Những bánh xà phòng “xanh”

(Sóng trẻ) - Mong muốn lan toả lối sống xanh đến với tất cả mọi người, chị Mai Lan (30 tuổi, Mỹ Đình, Hà Nội) đã thực hiện dự án tái chế dầu ăn thừa thành xà phòng và tặng lại chính những bánh xà phòng đó cho những người tham gia dự án.

Chia sẻ về ý tưởng tái chế, chị Mai Lan cho hay "Hàng ngày, lượng dầu ăn thừa từ đồ chiên rán khá nhiều. Mình đã tự tìm tòi và học một khóa hướng dẫn làm xà phòng để những lít dầu ăn thừa đã trở nên có tác dụng, thay vì vứt vào sọt rác, hay đổ xuống cống làm tắc cống, ảnh hưởng đến môi trường". 

257412756_4614065868639928_8565098039815395189_n.jpg
Những bánh xà phòng được làm từ dầu ăn tái chế. (Ảnh: NVCC)

Quá trình tái chế gồm nhiều công đoạn, trong đó bước đầu tiên là lọc bỏ các tạp chất như cặn bẩn, nước có trong dầu cũ. Sau đó dùng các nguyên liệu như nước cất, NaOH (xút), cùng các thành phần khác như dầu dừa, các loại bột như cà phê, bột nghệ hoặc các loại tinh dầu theo sở thích để tạo mùi thơm và át mùi dầu mỡ cũ. 

Xà phòng được làm theo đúng quy trình, sau hai tiếng sẽ hoàn thành một mẻ. Để đảm bảo không dư xút gây hại da tay, cần phơi xà phòng nơi khô ráo, thoáng mát 30-40 ngày. Nhưng nếu chỉ cọ rửa nhà vệ sinh, có thể dùng luôn vào ngày hôm sau.

xa-phong.jpg
Không chỉ chú trọng sự an toàn khi sử dụng mà chị Mai Lan còn quan tâm đến yếu tố thẩm mĩ cho thành phẩm của mình. (Ảnh: NVCC)

Với mỗi lít dầu, chị Mai Lan có thể làm được 15-20 bánh xà phòng loại 30g. Để ai cũng có thể thực hiện tại nhà, chị còn làm video chia sẻ công thức và các bước thao tác trên mạng xã hội. Với những người bận rộn không thể tự làm, dự án của chị có thể thu gom, tái chế và chuyển sản phẩm tới tay người cần sau 1-2 tuần.

dung-cu.jpg
Dụng cụ để tạo ra các bánh xà phòng "xanh" (Ảnh: NVCC)

Hiện tại, chị Mai Lan cũng đang nghiên cứu ra loại xà phòng tái chế dạng lỏng, thuận tiện hơn cho việc giặt giũ cũng như tiết kiệm chi phí. Tâm sự với PV, chị Mai Lan kể, bản thân chị cảm thấy vui mừng vì ý tưởng của mình đã được nhiều người ủng hộ. Những phản hồi tích cực về chất lượng tẩy rửa, độ tạo bọt, độ an toàn của sản phẩm khiến chị có thêm nhiều động lực để mình duy trì dự án này. 

"Ngoài tiền vận chuyển, người gửi dầu ăn tới không chịu thêm bất kỳ chi phí nào, tất cả đều do mình chi trả. Mình mong qua việc làm này sẽ khiến bản thân trở thành điểm đến, giúp mọi người lựa chọn lối sống xanh hơn", chị Mai Lan chia sẻ.

sp.jpg
 Bánh xà phòng được tặng cho "chủ nhân" của những chai dầu ăn thừa. Ảnh: NVCC

 

"Chỉ với những bước đơn giản, mình đã "kéo dài vòng đời" của dầu ăn thừa thành xà phòng dùng để giặt, cọ rửa. Tuy nhiên, mong muốn lớn nhất trong dự án của mình là hướng tới một ngày không có dầu thừa để tái chế", chị Mai Lan chia sẻ thêm.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Tin nổi bật6 ngày trước

(Sóng trẻ) - Giữa dòng chảy chuyển đổi số, Báo chí Cách mạng Việt Nam đang không ngừng đổi mới để thích ứng với thời đại. Sau 101 năm xây dựng và phát triển, báo chí vẫn giữ vững vai trò tiên phong, đồng hành cùng đất nước trên hành trình hội nhập và phát

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật2 tuần trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật2 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN