Novak Djokovic: Làm nên tên tuổi từ Úc mở rộng

    


(Sóng Trẻ) - Nhìn lại sự nghiệp của Novak Djokovic, dường như những điểm sáng làm nên tên tuổi  của anh đều gắn với giải Grand Slam đầu tiên trong năm.

Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp

Đó là vào năm 2008, chàng trai trẻ Novak Djokovic đã gặt hái danh hiệu Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp, chính thức ghi tên mình vào danh sách những nhà vô địch Grand Slam, cũng như mở ra một năm thi đấu khá thành công cho tay vợt chưa đầy 21 tuổi. Cuối năm đó, Nole cũng lần đầu tiên vô địch giải đấu giành cho 8 tay vợt nam hàng đầu thế giới, Tennis Masters Cup. Mở đầu mùa giải bằng chức vô địch Grand Slam, kết thúc năm bằng chức vô địch Tennis Masters Cup, rõ ràng, đây là một năm thi đấu thành công của Nole, tạo bước đệm tốt cho sự nghiệp sau này của Nole.


20196180c_nole.jpg

Grand Slam đầu tiên cho Djokovic

(Nguồn: Internet)


Khởi đầu thời hoàng kim

Có lẽ ít ai quên được mùa giải thần thánh của Djokovic – mùa giải 2011 và điều trùng hợp là nó cũng mở đầu bằng chức vô địch tại Úc mở rộng. Sau chiến thắng trước Andy Murray tại trận chung kết, tay vợt đương kim số 1 thế giới giành danh hiệu Grand Slam thứ 2. Nhưng điều ít ai ngờ tới rằng đó là sự khởi đầu cho một thời đại mới của tennis, Djokovic nổi lên nhưng một hiện tượng, tiếp tục vô địch ở hai giải Grand Slam là Winbledon và Mỹ mở rộng, thậm chí còn hạ gục “vua đất nện” Nadal ở các giải đất nện ở Rome và Madrid.


Suốt năm 2011, tay vợt người Serbia thể hiện một phong độ huỷ diệt, gần như “bách chiến bách thắng” để đoạt lấy ngôi số 1 thế giới từ Rafael Nadal, chính thức trở thành đối trọng với Nadal, Federer - những người đã thống trị quần vợt thế giời trong thời gian dài. Với thành tích đáng nể của mình, Djokovic xứng đáng nhận được giải thưởng cho tay vợt xuất sắc nhất của năm từ ATP và ITF. Có lẽ điều hối tiếc duy nhất của Nole trong năm này là thất bại trước Federer tại bán kết Roland Garros, chấm dứt chuỗi 41 trận bất bại và cản bước Nole lên ngôi số 1 thế giới.


Khắc tên mình vào lịch sử

201976f14_nole_2.jpg

 Lần thứ 3 lịch sử tại Melbourne

(Nguồn: BBC)


Ở Úc mở rộng, Djokovic đã được nếm trải vị ngọt của những thành công bước đầu của sự nghiệp, và cũng nơi đây, anh ghi tên mình vào lịch sử với thành tích 3 lần liên tiếp vô địch. Một kỷ lục giúp nâng anh đứng ngang hàng với các huyền thoại tennis thế giới là Andre Agassi và Roger Federer cùng 4 lần chiến thắng tại chung kết Úc mở rộng. Nhưng nếu xét ở khía cạnh khác thì anh còn đứng cao hơn họ bởi anh là người duy nhất trong lịch sử giải đấu vô địch 3 lần liên tiếp. Lần thứ 3 liên tiếp nâng cao cúp Úc mở rộng danh giá, chứng tỏ giải đấu là mảnh đất lành dành cho tay vợt người Serbia, không chỉ là nơi anh gặt hái thành công mà còn là nơi anh đi vào lịch sử quần vợt thế giới.


Lan Anh
Báo mạng K30

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Giải bài toán thích ứng của sinh viên ngành Báo chí qua tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI”

Giải bài toán thích ứng của sinh viên ngành Báo chí qua tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI”

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 16/5, tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI” thuộc khuôn khổ Ngày hội Việc làm - AJC Job Fair 2026 đã cung cấp cho sinh viên những kỹ năng và góc nhìn thực tế để thích ứng với thị trường lao động thời đại số.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền giành giải ba Hội thi Olympic Triết học 2026

Học viện Báo chí và Tuyên truyền giành giải ba Hội thi Olympic Triết học 2026

Tin nổi bật2 tuần trước

(Sóng trẻ) - Chiều 9/5, Hội thi Olympic Triết học năm 2026 diễn ra tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Trải qua nhiều vòng thi căng thẳng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền về đích với một giải nhất và một giải ba chung cuộc. 

Học viện Báo chí và Tuyên truyền quyết tâm “Xây dựng bản lĩnh chính trị cho sinh viên trong kỷ nguyên mới”

Học viện Báo chí và Tuyên truyền quyết tâm “Xây dựng bản lĩnh chính trị cho sinh viên trong kỷ nguyên mới”

Tin nổi bật2 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 6/5, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức hội thảo khoa học cấp trường với chủ đề “Xây dựng bản lĩnh chính trị cho sinh viên trong kỷ nguyên mới”.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN