Sự quá tải của xe buýt trong những ngày lễ

(Sóng Trẻ) - Dịp nghỉ Tết dương lịch đang đến gần, người mừng thì ít mà lo thì nhiều bởi sự quá tải của xe bus.

Nỗi niềm ai thấu?

Các dịp nghỉ lễ, tết, xe bus trở nên chật cứng vì người người đổ ra các bến tàu, bến xe khăn gói về quê. Những ngày lễ, các tuyến xe bus ra nại thành như 33, 34, 55… luôn trong tình trạng quá tải vì hầu hết các xe này đều qua Long Biên, điểm trung chuyển của những tuyến xe về các tỉnh lân cận.

20348631d_325c909ac48b04f3c751_39550979.xebuytf6a18d2c38.jpg

Xe bus luôn chật cứng ( Nguồn: Internet)

Điểm trung chuyển Long Biên luôn đông nghịt người trong những ngày lễ cùng với khối lượng hành lí “khổng lồ”. Chị Hoa (Bắc Giang) - làm việc ở Hà Nội cho biết: “Vào những ngày nghỉ dài, sinh viên về quê đông nên các xe bus luôn chật cứng, ai ai cũng lỉnh kỉnh với túi xách, balo… Mình đã đứng đợi 2 tiếng rồi nhưng chưa lên xe được vì đông quá”.

Không chỉ lúc về mới lo mà lúc đi cũng lo không kém vì những tuyến xe bus liên tỉnh như 202 (Hà Nội - Hải Dương), 205 (Hà Nội - Hưng Yên)… đều trở nên quá tải và thường xuyên bỏ bến.

Cảnh, sinh viên Đại học Sư Phạm Kĩ thuật Hưng Yên kể lại: “Còn nhớ ngày nghỉ 2/9 vừa rồi, mình đứng đợi xe 205 ở Trương Xá (Toàn Thắng, Kim Động, Hưng Yên) hơn 3 tiếng đồng hồ mà không đi được vì xe bỏ bến, không chỉ một mà đến 6, 7 xe đều bỏ bến. Cuối cùng mình phải gọi điện cho người nhà đến đón về để sáng hôm sau đi sớm”.

Những “bí kíp” khi đi xe bus trong những ngày nghỉ lễ.

Đông đúc, chật chội, nóng bức là vậy nhưng xe bus vẫn là sự lựa chọn của nhiều sinh viên vì rẻ lại thuận tiện. Đã có những kinh nghiệm được đúc rút khi đi xe bus trong những ngày lễ từ chính sự trải nghiệm của sinh viên. Đây cũng có thể là những biện pháp cho các bạn tham khảo trong dịp nghỉ lễ tới.

Hoàn, sinh viên Đại học Lao động – Xã hội, chia sẻ kinh nghiệm: “Vì sinh viên hầu hết về quê trong khung giờ từ 4 – 6 giờ chiều nhưng lúc đó lại trùng với “lịch” tắc đường nên mình lựa chọn thời điểm mà ít người đi khoảng từ 12 – 2 giờ chiều. Đi vào lúc đấy, xe bus đỡ chật lại không tắc đường”.

Nhiều bạn đã chấp nhận “ hi sinh”  thời gian ở quê để đi sớm hơn. Hương, sinh viên Đại học Quốc gia: “Biết là vào buổi chiều trước khi hết ngày nghỉ, sinh viên lên Hà Nội rất đông nên mình đã chủ động đi từ sáng thậm chí đi từ hôm trước, nhưng cũng tiếc vì được ở nhà ít quá.”

Dịp nghỉ Tết dương lịch sắp đến, nỗi lo về sự quá tải của xe bus lại lớn dần lên. Các bạn nên lựa chon cho mình lộ trình hợp lí và những biện pháp thích hợp để về quê đúng như dự kiến nhé.

Lưu Thị Nhạn
Lớp Báo mạng điện tử K.30
Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật7 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN