Tháng 12 và những ngày lễ đặc biệt

(Sóng trẻ) – Tháng 12 tới, báo hiệu một năm cũ sắp qua và một năm mới với nhiều niềm hi vọng mới sắp đến. Nhắc tới những ngày lễ trong tháng cuối năm, ngoài lễ Giáng sinh nổi tiếng, vẫn còn nhiều sự kiện toàn cầu thú vị khác mà không phải ai cũng chú ý được tổ chức vào tháng 12.

Ngày thế giới phòng chống AIDS (1/12)

Ngày thế giới phòng chống bệnh AIDS (World AIDS Day) là ngày lễ quốc tế được cử hành vào ngày 1 tháng 12 hàng năm, nhằm nâng cao nhận thức về đại dịch AIDS gây ra do virus HIV cũng như tưởng nhớ các nạn nhân đã qua đời vì căn bệnh thế kỷ. Với hơn 25 triệu người chết do AIDS và hơn 33 triệu người nhiễm virus HIV trên toàn thế giới, HIV/AIDS được ghi nhận là một trong những dịch bệnh kinh hoàng nhất lịch sử.

Dải băng đỏ - biểu tượng toàn cầu cho tình đoàn kết với những người nhiễm HIV và những người bệnh AIDS
Dải băng đỏ - biểu tượng toàn cầu cho tình đoàn kết với những người nhiễm HIV và những người bệnh AIDS

Ngày quốc tế người khuyết tật (3/12)

Ngày quốc tế người khuyết tật có tên quốc tế là International Day of People with Disability (IDPWD). Được Liên hợp quốc khởi xướng vào năm 1992, ngày quốc tế người khuyết tật là ngày lễ động viên, tôn vinh những người khuyết tật vươn lên và chiến thắng số phận, là cơ hội tổ chức các hoạt động trợ giúp người khuyết tật trên khắp hành tinh, giúp họ hòa nhập với đời sống xã hội. 

Người khuyết tật cũng cần được quan tâm, chăm sóc
Người khuyết tật cũng cần được quan tâm, chăm sóc

Ngày quốc tế ôm tự do (4/12)

Những cái ôm là một biểu hiện ý nghĩa khi chúng ta muốn bày tỏ tình yêu, sự biết ơn hay đơn giản là sự cảm thông, chia sẻ với ai đó. Đặc biệt, ngày 4/12 hàng năm còn được chọn làm ngày quốc tế ôm tự do (International Free Hugs Day). Vào ngày này, chúng ta sẽ thể hiện tình cảm với những người thân yêu bằng những cái ôm thật chặt. Đây là một ngày đầy ý nghĩa trong tháng 12.

Ngày nhân quyền quốc tế (10/12)

Ngày 10/12/1948, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã chính thức thông qua Tuyên ngôn thế giới về nhân quyền và lấy chính ngày thông qua Tuyên ngôn làm ngày nhân quyền quốc tế. Ngày 10/12 là dịp để thế giới tôn vinh những người bảo vệ nhân quyền, cũng là một hoạt động hữu hiệu để nâng cao nhận thức công chúng về quyền con người. 

Tranh vẽ về ngày nhân quyền quốc tế
Tranh vẽ về ngày nhân quyền quốc tế

Ngày quốc tế đoàn kết nhân loại (20/12)
 
Ngày 20/12 hàng năm được chọn là ngày quốc tế đoàn kết nhân loại. Đây là dịp dành để nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của tinh thần đoàn kết trong quá trình thực hiện và đạt được các mục tiêu quốc tế, như chương trình hành động của các hội nghị quốc tế và các hiệp định đa phương.

Lễ Giáng sinh (25/12)

Những ngày cuối cùng của tháng 12, thế giới đón mừng một ngày lễ nổi tiếng – lễ Giáng sinh (Noel). Đây là ngày lễ quan trọng với người theo đạo Thiên Chúa. Ngày lễ Giáng sinh thường được tổ chức từ đêm ngày 24 – “lễ vọng” cho đến ngày 25 – “lễ chính ngày”. 

Để đón mừng ngày chúa Jesus ra đời, mọi người sẽ trang hoàng nhà cửa thật đẹp và lung linh, chuẩn bị thức ăn và những món quà ý nghĩa để tặng cho những người thân trong gia đình. Một trong những nét đặc trưng của ngày lễ Noel là hình ảnh ông già Noel leo qua ống khói để tặng quà Giáng sinh cho các gia đình. Vì vậy, Giáng sinh cũng trở thành một trong những ngày lễ được trẻ em mong đợi nhất trong năm. 

Ông già Noel – biểu tượng nổi tiếng của đêm Giáng sinh
Ông già Noel – biểu tượng nổi tiếng của đêm Giáng sinh
Bánh khúc cây là một trong những món ăn đặc trưng của lễ Giáng sinh
Bánh khúc cây là một trong những món ăn đặc trưng của lễ Giáng sinh

Ngày đón năm mới (31/12)

Bắn pháo hoa là một trong những hoạt động thường niên trong ngày 31/12 tại nhiều quốc gia
Bắn pháo hoa là một trong những hoạt động thường niên trong ngày 31/12 tại nhiều quốc gia

 

Ở tất cả các quốc gia trên thế giới, ngày năm mới có ý nghĩa vô cùng quan trọng, nó báo hiệu một năm đã qua và mở ra một năm mới đầy hi vọng. Tiếc nuối, vui mừng và mong chờ; ngày 31/12 khép lại năm cũ với rất nhiều cung bậc cảm xúc. Sau đêm 31/12, toàn thế giới sẽ đón năm mới vào ngày 1/1 với niềm hi vọng và mong chờ về một năm tốt đẹp.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật3 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật6 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN