Sau Tết Nguyên đán, hoa lê xuống phố chơi Xuân

(Sóng trẻ) - Sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, người dân Thủ đô lại tấp nập tìm đến các phố hoa để “săn” hoa lê trắng chơi Xuân.

Theo ghi nhận của PV, những ngày này, dọc các tuyến đường ở Hà Nội như Lạc Long Quân, Yên Phụ, chợ hoa Quảng An… bày bán những cành hoa lê trắng muốt hút mắt người đi đường.

4.jpg
Những cành lê được bày bán dọc các tuyến đường ở Hà Nội như Lạc Long Quân, Yên Phụ, chợ hoa Quảng An... Ảnh: Nguyễn Thúy.

Mỗi cành hoa lê có một giá khác nhau, dao động từ 50.000 – 500.000 đồng tùy theo hoa và thế của cành. Thậm chí, những cành lê có độ tuổi lên tới vài chục năm, rêu mốc, cằn cỗi có giá từ 4-5 triệu đồng.

Đang tỉ mỉ chọn cành lê đẹp nhất, chị Trúc Mai (Xuân Thủy, Cầu Giấy) cho hay: “Ngoài yếu tố bền, đẹp, màu trắng tinh khiết thì hoa lê còn mang ý nghĩa cho sự bình yên và ấm áp trong cuộc sống nên năm nào sau dịp Tết tôi cũng mua về nhà chơi xuân”.

6.jpg
Những cành lê được vận chuyển từ các tỉnh miền núi để cung cấp cho thú hoa của người Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Thúy.

Chị Hà Thị Tươi (Văn Chấn – Yên Bái), tiểu thương bán hoa lê cho biết, những cành hoa lê bày bán có nguồn gốc chủ yếu từ các tỉnh vùng núi Tây Bắc như Lào Cai, Điện Biên, Lai Châu…

“Hoa lê được bày bán tại Hà Nội từ ngày mùng 4 tháng Giêng. Những khách sành chơi thường tìm cho được loại hoa lê cổ thụ, thân, cành mốc meo, rêu phong. Giá cả năm nay thấp hơn năm ngoái nhưng lượng khách lại tăng gấp đôi”, chị Tươi chia sẻ.

5.jpg
Hoa lê có màu trắng tinh khôi, khi nở 5 cánh căng nảy bật ra từ thân cành xù xì. Ảnh: Nguyễn Thúy.

Tương tự, anh Hà Văn Khới – tiểu thương bán hoa trên đường Lạc Long Quân cho biết, hiện tại rất khó tìm hoa lê mọc tự nhiên trong rừng, đa số những cành lê bày bán được mua của người dân trồng.

“Để có được những cành lê xuống Hà Nội là một quá trình rất khó khăn. Đầu tiên, chúng tôi phải vào bản rồi đặt mua vườn lê của người dân. Sau đó, phải chọn kỹ càng, cành nào rất nhiều nụ và lộc non, cành nào có quả, thân xù xì, rêu mốc để cắt về", anh Khới cho biết.

1.jpg
Cây lê càng già, thân cây mốc xanh, sần sùi, hoa chi chít mọc ra từ những mắt xấu xí thì giá càng cao. Ảnh: Nguyễn Thúy.
khach.jpg
Ai cũng tỉ mỉ lựa chọn những cành hoa đẹp nhất. Ảnh: Nguyễn Thúy.
3.jpg
Các chủ buôn cũng chuẩn bị những xô chậu, để cung cấp nước, giữ cho cành lê tươi lâu hơn. Ảnh: Nguyễn Thúy.

Cũng theo anh Khới, hoa lê nở nhiều đợt, mỗi đợt từ 10 đến 15 ngày, nếu mua những cành còn nhiều nụ, có thể chơi được từ 1 đến 2 tháng. Hoa lê rừng không chỉ đẹp mà còn mang ý nghĩa phong thủy đặc biệt, biểu trưng cho sự thanh khiết, bình yên và ấm áp trong cuộc sống.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Khóa II Khoa Báo chí: Hành trình 50 năm hội ngộ và tri ân

Khóa II Khoa Báo chí: Hành trình 50 năm hội ngộ và tri ân

Tin nổi bật3 tuần trước

(Sóng trẻ) - Nhân kỷ niệm 50 năm ngày tựu trường của cựu sinh viên báo chí (1975 - 2025), ngày 15/3, Ban liên lạc khóa II khoa Báo chí tổ chức buổi gặp mặt thân mật tại tầng 10, tòa nhà A1, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Người dân cả nước hân hoan đón Giao thừa Tết Ất Tỵ 2025

Người dân cả nước hân hoan đón Giao thừa Tết Ất Tỵ 2025

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Thời khắc chuyển giao sang năm mới Ất Tỵ 2025, không khí hân hoan bao trùm nhiều tỉnh thành trên cả nước. Hàng triệu người dân từ Bắc vào Nam hòa mình vào màn pháo hoa rực rỡ, các chương trình nghệ thuật đặc sắc cùng nhiều hoạt động văn hóa.

Mời độc giả tham dự Tọa đàm trực tuyến "Đi và viết khi ta còn trẻ"

Mời độc giả tham dự Tọa đàm trực tuyến "Đi và viết khi ta còn trẻ"

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - 14h30 ngày 05/12/2024, Trang tin điện tử Sóng trẻ sẽ tổ chức Tọa đàm trực tuyến với chủ đề “Đi và viết khi ta còn trẻ”.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN