Nhà văn Lý Tứ ra mắt tác phẩm “Vô Thanh Luận” và Tập thơ “Nhặt Nhạnh”

(Sóng trẻ) - Sáng ngày 12/4, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội), nhà văn Lý Tứ đã tổ chức buổi ra mắt bộ đôi ấn phẩm mới đầy tâm huyết là cuốn sách "Vô thanh luận" và tập thơ "Nhặt nhạnh".

2.jpg
Cận cảnh hai đầu sách mới ra mắt của tác giả Lý Tứ. (Ảnh: Ngọc Khánh) 

Nhà văn Lý Tứ là một cư sĩ tại gia với hơn 30 năm nghiên cứu và hoằng pháp, nổi tiếng với phong cách diễn giải đạo học gần gũi và hiện đại. Trong lần ra mắt này, ông giới thiệu cuốn "Vô thanh luận" (NXB Dân Trí) dày 578 trang, tập hợp những cuộc đối thoại thực tế nhằm tháo gỡ vướng mắc tâm thức trong kỷ nguyên số. Song song đó là tập thơ "Nhặt nhạnh" gồm 52 bài, ghi lại những chiêm nghiệm và hành trình tỉnh thức giữa đời thường.

3.jpg
Không gian sân khấu chính của sự kiện. (Ảnh: Ngọc Khánh) 

Sau những tiết mục văn nghệ mở màn đầy cảm hứng từ Câu lạc bộ Những người yêu đọc sách của Lý Tứ, chương trình dành phần lớn thời lượng cho buổi tọa đàm chuyên sâu với chủ đề: “Vô thanh luận - Giáo pháp thời đại số”.

6.jpg
Các tiết mục văn nghệ công phu từ CLB Những người yêu thích sách của tác giả Lý Tứ. (Ảnh: Ngọc Khánh) 

Tại tọa đàm, nhóm biên tập đã chia sẻ những trải nghiệm cá nhân và giá trị cốt lõi mà tác giả gửi gắm qua từng trang sách, giúp người đọc tìm thấy sự sáng rõ trong tâm thức trước những biến động của đời sống hiện đại.

7.jpg
Toàn cảnh buổi tọa đàm của nhóm biên tập sách với chủ đề Vô thanh luận - Giáo pháp của kỷ nguyên số. (Ảnh: Ngọc Khánh) 

Không gian buổi lễ trở nên lắng đọng với phần chia sẻ từ các thành viên Lý Gia - nhóm học trò thân thiết của nhà văn Lý Tứ và các độc giả. Đặc biệt là sự hiện diện của chị Lý Tuệ Lan, một học trò trở về từ London (Anh). Vượt qua khoảng cách địa lý, chị bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những lời dạy của nhà văn Lý Tứ, điều đã mang lại sự thay đổi tích cực và mạnh mẽ trong tư duy của chị.

9.jpg
Độc giả bày tỏ niềm kính trọng và tri ân những đóng góp của tác giả. (Ảnh: Ngọc Khánh) 

Trong nghi thức tri ân, nhà văn Lý Tứ đã đón nhận những đóa hoa chúc mừng từ các nhà xuất bản và học trò từ khắp các châu lục hội ngộ. Đáp lại, tác giả cũng trao hoa tri ân những người đồng hành thầm lặng, đồng thời chia sẻ rằng sự hiện diện của đông đảo độc giả chính là minh chứng cho mạch nguồn đạo pháp vẫn luôn chảy trôi êm đềm trong lòng xã hội.

12.jpg
Nhà văn chia sẻ thêm về hai cuốn sách tâm huyết của mình và gửi lời tri ân tới những độc giả đã luôn đồng hành cùng ông (Ảnh: Ngọc Khánh) 

Kết thúc chương trình, nhà văn Lý Tứ gửi lời cảm ơn sâu sắc và bày tỏ tâm nguyện tiếp tục lan tỏa đạo pháp qua những trang viết. Sau buổi lễ, các khách mời đã cùng tham dự bữa tiệc chay thân mật và giao lưu cùng tác giả, nối dài mạch cảm xúc thanh tịnh mà bộ đôi tác phẩm mang lại.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật5 ngày trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật5 ngày trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

Hơn 1,2 triệu thí sinh cả nước bắt đầu môn thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Hơn 1,2 triệu thí sinh cả nước bắt đầu môn thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Tin nổi bật6 ngày trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, thí sinh trên cả nước có mặt tại các điểm trường, sẵn sàng bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với môn Ngữ Văn. Đây là năm đầu tiên kỳ thi được tổ chức hoàn toàn theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN