Sinh viên Báo Truyền hình và hành trình chinh phục giải Nhất từ đề tài về suy thận

(Sóng trẻ) - Gửi bài dự thi ở hạng mục Báo in, Võ Minh Nhật mang đến loạt phóng sự “Suy thận ở người trẻ do lối sống cú đêm” dưới dạng 3 kỳ. Hành trình theo đuổi đề tài đến cùng đã giúp anh tích lũy thêm kinh nghiệm về khai thác đề tài và nghề báo.

Võ Minh Nhật - tác giả đoạt Giải Nhất hạng mục Báo in tại Giải Báo chí Sóng Trẻ lần thứ X năm 2025. (Ảnh: NVCC)
Võ Minh Nhật - tác giả đoạt Giải Nhất hạng mục Báo in tại Giải Báo chí Sóng Trẻ lần thứ X năm 2025. (Ảnh: NVCC)

 

Phóng viên (PV): Xin chào Minh Nhật. Được biết, bạn là tác giả đoạt giải Nhất hạng mục Báo in tại Giải Báo chí Sóng Trẻ lần thứ X - năm 2025. Điều gì khiến bạn quyết định lựa chọn và theo đuổi đề tài này đến cùng?

Võ Minh Nhật: Mình biết đến đề tài trong quá trình học môn Tác phẩm Báo in của cô Phương Diệp. Trong yêu cầu bài cuối môn, mình cần thực hiện một tác phẩm báo in. Cùng thời điểm đó, cuộc thi chính thức khởi động. Với mong muốn thử sức và đưa tác phẩm đến gần hơn với độc giả, mình quyết định đăng ký tham gia.

PV: Theo tìm hiểu của mình, ban đầu bạn thực hiện đề tài cùng một người bạn nhưng sau đó chỉ còn mình bạn tiếp tục với đề tài. Điều gì khiến bạn vẫn kiên trì theo đuổi một đề tài mang tính chuyên môn, học thuật như vậy?

Võ Minh Nhật: Ban đầu, mình được một người bạn cùng lớp ngỏ ý tham gia và cả hai dự định thực hiện đề tài chung. Tuy nhiên, vì một số lý do, cuối cùng chỉ còn mình tiếp tục thực hiện. Khi đó, mình đã đắn đo rất nhiều nhưng nhớ đến lời khuyên của cô Diệp: “Hãy chọn đề tài mình tâm đắc và hiểu rõ nhất”. Mình lập tức nghĩ đến chủ đề suy thận ở người trẻ, bởi bản thân cũng từng thức khuya để cân bằng việc học, công việc làm thêm và hoạt động câu lạc bộ.

PV: Có thời điểm nào bạn muốn chuyển hướng bài làm trước những khó khăn ấy không và điều gì khiến bạn tiếp tục với đề tài?

Võ Minh Nhật: Mình chưa từng nghĩ đến việc dừng lại, nhưng mình luôn tự hỏi liệu bản thân đã làm rõ vấn đề hay chưa. Sự “rõ” ở đây có hai khía cạnh: thứ nhất là tính khoa học của thông tin, bởi đề tài liên quan đến kiến thức chuyên môn về chức năng bài tiết, lọc máu của cơ thể; thứ hai là sự logic trong cách triển khai, nhất là khi mình thực hiện tác phẩm dưới dạng phóng sự ba kỳ.

PV: Đề tài “Suy thận ở người trẻ do lối sống cú đêm” không phải là vấn đề dễ khai thác. Trong quá trình thực hiện, đâu là khó khăn lớn nhất bạn gặp phải và bạn đã vượt qua như thế nào?

Võ Minh Nhật: Điều khiến mình áp lực nhất là phải làm việc với nhiều nguồn tin cùng lúc: tìm kiếm nhân vật, liên hệ, xác minh và xử lý thông tin đa chiều để đảm bảo tính chính xác. Thậm chí, một người bạn học Y ở Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch còn nhắn rằng: “Đề tài gì mà khó quá vậy”. Bởi suy thận không phải một bệnh riêng lẻ mà là giai đoạn suy giảm chức năng thận, không có một nguyên nhân cụ thể.

Để làm rõ mối liên hệ giữa lối sống “cú đêm” và nguy cơ suy giảm chức năng thận theo kiểu “tích tiểu thành đại”, mình đã tìm đến các chuyên gia trong lĩnh vực y tế, giáo dục và tâm lý để tiếp cận vấn đề một cách khoa học nhất. Ban đầu, mình dự định thực hiện theo hướng báo dữ liệu, nhưng lo ngại bài viết sẽ quá giống một báo cáo khoa học nên đã chuyển sang khai thác những câu chuyện “người thật, việc thật” để tác phẩm trở nên khách quan và gần gũi hơn.

Võ Minh Nhật trong quá trình tìm kiếm tư liệu và khai thác đề tài “Suy thận ở người trẻ do lối sống cú đêm”. (Ảnh: NVCC)
Võ Minh Nhật trong quá trình tìm kiếm tư liệu và khai thác đề tài “Suy thận ở người trẻ do lối sống cú đêm”. (Ảnh: NVCC)

 

PV: Trong hành trình tìm kiếm nhân vật và thông tin, có câu chuyện hay nhân vật nào khiến bạn nhớ nhất hoặc làm thay đổi cách nhìn của bạn về đề tài?

Võ Minh Nhật: Mình đặc biệt biết ơn anh Bửu vì đã đồng ý chia sẻ hành trình vượt qua bệnh tật để lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng. Dù sức khỏe bị ảnh hưởng bởi suy thận, anh vẫn giữ tinh thần lạc quan và còn kết nối, hỗ trợ nhiều bệnh nhân khác thông qua các câu lạc bộ.

Bên cạnh đó, mình luôn may mắn nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ các nhân vật và chuyên gia. Họ luôn sẵn sàng chia sẻ, tư vấn kiến thức chuyên môn cho mình dù ở bất cứ thời điểm nào.

Ban đầu, mình đặt vấn đề suy thận do thức khuya, nhưng khi trao đổi với các chuyên gia, mình nhận ra suy thận không hình thành từ một nguyên nhân duy nhất mà là kết quả của nhiều yếu tố. Trong đó, thức khuya có thể là một tác nhân góp phần thúc đẩy quá trình suy giảm chức năng thận. Chính quá trình tìm hiểu ấy giúp mình điều chỉnh góc tiếp cận để tác phẩm chính xác và thuyết phục hơn.

Loạt phóng sự “Suy thận ở người trẻ do lối sống cú đêm” giúp Võ Minh Nhật giành Giải Nhất hạng mục Báo in tại Giải Báo chí Sóng Trẻ lần thứ X – năm 2025. (Ảnh: NVCC)
Loạt phóng sự “Suy thận ở người trẻ do lối sống cú đêm” giúp Võ Minh Nhật giành Giải Nhất hạng mục Báo in tại Giải Báo chí Sóng Trẻ lần thứ X – năm 2025. (Ảnh: NVCC)

Ảnh 3: Loạt phóng sự “Suy thận ở người trẻ do lối sống cú đêm” giúp Võ Minh Nhật giành Giải Nhất hạng mục Báo in tại Giải Báo chí Sóng Trẻ lần thứ X – năm 2025. (Ảnh: NVCC)

PV: Khi tác phẩm được trao Giải Nhất, cảm xúc đầu tiên của bạn là gì? 

Võ Minh Nhật: Khi biết mình đạt giải Nhất hạng mục Báo in, mình thực sự bất ngờ vì có rất nhiều tác phẩm được đầu tư công phu cả về nội dung lẫn hình thức. Mình cảm thấy bản thân rất may mắn, tự hào và biết ơn: may mắn vì nhận được giải thưởng ý nghĩa, tự hào vì những nỗ lực đã được ghi nhận, và biết ơn vì luôn nhận được sự đồng hành, yêu thương của mọi người trong suốt hành trình ấy.

Ảnh 4: Minh Nhật tri ân cùng các đồng đội trong lễ trao giải tại Giải Báo chí Sóng trẻ lần thứ X. (Ảnh: NVCC)
Ảnh 4: Minh Nhật tri ân cùng các đồng đội trong lễ trao giải tại Giải Báo chí Sóng trẻ lần thứ X. (Ảnh: NVCC)

 

PV: Sau trải nghiệm này, điều gì trong cách bạn nhìn về nghề báo và chính năng lực của bản thân đã thay đổi?

Võ Minh Nhật: Mình nhận thức rõ hơn trách nhiệm của người làm báo không chỉ dừng lại ở việc cung cấp thông tin mà còn góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về những vấn đề xã hội được đề cập. Đồng thời, quá trình tham gia cuộc thi cũng giúp mình tích lũy thêm kinh nghiệm trong việc khai thác nguồn tin, xử lý tư liệu và xây dựng một tác phẩm báo chí hoàn chỉnh.

PV: Từ những ngày đầu loay hoay với đề tài đến khoảnh khắc nhận Giải Nhất, nếu được làm lại, bạn sẽ thay đổi điều gì?

Võ Minh Nhật: Nếu được làm lại, điều đầu tiên mình muốn thay đổi là chuẩn bị sớm hơn để giảm bớt áp lực trong giai đoạn nước rút và có thêm thời gian hoàn thiện tác phẩm một cách chỉn chu nhất.

PV: Từ câu chuyện của mình, bạn muốn gửi gắm điều gì đến những sinh viên báo chí đang muốn thử sức ở một lĩnh vực hay thể loại chưa thực sự quen thuộc?

Võ Minh Nhật: Mình nghĩ cứ mạnh dạn thử sức, bởi xung quanh chúng ta luôn có rất nhiều vấn đề đáng để quan tâm và khai thác. Điều quan trọng là lựa chọn hình thức, thể loại phù hợp để tác phẩm có thể thu hút độc giả và tiếp cận công chúng hiệu quả hơn. Chính điều đó cũng nhắc nhở mình rằng nội dung luôn cần được đầu tư kỹ lưỡng trước khi thử nghiệm ở một thể loại mới.

PV: Cảm ơn Minh Nhật vì những chia sẻ rất chân thành. Chúc bạn sẽ tiếp tục giữ vững niềm đam mê với nghề báo và gặt hái thêm nhiều thành công trên con đường phía trước!

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
[Infographic] Cẩm nang bắt nhịp đại học dành cho tân sinh viên

[Infographic] Cẩm nang bắt nhịp đại học dành cho tân sinh viên

Tin nổi bật3 tuần trước

(Sóng Trẻ) - Bước vào năm học 2026 - 2027, tân sinh viên cần sớm hoàn thiện thủ tục cư trú, đồng thời chủ động quản lý tài chính để tiết kiệm 30% chi phí và nhanh chóng thích nghi với môi trường đại học.

Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Tin nổi bật3 tháng trước

(Sóng trẻ) - Giữa dòng chảy chuyển đổi số, Báo chí Cách mạng Việt Nam đang không ngừng đổi mới để thích ứng với thời đại. Sau 101 năm xây dựng và phát triển, báo chí vẫn giữ vững vai trò tiên phong, đồng hành cùng đất nước trên hành trình hội nhập và phát

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật3 tháng trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN