(Sóng trẻ) - Hướng tới Ngày Sách và Văn hóa đọc (21/4), Thư viện Quốc gia Việt Nam đã mang đến chuỗi các hoạt động ý nghĩa, đặc biệt không gian trưng bày tương tác số thu hút nhiều bạn đọc trải nghiệm.
Mở đầu chuỗi hoạt động là không gian trưng bày sách đã thu hút đông đảo độc giả đến tham quan. Rất nhiều đầu sách đến từ các nhà xuất bản tập trung vào chủ đề lịch sử, nhân vật lịch sử nhằm nhấn mạnh tinh thần yêu nước, trân trọng quá khứ hướng tới lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. (Ảnh: Quỳnh Anh)
Ông Nguyễn Xuân Dũng - Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam nhấn mạnh tại lễ khai mạc chuỗi sự kiện: “Đây không chỉ là sự kiện văn hóa ý nghĩa mà còn là dịp để chúng ta cùng nhìn lại hành trình phát triển của văn hóa đọc - một giá trị nền tảng bền vững, góp phần phát triển con người và xã hội trong kỷ nguyên mới”. (Ảnh: Nhung Ngô)
Nhiều đại biểu, đại diện Ban, Bộ, ngành Trung ương; đơn vị trực thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch; đại sứ quán một số quốc gia, tổ chức quốc tế tại Việt Nam và tập thể cán bộ Thư viện Quốc gia Việt Nam đã đến tham gia buổi lễ khai mạc của sự kiện. (Ảnh: Nhung Ngô)
Điểm nổi bật trong sự kiện chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc năm nay là không gian trưng bày công nghệ số, “số hóa” những trang sách, nhằm bắt nhịp với xu hướng công nghệ hiện đại. Thay vì chỉ dừng lại ở sách in truyền thống, các ấn phẩm được tích hợp trên thiết bị điện tử giúp người đọc dễ dàng truy cập mọi lúc, mọi nơi, tiết kiệm thời gian và tăng tính tiện lợi. Đáng chú ý, toàn bộ các đầu sách điện tử giới thiệu tại triển lãm đều là ấn phẩm độc quyền, chưa từng được xuất bản dưới dạng sách in.(Ảnh: Quỳnh Anh)
Thứ trường Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - bà Trịnh Thị Thủy đã trực tiếp trải nghiệm không gian tương tác số tích hợp kết nối văn hóa đọc truyền thống với xu hướng hiện đại và sách tích hợp trên thiết bị điện tử. (Ảnh: Quỳnh Anh)
Chia sẻ về việc “số hóa” sách, Phó Tổng biên tập Tạp chí Văn nghệ Quân đội - ông Phùng Văn Khai khẳng định: “Đây là bước tiến quan trọng trong xu hướng tự động hóa và làm chủ công nghệ, giúp người đọc, đặc biệt là giới trẻ, tiếp cận tri thức dễ dàng và lĩnh hội nhiều tri thức chính xác nhất. Trong bối cảnh chuyển đổi số, sách cũng cần thay đổi để thích ứng với sự phát triển của xã hội hiện đại”.(Ảnh: Quỳnh Anh)
Khách tham quan thích thú khi trải nghiệm các hoạt động với công nghệ trong không gian trưng bày tương tác số, kết hợp giữa văn hóa đọc truyền thống và hiện đại. (Ảnh: Quỳnh Anh)
Bên cạnh buổi lễ khai mạc, học sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội còn có cơ hội tham gia những hoạt động ngoại khóa vô cùng thú vị. Các em học sinh được thử sức cuộc thi vẽ tranh theo sách với chủ đề “Đất nước trọn niềm vui”, lan tỏa tình yêu quê hương qua từng nét vẽ, ươm mầm tài năng sáng tạo hội họa. (Ảnh: Nhung Ngô)
Chiến dịch “Sách – Sạch – Xanh” lan tỏa thông điệp sống xanh, thu hút người tham gia đổi rác tái chế lấy sách. Chiến dịch không chỉ là một hoạt động ý nghĩa mà còn thể hiện cam kết của Thư viện Quốc gia trong việc xây dựng một cộng đồng văn minh, yêu tri thức và có trách nhiệm với môi trường. (Ảnh: Quỳnh Anh)
Nằm trong khuôn khổ sự kiện, triển lãm “Đại thắng mùa Xuân 1975 qua những trang sách” và tọa đàm “Giao lưu tác giả - tác phẩm” ôn lại ký ức về những năm tháng kháng chiến đầy khắc nghiệt của quân và dân ta. Qua đó, độc giả càng thêm trân trọng những giá trị lịch sử và khơi dậy lòng tự hào dân tộc. (Ảnh: Nhung Ngô)
Chủ đề Ngày sách và Văn hóa đọc năm nay: “Mỗi trang sách - Một niềm tự hào”đã khẳng định vai trò to lớn của sách, một tài sản quý báu, không thể thiếu trong hành trình kiếm tìm và khám phá tri thức. (Ảnh: Quỳnh Anh)
(Sóng trẻ) - Sự kiện thường niên Sóng Trẻ News Awards của Trang tin điện tử Sóng trẻ trở lại với chủ đề "Evangeline - Lời hứa của hoa hồng", đánh dấu chặng đường 17 năm hoạt động của CLB.
(Sóng trẻ) - Nhân kỷ niệm 50 năm ngày tựu trường của cựu sinh viên báo chí (1975 - 2025), ngày 15/3, Ban liên lạc khóa II khoa Báo chí tổ chức buổi gặp mặt thân mật tại tầng 10, tòa nhà A1, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
(Sóng trẻ) - Thời khắc chuyển giao sang năm mới Ất Tỵ 2025, không khí hân hoan bao trùm nhiều tỉnh thành trên cả nước. Hàng triệu người dân từ Bắc vào Nam hòa mình vào màn pháo hoa rực rỡ, các chương trình nghệ thuật đặc sắc cùng nhiều hoạt động văn hóa.