Nữ sinh Báo chí tự tin chinh phục sóng truyền hình
(Sóng trẻ) - Từ An Giang ra Hà Nội theo học chuyên ngành Báo phát thanh tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Nguyễn Thị Mộng Quyền chủ động thử sức bản thân và sớm sở hữu bảng thành tích MC ấn tượng khi bước vào môi trường báo chí chuyên nghiệp.
Tích lũy kỹ năng từ các cuộc thi và hoạt động phong trào
Ngay từ năm nhất, Mộng Quyền đã tích cực tham gia các câu lạc bộ và cuộc thi liên quan đến chuyên ngành Báo phát thanh. Với cô, đây không chỉ là môi trường đầu tiên để đưa kiến thức trên giảng đường vào thực tế, mà còn là nơi rèn nghề một cách nghiêm túc từ sớm.
Từ những ngày đầu còn chưa tự tin về giọng nói, thậm chí bị nhận xét “bẹt âm”, Quyền bắt đầu rèn luyện bằng cách ghi âm mỗi ngày với nhiều thể loại khác nhau, từ tự sự đến chính luận, đồng thời linh hoạt điều chỉnh sắc thái giọng vui tươi hay nghiêm túc để phù hợp với từng dạng nội dung. Việc luyện tập đều đặn giúp cô nhận ra điểm yếu của mình và dần cải thiện.
“Không có cách nào khác ngoài luyện tập thường xuyên bởi có những bản thu âm giai đoạn đó mình nghe thấy ổn nhưng một thời gian sau nghe lại thấy không còn hay và có một số lỗi mà hiện tại mình có thể làm tốt hơn”, Quyền chia sẻ.
Song song với đó, Mộng Quyền tích cực tham gia các cuộc thi về MC với tâm thế học hỏi, trải nghiệm và hiểu rõ bản thân. Trong đó cuộc thi tìm kiếm giọng nói - Speak Up 2024 là cột mốc đầu tiên. Dù còn là sinh viên năm nhất và chưa biết một cuộc thi MC sẽ như thế nào, Quyền vẫn mạnh dạn đăng ký và lọt vào top 6 chung cuộc, đồng thời đạt giải thưởng “MC có giọng nói hay nhất”.
Những sân chơi tiếp theo như MC Volunteer 2024 hay LumiVoice 2025 tiếp tục giúp cô va chạm nhiều hơn cũng như nhận được góp ý trực tiếp từ ban giám khảo, từ đó nhìn rõ những điểm còn thiếu để hoàn thiện bản thân.
Bên cạnh đó, việc tham gia nhiều hoạt động trong và ngoài trường cũng giúp Quyền phát triển kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm và tổ chức. Những lần đứng trên sân khấu với vai trò MC trở thành cơ hội để cô làm quen với áp lực thực tế, từng bước hoàn thiện kỹ năng nghề.
Sớm cọ xát với môi trường làm việc chuyên nghiệp
Ở năm thứ 3 đại học, Mộng Quyền có cơ hội dẫn các chương trình của HTV5 - Bchannel và đảm nhận vị trí MC trải nghiệm trong các chương trình văn hóa. Với lối dẫn tự nhiên, gần gũi, cô dần tạo được dấu ấn riêng và tích lũy thêm trải nghiệm trong môi trường truyền hình.
Từ nền tảng đó, Quyền tiếp tục có cơ hội thử sức với vai trò dẫn bản tin thời tiết tại VTV10. Cơ duyên đến khá bất ngờ khi cô được một người chị cùng câu lạc bộ MC giới thiệu để đảm nhận vị trí này.
Không quá do dự, cô quyết định nắm bắt cơ hội dù chưa có nhiều hình dung về công việc. “Mình từng nghe là khi mình dám thử thì cơ hội là 50-50, còn không thử thì chắc chắn là bằng không”, Quyền kể lại.
Chia sẻ về những khó khăn khi mới vào nghề, Mộng Quyền cho biết, người dẫn phải vừa theo dõi màn hình, vừa ước lượng không gian khi làm việc với phông xanh để chỉ tay, di chuyển và biểu đạt chính xác theo nội dung hiển thị. Điều này đòi hỏi cô phải hình dung vị trí một cách linh hoạt, đồng thời điều chỉnh cách thể hiện sao cho tự nhiên, gần gũi, tránh cảm giác đọc kịch bản.
Theo Quyền, sự khác biệt giữa việc học trên lớp và làm việc tại đài không nằm quá nhiều ở kỹ năng chuyên môn, mà ở áp lực và yêu cầu về độ chỉn chu. Nếu sản phẩm ở trường có phạm vi tiếp cận nhỏ, thì khi lên sóng, mỗi chi tiết đều cần được kiểm soát chặt chẽ hơn vì có rất nhiều khán giả theo dõi.
Dù vừa học vừa làm, Quyền không cảm thấy quá tải, bởi mọi công việc đều gắn với chuyên ngành và đam mê. Cô duy trì nhịp độ bằng cách lên kế hoạch hằng ngày, ghi chép lại những việc cần làm và cố gắng hoàn thành đúng tiến độ. Khi mệt, cô chọn cách đi dạo, nghỉ ngắn để cân bằng lại năng lượng.
Từ một sinh viên còn nhiều bỡ ngỡ, Mộng Quyền dần trưởng thành qua từng trải nghiệm. Không chỉ là sự thay đổi về kỹ năng, đó còn là quá trình tích lũy hiểu biết và định hình rõ hơn con đường nghề nghiệp. Với cô, mỗi trải nghiệm đều có giá trị, miễn là sẵn sàng bước ra khỏi giới hạn an toàn của bản thân.


-1756651692.png)