Nhiệt độ thấp nhất miền Bắc xuống một độ C

(Sóng trẻ) - Sáng 27/12, không khí lạnh bao trùm miền Bắc, đỉnh núi Mẫu Sơn (Lạng Sơn) xuống một độ, Trùng Khánh (Cao Bằng) 5 độ, Hà Nội 12 độ C.

Đón nhiều không khí lạnh nhất, đỉnh núi cao hơn 1.500 m Mẫu Sơn rét nhất cả nước, trời mưa nhỏ, tuy nhiên chưa xuất hiện băng giá hay tuyết. Cách đó chừng 30 km, trung tâm TP Lạng Sơn rét 7,5 độ C. 4 trạm quan trắc khác của Lạng Sơn ghi nhận mức nhiệt chỉ 7-9 độ C.

Ngoài Lạng Sơn, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia ghi nhận 8 địa điểm khác nhiệt độ xuống dưới 10, như: Trùng Khánh (Cao Bằng) 5, Đồng Văn (Hà Giang), Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 6, Sa Pa (Lào Cai) 7 độ, thấp hơn so với hôm qua khoảng 3-4 độ C.

76.jpg
Ảnh minh họa. 

Vùng đồng bằng nhiệt độ sáng nay dao động 11-13 độ C. 5 trạm quan trắc của Hà Nội là Ba Vì, Sơn Tây, Láng, Hoài Đức, Hà Đông đều quanh ngưỡng 12-13. Đây là mức nhiệt đo trong lều khí tượng, cách mặt đất khoảng 2 m, thực tế ngoài trời có thể thấp hơn 1-3 độ.

Cường độ không khí lạnh rất mạnh nên tràn đến cả Trung Trung Bộ. Nhiệt độ sáng nay ở Bắc Trung Bộ dao động 13-19; Trung Trung Bộ 17-20; Nam Trung Bộ 22-24 độ C, giảm so với hôm qua khoảng 2-5 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết trong sáng 27/12, không khí lạnh tiếp tục tràn đến một số nơi ở Nam Trung Bộ và Tây Bắc Bộ, nền nhiệt cả ngày ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ duy trì thấp. Hà Nội dự báo cao nhất chỉ 14 độ, Sa Pa 9 độ C.

Ngày và đêm 27/12, các tỉnh từ Nghệ An đến Phú Yên có mưa giông, cục bộ có mưa to. Riêng khu vực từ Quảng Trị đến Bình Định có nơi mưa rất to (trên 100 mm trong 24 giờ). Người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ nay đến ngày 28/12, miền Bắc và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại; nền nhiệt thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến 9-12 độ, vùng núi 4-7 độ, vùng núi cao có nơi xấp xỉ 0 độ. Thấp nhất ở Bắc Trung Bộ phổ biến 11-14 độ. Vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá.

Đợt không khí lạnh mạnh bắt đầu tràn xuống miền Bắc từ ngày 25/12 và là đợt rét đậm, rét hại diện rộng đầu tiên trong mùa đông 2021-2022. Đỉnh núi Fansipan (Lào Cài) chiều qua tuyết rơi khoảng 5-7 phút.

Nguồn: Tổng hợp

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật3 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật6 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN