Tổng kết Đề án Truyền thông “Tín dụng xanh cho doanh nghiệp và nhà nông”
(Sóng trẻ) - Sáng ngày 19/12, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế - Văn phòng Chính phủ (Phường Ba Đình, Hà Nội), Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam tổ chức Lễ Tổng kết Đề án Truyền thông “Tín dụng xanh cho doanh nghiệp và nhà nông năm 2025”.
Đề án được triển khai trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh thực hiện Chiến lược Tăng trưởng xanh, hướng tới mục tiêu mức phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050 và thúc đẩy chuyển đổi mô hình nông nghiệp thân thiện với môi trường. Với định hướng tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tăng trưởng xanh và phát triển nông nghiệp bền vững, đề án cũng làm rõ vai trò của hệ thống ngân hàng trong việc cung ứng nguồn vốn tín dụng ưu đãi cho doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ nông dân.
Thông qua các hoạt động đa dạng như hội thảo, tọa đàm, khảo sát thực tiễn và truyền thông đại chúng, đề án đã góp phần kết nối hiệu quả giữa cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức tín dụng và các chủ thể sản xuất nông nghiệp. Qua đó, nhiều doanh nghiệp và nông dân đã từng bước tiếp cận với các chính sách tín dụng xanh cũng như lợi ích của việc đầu tư vào các mô hình sản xuất tiết kiệm tài nguyên, giảm phát thải và thích ứng với biến đổi khí hậu.
Phát biểu tại lễ tổng kết, ông Hồ Xuân Hùng - Chủ tịch Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án, cho biết “Tín dụng xanh cho doanh nghiệp và nhà nông” đã góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã và người nông dân về vai trò của tín dụng xanh đối với phát triển nông nghiệp bền vững.
“Đề án cũng tăng cường sự kết nối giữa các cơ quan quản lý nhà nước, hệ thống ngân hàng và các chủ thể sản xuất nông nghiệp, tạo tiền đề để dòng vốn tín dụng xanh đi vào thực tiễn hiệu quả hơn trong thời gian tới”, ông Hùng nhấn mạnh.
Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu đã chia sẻ những khó khăn trong triển khai tín dụng xanh cho nông nghiệp. Ông Hồ Xuân Hùng chia sẻ: “Nhu cầu vốn của doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ nông dân cho các mô hình sản xuất nông nghiệp thân thiện với môi trường là rất lớn, tuy nhiên thông tin về chính sách tín dụng xanh chưa được phổ biến sâu rộng, trong khi cơ chế, chính sách và khung pháp lý chưa thật sự đồng bộ”.
Ở góc độ chiến lược, ông nhận định sự tăng trưởng xanh đã trở thành yêu cầu tất yếu trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt. Theo ông, để quá trình chuyển đổi sang các mô hình sản xuất bền vững diễn ra hiệu quả, cần có sự hỗ trợ đồng bộ về nguồn lực tài chính. Đồng thời, công tác truyền thông phải đủ mạnh giúp thay đổi nhận thức và tạo sự đồng thuận trong cộng đồng doanh nghiệp và người nông dân.
Lễ Tổng kết Đề án Truyền thông “Tín dụng xanh cho doanh nghiệp và nhà nông” ghi nhận những kết quả tích cực đã đạt được. Đồng thời, sự kiện khẳng định quyết tâm của các cơ quan, tổ chức trong việc tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp và nông dân, hướng tới phát triển nông nghiệp xanh, bền vững và thực hiện các mục tiêu quốc gia về tăng trưởng xanh trong giai đoạn mới.


-1756651692.png)