Sinh viên báo chí tìm lối đi mới sau làn sóng sáp nhập

(Sóng trẻ) - Làn sóng sáp nhập các cơ quan khiến nhiều sinh viên lo lắng về cơ hội việc làm. Thực tế cho thấy người trẻ đang chủ động thích nghi, tìm hướng đi mới.

Nỗi lo sau sáp nhập

Tốt nghiệp đúng thời điểm các cơ quan báo chí bắt đầu sáp nhập, chị Trang Anh, phóng viên tại Kênh Truyền hình Đối ngoại quốc gia Vietnam Today (Đài Truyền hình Việt Nam) từng không tránh khỏi tâm lý hoang mang. Chị cho biết, điều khiến mình lo lắng nhất khi đó là cơ hội việc làm vốn đã khó nay càng trở nên cạnh tranh hơn, trong khi bản thân chỉ là một sinh viên mới ra trường, kinh nghiệm còn hạn chế. Thậm chí, chị từng nghĩ đến khả năng phải làm công việc trái ngành nếu không theo được nghề.

573837455_4316283258653160_6697968743085402768_n.jpg
Chị Trang Anh trong tại lễ trao bằng cử nhân ngành Báo chí, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. (Ảnh: NVCC)

Tuy nhiên, thực tế lại không hoàn toàn như lo ngại ban đầu. Theo chị Trang Anh, việc sáp nhập không đồng nghĩa với việc dừng tuyển dụng. Nhiều cơ quan báo chí vẫn liên tục mở các đợt tuyển nhân sự để đáp ứng yêu cầu đổi mới nội dung và vận hành. Chị dẫn chứng, riêng Ban Truyền hình Đối ngoại (VTV) đã tổ chức nhiều đợt tuyển dụng cho kênh Vietnam Today trong giai đoạn 2025–2026. “Cơ hội vẫn luôn có cho những người thực sự giỏi và nhiệt huyết với nghề”, chị chia sẻ.

Trong bối cảnh cạnh tranh cao hơn, việc sở hữu một thế mạnh riêng trở thành yếu tố then chốt. Với chị Trang Anh, ngoại ngữ chính là lợi thế giúp chị nắm bắt cơ hội. Bên cạnh nền tảng chuyên môn báo truyền hình, khả năng sử dụng ngoại ngữ thành thạo giúp chị đáp ứng yêu cầu của môi trường làm báo đối ngoại. Theo chị, người trẻ cần chủ động rèn luyện ít nhất một kỹ năng nổi trội, đồng thời không ngừng học hỏi và cập nhật bản thân. “Chỉ cần chứng minh được năng lực và sự phù hợp, bạn vẫn sẽ có cơ hội”, chị nhấn mạnh.

Người trẻ thích nghi, chủ động rẽ hướng

Không đứng yên trước những biến động của ngành, nhiều sinh viên báo chí đã chủ động tìm cho mình những hướng đi linh hoạt hơn.

Quang Vinh, sinh viên năm 2 chuyên ngành Báo truyền hình (Học viện Báo chí và Tuyên truyền), lựa chọn phát triển song song kỹ năng làm báo và công việc nhiếp ảnh. Hiện tại, Vinh nhận chụp kỷ yếu và tham gia quay dựng video, qua đó tích lũy kinh nghiệm thực tế cũng như mở rộng cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực truyền thông hình ảnh.

anh-chup-man-hinh-2026-04-13-140750.png
Quang Vinh lựa chọn phát triển song song kỹ năng làm báo và công việc nhiếp ảnh. (Ảnh: Thắng Phát)

Trong khi đó, Phương Anh, sinh viên năm ba ngành báo chí Trường Đại học Văn hóa Hà Nội lại thử sức với lĩnh vực marketing. Sau khi tìm hiểu và trải nghiệm công việc biên tập, quay dựng nội dung, Phương Anh nhận thấy bản thân phù hợp với môi trường này và quyết định theo đuổi như một hướng đi lâu dài.

anh-chup-man-hinh-2026-04-13-140918.png
Phương Anh nhận thấy bàn thân phù hợp với công việc Marketing. (Ảnh: Thắng Phát)

Những lựa chọn khác nhau cho thấy người trẻ không còn bó hẹp mình trong khuôn khổ báo chí truyền thống, mà sẵn sàng mở rộng kỹ năng để thích nghi với thị trường lao động đang thay đổi.

Không gian nghề nghiệp vẫn rộng mở

Ở góc nhìn chuyên gia, PGS.TS Nguyễn Thị Trường Giang, Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho rằng việc sáp nhập là một phần trong chủ trương tinh gọn bộ máy, có tác động nhất định đến số lượng cơ quan báo chí và việc làm của một bộ phận nhà báo. Tuy nhiên, bà nhấn mạnh nhu cầu về thông tin chính xác, chính thống và đáng tin cậy trong thời đại số ngày càng gia tăng. “Mỗi ngày chúng ta tiếp nhận hàng nghìn thông tin, nhưng để chọn lọc được thông tin có giá trị, đảm bảo chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp thì vai trò của nhà báo chuyên nghiệp là không thể thay thế”, bà Giang nhận định.

Theo bà, việc sáp nhập không đồng nghĩa với thu hẹp cơ hội việc làm. Ngược lại, không gian nghề nghiệp đang mở rộng sang các lĩnh vực như báo chí số, báo chí đa phương tiện, báo chí dữ liệu và các nền tảng truyền thông trực tuyến.

Cùng quan điểm, PGS.TS Đặng Hồng Sơn, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQGHN), cho rằng lĩnh vực báo chí - truyền thông hiện nay không còn giới hạn trong báo chí thời sự. Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc ở nhiều lĩnh vực như truyền thông doanh nghiệp, truyền thông số, quản trị nội dung hay xây dựng thương hiệu cá nhân. Theo ông, những thay đổi trong quản lý không làm thu hẹp thị trường lao động mà còn mở ra nhiều không gian mới, đặc biệt ở khu vực tư nhân và thị trường lao động cá nhân.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Giải bài toán thích ứng của sinh viên ngành Báo chí qua tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI”

Giải bài toán thích ứng của sinh viên ngành Báo chí qua tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI”

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 16/5, tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI” thuộc khuôn khổ Ngày hội Việc làm - AJC Job Fair 2026 đã cung cấp cho sinh viên những kỹ năng và góc nhìn thực tế để thích ứng với thị trường lao động thời đại số.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền giành giải ba Hội thi Olympic Triết học 2026

Học viện Báo chí và Tuyên truyền giành giải ba Hội thi Olympic Triết học 2026

Tin nổi bật2 tuần trước

(Sóng trẻ) - Chiều 9/5, Hội thi Olympic Triết học năm 2026 diễn ra tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Trải qua nhiều vòng thi căng thẳng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền về đích với một giải nhất và một giải ba chung cuộc. 

Học viện Báo chí và Tuyên truyền quyết tâm “Xây dựng bản lĩnh chính trị cho sinh viên trong kỷ nguyên mới”

Học viện Báo chí và Tuyên truyền quyết tâm “Xây dựng bản lĩnh chính trị cho sinh viên trong kỷ nguyên mới”

Tin nổi bật3 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 6/5, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức hội thảo khoa học cấp trường với chủ đề “Xây dựng bản lĩnh chính trị cho sinh viên trong kỷ nguyên mới”.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN