tiết ổn thỏa, đừng nắng quá cũng đừng mưa gió gì để nhân dân chúng tôi làm ăn. Vụ mua năm trước lỗ nặng, năm nay cầu trời vớt vát được đôi phần”. 

Tây Tựu là một phường thuộc quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội với gần 500ha trồng hoa. Đây được coi là vựa hoa lớn nhất khu vực phía Bắc và cũng gần lớn nhất cả nước. Vụ hoa tết cuối năm 2015, do thời tiết nắng ấm kéo dài nên hoa nở sớm, người dân trồng hoa gần như mất trắng. 

Thủy Tiên

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật7 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN