Những chuyện buồn về nghiện game vẫn chưa kết thúc

(Sóng Trẻ) – Game là hình thức giải trí thịnh hành, có nhiều điểm tích cực và liên tục phát triển. Nhưng cái gì quá nhiều cũng hại. Nghiện game là vấn đề không còn mới. Mặc dù đã có quá nhiều bài học về chuyện này nhưng sức hấp dẫn từ các trò chơi điện tử vẫn không ngừng khiến người ta mất ăn mất ngủ.

Sự phát triển rộng rãi của Internet mang đến cho sinh viên một cái nhìn mới mẻ về khoa học công nghệ. Tuy nhiên tỉ lệ học sinh, sinh viên sử dụng Internet phục vụ cho học tập và nghiên cứu còn quá ít. Nhìn chung, rất nhiều sinh viên tiếp cận Internet với mục tiêu giải trí và đặc biệt hăng say với các trò chơi điện tử. Đối với một số người, họ trở thành con nghiện game khi không thể sống thiếu các nhân vật trong thế giới ảo, những hình ảnh và âm thanh sống động đến mức làm mờ nhòa thực tế.

Các quán game mọc lên ngày càng nhiều, chủ yếu ở khu vực các trường học. Lượng khách ra vào rất lớn, chủ yếu là các bạn học sinh và sinh viên. Các quán game dường như chật cứng người 24/24 giờ mỗi ngày.

fabc203ef_qua_tai_cac_quan_game.jpg
Sự quá tải của các quán game

Từ việc sử dụng game làm hình thức giải trí đơn thuần, không ít người dần bị sự lôi cuốn của các trò chơi làm cho mê mẩn và trở thành nghiện từ lúc nào không biết. Nhiều người trốn gia đình đi chơi điện tử, trốn học ngồi “cắm” tại các quán game. Đối với sinh viên xa nhà không ai quản lý thì điều này lại càng trở nên dễ dàng. Thời gian bị lãng phí bởi các trò chơi đã đành, nhưng chi phí cho nó cũng khá tốn kém nếu chơi liên tục. Khi không có tiền để đáp ứng nhu cầu chơi game của mình thì các bạn lại nghĩ đến việc nợ nần, cầm cố tài sản, thậm chí là vi phạm pháp luật.

fabc203ef_ue_oai_khi_choi_game.jpg
Uể oải khi chơi game

Mặt khác, sức khỏe của những người ngồi chơi game hàng giờ mỗi ngày bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Suốt nhiều tiếng đồng hồ ngồi bên máy tính, quên ăn, quên uống; nhiều bạn bị ngất xỉu tại chỗ. Thậm chí kể cả khi đã đứng lên khỏi máy, dư chấn từ trò chơi điện tử vẫn khiến đầu óc trở nên mệt mỏi, căng thẳng, thiếu tỉnh táo…

Bạn  T.T.H – sinh viên trường ĐH Thương Mại cho biết: “Có những hôm em ngồi chơi từ sáng đến đêm khuya, bố mẹ hỏi thì bảo là đi học thêm. Tiền bố mẹ cho để ăn thì em nạp vào trò chơi hết, đâm ra nhiều khi bị đói”. Bạn T.T.H đã bị nghiện game từ hai năm về trước, bạn đi học không đều đặn nên kết quả học rất thấp. Theo như chia sẻ của bạn thì bạn đang rất muốn bỏ game để hoàn thành nốt con đường học tập của mình.

Ma Thị Yến My
Phát thanh K31

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Gần 125.000 học sinh Hà Nội chính thức bước vào cuộc đua lớp 10 công lập

Gần 125.000 học sinh Hà Nội chính thức bước vào cuộc đua lớp 10 công lập

Tin nổi bật5 ngày trước

(Sóng trẻ) - Sáng 30/5, học sinh Hà Nội chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập tại 224 điểm thi. Sĩ tử, phụ huynh và địa điểm thi trong tâm thế sẵn sàng cho môn thi đầu tiên.

Giải bài toán thích ứng của sinh viên ngành Báo chí qua tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI”

Giải bài toán thích ứng của sinh viên ngành Báo chí qua tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI”

Tin nổi bật2 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 16/5, tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI” thuộc khuôn khổ Ngày hội Việc làm - AJC Job Fair 2026 đã cung cấp cho sinh viên những kỹ năng và góc nhìn thực tế để thích ứng với thị trường lao động thời đại số.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền giành giải ba Hội thi Olympic Triết học 2026

Học viện Báo chí và Tuyên truyền giành giải ba Hội thi Olympic Triết học 2026

Tin nổi bật3 tuần trước

(Sóng trẻ) - Chiều 9/5, Hội thi Olympic Triết học năm 2026 diễn ra tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Trải qua nhiều vòng thi căng thẳng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền về đích với một giải nhất và một giải ba chung cuộc. 

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN