Quá tải dòng người tham dự Lễ hội Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng 2024

(Sóng trẻ) - Tối 11/5, hàng chục nghìn người đổ về Quảng trường Trung tâm Chính trị - Hành chính (Khu đô thị Bắc sông Cấm, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) tham dự Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024.

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024 được tổ chức tại Quảng trường Trung tâm Chính trị - Hành chính (Khu đô thị Bắc sông Cấm, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) với quy mô sân khấu lớn, hoành tráng nhất từ trước đến nay. Đây là một địa điểm tổ chức mới, thay cho địa điểm cũ là  Nhà hát lớn Thành phố Hải Phòng. Sự kiện thu hút lượng lớn khán giả trong và ngoài khu vực tham dự. 

Từ trung tâm thành phố, người dân nô nức đổ sang để xem lễ hội, gây tắc nghẽn kéo dài trên cầu Bính và cầu Hoàng Văn Thụ.

Dòng xe chật cứng vào xem Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024. (Ảnh: Hương Giang)
Dòng xe chật cứng vào xem Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024. (Ảnh: Hương Giang)

Không chỉ người dân và khách du lịch từ trung tâm thành phố đổ về, Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024 đón lượng người xem lớn từ huyện Thủy Nguyên. Việc thay đổi địa điểm tổ chức giúp người dân huyện Thủy Nguyên tiết kiệm nhiều thời gian và thuận tiện hơn trong di chuyển. Vì vậy, số lượng người tham dự chương trình tăng lên cấp số nhân so với những năm trước đây.

Các bãi đỗ xe ghi nhận tình trạng quá tải phương tiện dù có tới 4 bãi đỗ rộng dành cho cả ô tô và xe máy được chuẩn bị từ trước. Nhiều người tham dự phải đỗ xe ở trên vỉa hè, lòng đường - những khu vực tự quản, không được giám sát an ninh. Tại đây, phần đông khán giả xem chương trình ngày tại vị trí đỗ xe.

Xe máy dựng dọc đường gây cản trở giao thông. (Ảnh: Hương Giang)
Xe máy dựng dọc đường gây cản trở giao thông. (Ảnh: Hương Giang)
Bãi gửi xe không còn chỗ trống. (Ảnh: Hương Giang)
Bãi gửi xe không còn chỗ trống. (Ảnh: Hương Giang)

Khu vực sân khấu với sức chứa lên tới 18.000 người dành cho đại biểu và khán giả có vé mời được lấp đầy từ sớm. Những khán giả không có vé mời đứng chật kín các khu vực xung quanh. Dù không khí oi nóng, phía ngoài hàng rào vẫn có đông nghịt người dân đứng xem.

Khu vực chỗ ngồi đại biểu và khán giả có vé mời đông kín. (Ảnh: BTC)
Khu vực chỗ ngồi đại biểu và khán giả có vé mời đông kín. (Ảnh: BTC)
Người dân đứng ngoài đợi dù không được vào khu vực sân khấu. (Ảnh: Hoàng Thuỳ Linh)
Người dân đứng ngoài đợi dù không được vào khu vực sân khấu. (Ảnh: Hoàng Thuỳ Linh)

Cô Nguyễn Thị Tươi (59 tuổi, Thủy Nguyên) bày tỏ lý do tham gia hoạt động tại quảng trường dù không có vé tham dự: “Mặc dù không có vé mời để vào gần sân khấu xem, các cô vẫn ra đường để hưởng ứng không khí lễ hội lớn của thành phố. Hơn nữa, đứng ở phía ngoài vẫn có thể xem được pháo hoa. Với cô, được xem bắn pháo hoa là đủ, không nhất thiết phải vào trong để nhìn thấy sân khấu”.

Cô Tươi (ở giữa) cùng hai người bạn hào hứng đợi xem pháo hoa. (Ảnh: Hoàng Thuỳ Linh)
Cô Tươi (ở giữa) cùng hai người bạn hào hứng đợi xem pháo hoa. (Ảnh: Hoàng Thuỳ Linh)

Nhiều người dân chọn đứng từ xa đợi xem pháo hoa vì không thể chen chúc để vào gần sân khấu. Tuy nhiên, hiện trạng chen lấn, xô đẩy vẫn xảy ra khiến nhiều khán giả bất mãn. 

Nhiều khán giả đã phải đi ngược dòng người để ra ngoài (Ảnh: Hoàng Thuỳ Linh)
Nhiều khán giả đã phải đi ngược dòng người để ra ngoài (Ảnh: Hoàng Thuỳ Linh)
Đám đông ngồi đợi tới màn bắn pháo hoa (Ảnh: Hoàng Thuỳ Linh)
Đám đông ngồi đợi tới màn bắn pháo hoa (Ảnh: Hoàng Thuỳ Linh)

Sau khi kết thúc chương trình, khán giả đồng loạt ra về cũng gây ra tình trạng tắc nghẽn. Các tuyến đường từ địa điểm tổ chức chương trình hướng về trung tâm thành phố đều chật kín phương tiện di chuyển. Đặc biệt, ở chiều về trung tâm thành phố của cầu Hoàng Văn Thụ, các phương tiện gần như đứng yên, không thể di chuyển trước dòng người và xe quá lớn.

Không còn khoảng trống trên các tuyến đường trở về trung tâm thành phố sau khi chương trình kết thúc. (Ảnh: Hương Giang)
Không còn khoảng trống trên các tuyến đường trở về trung tâm thành phố sau khi chương trình kết thúc. (Ảnh: Hương Giang)

Dưới nỗ lực điều phối giao thông đến từ các cơ quan chức năng, sau gần hai giờ đồng hồ, các tuyến đường mới có thể phần nào ổn định, đảm bảo an toàn và tốc độ di chuyển cho người dân và du khách.

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ là là sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng và là lễ hội truyền thống đặc trưng của Thành phố Hải Phòng. Lễ hội Hoa Phượng Đỏ được tổ chức vào tháng 5 hàng năm nhằm kỷ niệm Ngày giải phóng Hải Phòng (13/5/1955) với mục đích quảng bá, giới thiệu truyền thống lịch sử, văn hóa, hình ảnh thành phố Cảng đến với bạn bè trong và ngoài nước thông qua các chương trình văn nghệ, hoạt động văn hóa đa dạng mang đậm dấu ấn địa phương.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
[Infographic] 2 mức quà tặng người có công dịp 27/7 của TP Hà Nội

[Infographic] 2 mức quà tặng người có công dịp 27/7 của TP Hà Nội

Tin nổi bật2 ngày trước

(Sóng trẻ) - Theo quyết định số 590/QĐ-CTN Chủ tịch nước ký ngày 25/6/2024, quà tặng cho người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2024) được chia thành hai mức 600.000 đồng và 300.000 đồng.

Đoàn giảng viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền thực tế tại cơ quan báo chí, xuất bản Thanh Hoá

Đoàn giảng viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền thực tế tại cơ quan báo chí, xuất bản Thanh Hoá

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Hoạt động diễn ra vào ngày 6/6, nhằm tăng cường gắn kết lý luận với thực tiễn, nâng cao chất lượng đào tạo ngành báo chí - truyền thông tại các đơn vị.

Xúc động hàng nghìn người dân nối dài vào viếng Lăng Bác

Xúc động hàng nghìn người dân nối dài vào viếng Lăng Bác

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 19/5, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), đồng bào khắp mọi miền Tổ quốc đều hướng về Lăng Bác dịp kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1980 - 19/5/2024). Trong tim mỗi người dân đều mang một cảm xúc bồi hồi khó tả.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN