Quảng Ninh triển khai tiêm bổ sung, nhắc lại vắc-xin Covid-19

(Sóng trẻ) - Sáng 18/12, tỉnh Quảng Ninh đã bắt đầu tiêm vắc-xin phòng Covid-19 liều nhắc lại cho cán bộ, nhân viên của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Quảng Ninh và Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh. Trong thời gian tới, tỉnh đang đẩy mạnh hoàn thành mục tiêu tiêm bổ sung, nhắc lại vắc-xin cho người dân từ đủ 18 tuổi trở lên nhanh nhất trong quý I/2022.

1924333_1924328_dsc_0081_12424918_12515118.jpg
CDC Quảng Ninh bố trí 1 bàn tiêm tại xe chuyên dụng phục vụ tiêm chủng lưu động vào sáng 18/12.

Dịch Covid-19 dự báo còn diễn biến phức tạp, vì vậy, Quảng Ninh đã sớm xác định vắc-xin là vũ khí chiến lược, lâu dài, bền vững trong phòng, chống dịch, sống chung an toàn với Covid-19. Quảng Ninh là một trong những địa phương đầu tiên trong cả nước triển khai tiêm chủng vắc xin diện rộng cho toàn dân trên địa bàn, tính đến thời điểm hiện tại, Quảng Ninh nằm trong nhóm những địa phương có tỷ lệ tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cao nhất cả nước. Đối với người trên 18 tuổi đạt 92,99% tiêm đủ 2 mũi. Đối với trẻ em từ 12 đến 17 tuổi đạt 98,91% tiêm ít nhất 1 mũi, 93,48% đủ 2 mũi và đang tiếp tục được tiêm bổ sung.

Theo kế hoạch, đối tượng tiêm liều bổ sung là người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm liều cơ bản có tình trạng suy giảm miễn dịch vừa và nặng, bệnh nhân cấy ghép tạng, ung thư, nười nhiễm HIV, đang điều trị thuốc ức chế miễn dịch hoặc đã điều trị trong vòng 6 tháng. Theo đó, sẽ ưu tiên trước cho người từ 50 tuổi trở lên trong nhóm này. Đối tượng tiêm liều nhắc lại là người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm đủ 2 liều cơ bản hoặc liều bổ sung đủ điều kiện tiêm chủng.

Đợt tiêm này sẽ triển khai đồng loạt tại tất cả các địa phương trên địa bàn tỉnh và tổ chức tiêm “cuốn chiếu” theo từng đơn vị địa phương. Để phục vụ cho đợt tiêm bổ sung, nhắc lại trên diện rộng này, mới đây, CDC Quảng Ninh vừa được bổ sung thêm 23.400 liều vắc-xin cùng 03 tủ bảo quản vắc-xin mới, trong đó có một tủ âm sâu ở nhiệt độ -800C. Chia sẻ về vấn đề này, dược sĩ Lương Thị Duyên – Khoa Dược-Vắc xin- Vật tư Y tế, CDC Quảng Ninh cho biết: “Không chỉ ở tuyến tỉnh được cấp bổ sung thêm các tủ bảo quản để bảo quản vắc-xin mà bên cạnh đó, các trung tâm y tế cũng được cấp thêm các trang thiết bị hiện đại hỗ trợ. Và chúng tôi cũng đang chuẩn bị các phương án để sẵn sàng phân bổ vắc-xin mũi 3 về các trung tâm y tế phục vụ tiêm cho người dân”.

Bên cạnh chuẩn bị về vắc-xin, các địa phương cũng đã gấp rút chuẩn bị danh sách các đối tượng đủ điều kiện tiêm chủng. Dự kiến, Quảng Ninh sẽ tiêm khoảng 10.000 liều bổ sung và trên 949.000 liều nhắc lại.

Ông Ninh Văn Chủ - Giám đốc CDC Quảng Ninh chia sẻ: “Quảng Ninh sẽ đảm bảo tiêm chủng cho 9% người dân thuộc nhóm đối tượng tiêm bổ sung và khoảng 95% cho người dân đủ điều kiện tiêm liều nhắc lại trong quý I/2022 theo quy định an toàn của Bộ Y tế”.

Với những điều kiện về vật tư, trang thiết bị y tế được bổ sung, cấp mới, tỉnh Quảng Ninh đặt mục tiêu thực hiện hoàn thành tiêm liều bổ sung từ tháng 12/2021 đến tháng 1/2022. Với liều nhắc lại sẽ triển khai ngay khi có đủ vắc-xin, phấn đấu cơ bản hoàn thành trong quý I/2022.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật6 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN