Novak Djokovic quay lại mùa giải khi chưa tiêm vaccine COVID–19

(Sóng trẻ) - Tay vợt số một thế giới hiện đang hứng chịu chỉ trích vì lý do trên khi trở lại với Australia Mở rộng.

Tối 4/1, Novak Djokovic thông báo về việc được miễn trừ y tế để dự Australia Open. Vào cuối năm ngoái, anh đã từng bị từ chối miễn trừ một lần. Việc hạt giống số một thế giới được phép tham dự giải đấu lớn đầu tiên trong năm khi chưa tiêm mũi vaccine nào đã được Liên đoàn Quần vợt Australia thông qua.

Theo Reuters, cơ quan quản lý đã quy định tất cả tay vợt tham dự giải phải được tiêm vaccine Covid-19 hoặc được miễn trừ y tế bởi hội đồng chuyên gia độc lập. Ban hội thẩm sẽ bao gồm các bác sĩ từ các lĩnh vực miễn dịch học, bệnh truyền nhiễm và y tế cộng đồng, đã được thống nhất với sự tham gia của Bộ Y Tế bang Victoria.

anh-1.jpg
Tay vợt đăng ảnh “check-in” tại sân bay tới Australia thi đấu. (Ảnh: @djokernole).

Trước đó, Djokovic đã từng nhiều lần lên tiếng phản đối các yêu cầu bắt buộc tiêm chủng. Anh nói đó là hành vi phân biệt đối xử. Hè 2020, tay vợt này đã bị nhiễm COVID, tuy nhiên trong sáu tháng gần nhất không rõ có mắc bệnh không.

Theo ATP, 95 trong 100 tay vợt hàng đầu hiện đã tiêm vaccine. Tính cả làng banh nỉ, khoảng 85-90% tay vợt đã tiêm đủ hai mũi. Về phía Djokovic, anh có thể được tham dự Australia Open nhưng xác xuất xuất hiện tại các Grand Slam còn lại là không cao khi Pháp quy định người chơi thể thao chuyên nghiệp nhập cảnh bắt buộc phải được tiêm vaccine. Trong khi đó, phía Anh và Mỹ cũng đang thực hiện các biện pháp chống dịch nghiêm ngặt trước sự lây lan mạnh của biến thể Omicron.

anh-2-2.jpg
Djokovic là tay vợt thành công nhất lịch sử Australia Mở rộng, với chín lần vô địch và được công nhận là tay vợt vĩ đại nhất thế giới. (Ảnh: Internet).

Nguồn: Zing News

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật7 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN