Thiên tai thảm khốc năm 2017 làm 368 người chết và mất tích

(Sóng trẻ) - Năm 2017, Việt Nam phải hứng chịu những trận thiên tai dồn dập, với cường độ mạnh đã gây ra những thiệt hại rất lớn: 368 người chết và mất tích, ước tính thiệt hại cả về người và tài sản lên đến 60.000 tỷ đồng (số liệu thống kê từ Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống Thiên tai). 

Cơn bão số 2 (Talas)
Bão số 2 là cơn bão đầu tiên ảnh hưởng đến đất liền nước ta trong năm 2017. Với sức gió giật cấp  9-10, bão đổ bộ đất liền các tỉnh Nghệ An-Hà Tĩnh vào sáng 17/7. 
Bão Talas đã làm ít nhất 8 người chết, 8 người bị thương; hư hỏng hơn 4.000 ngôi nhà, nhiều tàu cá của ngư dân; gần 50.000 ha lúa, hoa màu bị ngập trong nước; gãy đổ nhiều cây xanh, cột điện; đường giao thông, đê điều bị sạt lở…

Cơn bão số 10 (Doksuri)
Bão số 10 đổ bộ vào các tỉnh từ Nghệ An – Quảng Trị vào ngày 15/9, với sức gió mạnh cấp 12, giật cấp 15. Bão số 10 đã làm 123 người chết và mất tích, 342người bị thương, hơn 3.500 nhà bị sập, ngập lụt; hàng trăm ngàn ha lúa, hoa màu và cây ăn quả, hư hại nhiều công trình đê điều, giao thông… Tổng thiệt hại ước tính trên 22.680 tỷ đồng (tương đương 1 tỷ USD).

Bão số 10 là cơn bão đầu tiên ở Việt Nam được Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương đưa ra mức cảnh cấp độ 4 (màu đỏ), tiệm cận mức thảm họa (cấp độ 5).
“Có lẽ cũng chưa có cơn bão nào lại dai dẳng, quằn quại trên đất Kỳ Anh (Hà Tĩnh) từ 9 giờ sáng, nhưng mãi đến 4 giờ chiều vẫn có gió mạnh cấp 9” – Ông Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng NN và PTNT nhận định (Trích Phỏng vấn trên Báo Tiền Phong).

92578a4c2_1.jpg
Cột truyền hình cao trên 100m tại thị xã Kỳ Anh bị đổ gãy (ảnh: Báo Hà Tĩnh)

Cơn bão số 12
Với sức gió giật lên đến cấp 13, Cơn bão số 12 (tên quốc tế là Damrey) đổ bộ vào Nam Trung Bộ và quét qua một phần nam Tây Nguyên ngày 4-11 làm 27 người chết, 22 người mất tích, hơn 500 ngôi nhà bị đổ sập, 28.070 ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng cùng nhiều thiệt hại nặng nề khác.

Thiếu tướng Trương Đức Nghĩa - chánh văn phòng Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn, cục trưởng Cục Cứu hộ - cứu nạn, Bộ Quốc phòng - nói: "Đây là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào Khánh Hòa và khu vực Nam Trung Bộ trong vòng 20 năm nay. Mức độ nguy hiểm của nó tương đương, thậm chí còn lớn hơn cơn bão số 10 đã đổ bộ vào miền Trung.( Trích Phỏng vấn trên Báo Tuổi trẻ)
  
92578a4c2_2.jpg
Hàng loạt mái tôn, biển hiệu bị gió cuốn la liệt trên đường (Ảnh: Dân trí)

Mưa lũ lịch sử tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ
Từ ngày 9/10, áp thấp nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh gây mưa lớn cho nhiều tỉnh thành ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Các chuyên gia nhận định, trong vòng 10 năm trở lại đây, chưa bao giờ nước ta hứng chịu đợt mưa lớn xảy ra dồn dập đến vậy.
Hồ Hòa Bình phải mở đến 8/12 cửa xả đáy để thoát lũ. Đây là một trong 2 lần mở cửa xả đáy lớn nhất trong lịch sử. Lần đầu tiên hồ Hòa Bình mở 8 cửa xả lũ là vào khoảng cuối những năm 90. 


92578a4c2_3.jpg
Chủ trang trại lợn không kịp trở tay (Yên Định, Thanh Hóa) (Ảnh: Báo Vietnamnet)

Đặc biệt, sạt lở kinh hoàng sáng 12/10, tại xã Phú Cường, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình đã vùi lấp 18 người trong 4 căn nhà.

Mưa lũ đã làm 72 người chết, 30 người mất tích, 33 người bị thương; gần 53.000  ngôi nhà bị sập đổ, ngập và hư hỏng; hơn 300.000 con gia súc, gia cầm bị cuốn trôi; hơn 75.000 ha diện tích cây nông nghiệp bị úng, ngập…

92578a4c2_4.jpg
Dòng lũ như muốn nuốt chửng Thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái (Ảnh: Phapluat Plus.vn)

Ông Trần Quang Hoài, Ủy viên thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai cho biết nguyên nhân của thực trạng trên: “Một phần do tình hình thiên tai ngày càng lớn cả về cường độ, số lần xuất hiện và trái quy luật; nhiều tình huống bất ngờ, vượt quá năng lực chống chịu. Năng lực của cơ quan làm công tác phòng chống thiên tai các cấp còn rất hạn chế từ con người cho tới trang thiết bị, công cụ hỗ trợ,... nên chưa đủ năng lực cũng như chuyên tâm theo dõi, giám sát, cảnh báo và tham mưu kịp thời”. 

Hà Hiền (tổng hợp)

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
[Infographic] 2 mức quà tặng người có công dịp 27/7 của TP Hà Nội

[Infographic] 2 mức quà tặng người có công dịp 27/7 của TP Hà Nội

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Theo quyết định số 590/QĐ-CTN Chủ tịch nước ký ngày 25/6/2024, quà tặng cho người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2024) được chia thành hai mức 600.000 đồng và 300.000 đồng.

Đoàn giảng viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền thực tế tại cơ quan báo chí, xuất bản Thanh Hoá

Đoàn giảng viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền thực tế tại cơ quan báo chí, xuất bản Thanh Hoá

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Hoạt động diễn ra vào ngày 6/6, nhằm tăng cường gắn kết lý luận với thực tiễn, nâng cao chất lượng đào tạo ngành báo chí - truyền thông tại các đơn vị.

Xúc động hàng nghìn người dân nối dài vào viếng Lăng Bác

Xúc động hàng nghìn người dân nối dài vào viếng Lăng Bác

Tin nổi bật5 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 19/5, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), đồng bào khắp mọi miền Tổ quốc đều hướng về Lăng Bác dịp kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1980 - 19/5/2024). Trong tim mỗi người dân đều mang một cảm xúc bồi hồi khó tả.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN