Tái sinh từ phế liệu: Khi thời trang trở thành tiếng nói của lối sống xanh

(Sóng trẻ) - Giữa thời đại của “fast fashion” (thời trang nhanh), khi hàng triệu tấn quần áo bị thải bỏ mỗi năm, nhiều người trẻ Việt đang chọn cho mình một hướng đi khác: thời trang tái chế. Họ biến những vật liệu tưởng chừng như bỏ đi thành những thiết kế mang thông điệp về trách nhiệm môi trường và sáng tạo bền vững.

Không dừng lại ở việc tận dụng vật liệu bỏ đi, thời trang tái chế (recycled fashion) đang trở thành tuyên ngôn của thế hệ trẻ. Đây là những người hiểu rằng cái đẹp không chỉ là hình thức mà còn gắn liền với trách nhiệm, với ý thức bảo vệ môi trường. Những bộ sưu tập từ vải vụn, quần áo cũ hay nguyên liệu phế thải được biến hóa khéo léo thành trang phục mới không chỉ thể hiện sự sáng tạo mà còn lan tỏa thông điệp về lối sống bền vững. 

Trong những năm gần đây, xu hướng sử dụng chất liệu tái chế trong thiết kế trang phục ngày càng phổ biến và được đón nhận rộng rãi. Điều này thể hiện qua nhiều show diễn thời trang, cũng như các cộng đồng người trẻ yêu thích thời trang bền vững với quy mô hàng chục nghìn thành viên.

unnamed-17.jpg
Nhiều nhóm “ thời trang tái chế” xuất hiện trên mạng xã hội là một tín hiệu đáng mừng cho thấy thời trang không chỉ là thẩm mỹ mà còn phản ánh trách nhiệm xã hội và lối sống bền vững của giới trẻ. (Ảnh: Chụp màn hình)

Bước ra khỏi mạng xã hội, xu hướng thời trang tái chế cũng ngày càng chứng minh được sức hút qua các hoạt động ngoại khóa và sự kiện cộng đồng. Trong đó, sinh viên Đại học Kiến trúc Hà Nội là một trong những nhóm sinh viên sôi nổi với những hoạt động sáng tạo gây tiếng vang, tiêu biểu như Eco Fashion Show: “Sắc màu Văn hóa Việt Nam - Nhật Bản” được tổ chức vào cuối tháng 10 vừa qua.

unnamed-18.jpg
CLB Thời trang Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội cùng với các đội thi (Ảnh: BTC)

Cuộc thi là một trong những không gian giao thoa giữa thời trang, môi trường và văn hoá. Tại đây, các bạn trẻ được trình diễn những bộ trang phục bắt mắt được làm từ phế liệu, được kể câu chuyện về sự giao thoa giữa hai nền văn hóa, về hành trình biến vật liệu cũ thành tác phẩm nghệ thuật. 

Giấy, vải vụn, thậm chí cả bìa carton, tất cả đều được “thổi hồn” để trở thành những thiết kế đầy cảm xúc. Mỗi bộ trang phục là một tuyên ngôn sống xanh, là sự phản biện nhẹ nhàng nhưng sâu sắc trước thực trạng tiêu dùng nhanh và lối sống lãng phí đang hiện hữu trong xã hội hiện đại.

Bạn Thục Quyên, đại diện truyền thông chương trình chia sẻ: “Chúng mình tin rằng thời trang không chỉ là cái đẹp bên ngoài, mà còn là thái độ sống, là cách con người ứng xử với môi trường”. Câu nói tưởng chừng đơn giản ấy lại gói gọn tinh thần của cả một thế hệ, những người trẻ muốn kiến tạo tương lai bằng chính ý thức và sự sáng tạo của mình.

unnamed-19.jpg
Các đội thiết kế chỉnh trang kỹ lưỡng trang phục dự thi (Ảnh: BTC)

Trên thực tế, ngành công nghiệp thời trang đang xếp thứ hai trong danh sách những lĩnh vực gây ô nhiễm môi trường nhiều nhất thế giới, chỉ sau dầu mỏ. Theo báo cáo của Liên Hợp Quốc, ngành này chiếm khoảng 10% lượng khí thải carbon toàn cầu và tiêu thụ tới 93 tỷ mét khối nước mỗi năm. Mỗi năm, hơn 92 triệu tấn rác thải dệt may bị chôn lấp hoặc đốt bỏ, phần lớn bắt nguồn từ thói quen tiêu dùng “mua nhanh, mặc vội, bỏ sớm.”

Trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của các dự án, chương trình hay hoạt động thời trang tái chế do sinh viên, các bạn trẻ khởi xướng mang ý nghĩa vượt xa phạm vi trường lớp, nó là minh chứng cho một tư duy tiêu dùng mới đang dần hình thành ở người trẻ Việt Nam.

unnamed-20.jpg
Trang phục tái chế của từng đội lần lượt được trình diễn (Ảnh: BTC)

Không ít bạn trẻ đã bắt đầu tập “tái sinh” quần áo cũ bằng cách cắt ghép, phối lại chất liệu, tự thiết kế trang phục cá nhân hay mua đồ secondhand để kéo dài vòng đời sản phẩm. Những thay đổi tưởng nhỏ nhưng lại góp phần giảm lượng rác thải, giảm phát thải carbon và khuyến khích sản xuất có trách nhiệm hơn.

Bên cạnh đó, các thương hiệu nội địa cũng bắt đầu quan tâm đến hướng đi này, khi nhận ra rằng giá trị của thời trang không chỉ nằm ở doanh số, mà còn ở câu chuyện đằng sau từng sản phẩm. Nhiều cái tên trẻ như Là Lá, Metiseko… đã tiên phong trong việc ứng dụng chất liệu thân thiện môi trường và quy trình sản xuất bền vững. Những nỗ lực ấy cho thấy thời trang tái chế đang dần trở thành lựa chọn có ý thức của người Việt, chứ không chỉ là một trào lưu nhất thời.

unnamed-21.jpg
Thí sinh trình diễn bộ trang phục được tái chế lại từ vỏ lon nước. (Ảnh: BTC)

Eco Fashion Show chỉ là một ví dụ nhỏ, nhưng là minh chứng sống động cho thấy thế hệ trẻ hôm nay không thờ ơ trước vấn đề môi trường. “Thời trang xanh vẫn có thể ứng dụng trong đời sống hàng ngày. Chúng mình luôn hướng tới việc biến vật liệu tái chế thành những sản phẩm vừa mang tính thẩm mỹ, vừa có thể sử dụng lâu dài”. Bạn Thục Quyên chia sẻ.

Đồng thời, bạn cũng bày tỏ mong muốn truyền cảm hứng đến ngày càng nhiều bạn trẻ, để mọi người bắt đầu đặt câu hỏi về “nguồn gốc” của sản phẩm mình mặc, và tìm kiếm cách để thể hiện bản thân một cách có trách nhiệm hơn. Khi hiểu rõ giá trị của thời trang bền vững, các bạn trẻ sẽ không chỉ là người tiêu dùng mà còn trở thành người kiến tạo nên một xu hướng sống xanh, thời trang và đầy ý nghĩa. 

unnamed-22.jpg
Các bạn sinh viên rạng rỡ trong các bộ trang phục dự thi (Ảnh: BTC)

Trong tương lai, “thời trang xanh” chắc chắn sẽ không còn là khái niệm xa lạ, nếu tinh thần ấy tiếp tục được nuôi dưỡng. Bởi với những người trẻ đang sáng tạo từng ngày từ những điều tưởng chừng vô dụng, thời trang không dừng lại ở việc để mặc mà để sống, để cống hiến và để nhắc nhở rằng vẻ đẹp thật sự chỉ có ý nghĩa khi nó đồng hành cùng sự bền vững của Trái đất.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Từ ngày 30/8/ đến hết 3/9, Đại học Bách Khoa Hà Nội bố trí 1200 chỗ ở miễn phí phục vụ người dân từ nhiều nơi đến Thủ Đô để tham dự Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm ngày Quốc Khánh 2/9. 

Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập” 

Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập” 

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng ngày 31/8, tại trụ sở Báo Nhân Dân (71 Hàng Trống, Hà Nội), đông đảo người dân xếp hàng dài để nhận ấn phẩm đặc biệt nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Không gian trải nghiệm của VTV thu hút đông đảo khách tham quan

Không gian trải nghiệm của VTV thu hút đông đảo khách tham quan

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Ngày 29/8, tại Triển lãm Thành tựu đất nước, khách tham quan triển lãm được tìm hiểu về kênh truyền hình mới sắp lên sóng - Vietnam Today và trải nghiệm các công nghệ truyền hình hiện đại.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN